Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 12.3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Ban Chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các thành viên tán thành với đề xuất của Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) về những nội dung chính cần tập trung sửa đổi lần này: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 theo hướng quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, phù hợp với phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật CĐ và đảm bảo tương thích, đồng bộ với Hiến pháp 2013;

Bổ sung vào khoản 1 Điều 5 quy định cụ thể quyền gia nhập và hoạt động CĐ của NLĐ là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo sự bình đẳng về quyền CĐ giữa lao động là người Việt Nam và lao động là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tương đồng với các nước trên thế giới;

Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 6 theo hướng quy định khái quát nguyên tắc tổ chức và chỉ đạo hoạt động đảm bảo tập trung, thống nhất từ trung ương đến CĐCS, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để tăng cường tính chủ động, đảm bảo sự độc lập cần thiết cho tổ chức CĐ trong hoạt động theo thông lệ và các Công ước quốc tế;

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 theo hướng phân loại rõ nhóm hành vi và quy định chi tiết hơn các hành vi phân biệt, đối xử chống CĐ để đáp ứng yêu cầu thực tế bảo vệ cán bộ CĐ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động CĐ.

Các thành viên cũng đã đóng góp các ý kiến liên quan đến những nội dung cần sửa đổi của Luật CĐ, như: Vấn đề tổ chức đại diện NLĐ, kinh phí CĐ…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường thống nhất nguyên tắc sửa đổi phải tương thích với Hiến pháp; quy định của Đảng; Điều lệ CĐ Việt Nam (sửa đổi); Bộ Luật Lao động (sửa đổi) cũng như với điều kiện hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần sửa quyền đại diện thương lượng của tổ chức CĐ cho phù hợp; vấn đề gia nhập tổ chức CĐ Việt Nam khi tổ chức đại diện NLĐ muốn gia nhập; sửa đổi những nội dung liên quan đến tài chính CĐ theo hướng minh bạch...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổng LĐLĐVN sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn sớm hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

D.H |

Sáng ngày 11.1, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chỉ đạo.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

HƯNG THƠ |

Ngày 15.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012. 

LĐLĐ Hải Phòng tổng kết 5 năm thực hiện luật Công đoàn 2012

Phạm Đông |

Ngày 5.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, giai đoạn 2013-2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

D.H |

Sáng ngày 11.1, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Chỉ đạo.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

HƯNG THƠ |

Ngày 15.10, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012. 

LĐLĐ Hải Phòng tổng kết 5 năm thực hiện luật Công đoàn 2012

Phạm Đông |

Ngày 5.10, LĐLĐ TP.Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, giai đoạn 2013-2018.