Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.

Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Khu tái định cư xã Văn Yên hoàn thành từ năm 2014 với mục tiêu di dời 116 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét của 5 trên tổng 15 thôn xóm tại địa phương.

Mặc dù cơ sở hạ tầng tại khu tái định cư như đường, điện đều đã hoàn thiện nhưng chỉ có một số ít hộ dân chuyển về sinh sống. Còn lại trong tình trạng người dân nhận đất hoặc xây nhà tạm bợ rồi bỏ hoang.

Ghi nhận của PV vào cuối tháng 11.2022, không khó để bắt gặp những ngôi nhà cấp 4 xây tạm bợ và đều trong tình trạng cửa đóng then cài, không có người ở.

Hàng chục những ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư xã Văn Yên. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Hàng chục ngôi nhà bỏ hoang trong khu tái định cư xã Văn Yên. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Những dấu vết hoang hoá do lâu ngày không có người ở xuất hiện tại hầu hết những ngôi nhà này như rêu bám loang lổ trên các mảng tường nhà. Bụi bặm, mạng nhện phủ dày ô cửa sổ, cửa ra vào, ổ khoá hoen gỉ cùng cỏ dại mọc kín các lối đi, trước sân nhà.

Theo bà Hoàng Thị Mừng (xóm Dưới 1, xã Văn Yên) - người đã chuyển về khu tái định cư những ngày đầu - cả khu rộng lớn thế này nhưng cũng chỉ có khoảng hơn 20 hộ dân ở. Còn lại cứ để hoang hoá như vậy bao nhiêu năm nay.

“Nhiều người nhận đất tái định cư xong thì họ không ở hoặc xây nhà để đó giữ đất rồi lại quay về nhà cũ sinh sống, thỉnh thoảng tôi mới thấy họ ra. Chỗ đất trống thì họ cho người dân mượn tận dụng trồng rau” - bà Mừng cho hay.

Cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm hoang hoá là tình trạng chung của những ngôi nhà bỏ không trong khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Cửa đóng then cài, cỏ mọc um tùm là tình trạng chung của những ngôi nhà bỏ không trong khu tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Tiếp lời, ông Tạ Duy Hưng – Trưởng xóm Mây cho biết, chỗ ở tại nơi tái định cư đúng là tốt, cơ sở hạ tầng đầy đủ nhưng thiếu đất sản xuất trong khi người dân tại đây lấy nông nghiệp, chăn nuôi làm kế sinh nhai. Di dời về người dân không biết phải làm gì để ổn định cuộc sống.

Cũng theo ông Hưng: “Khoảng vài năm nay, tình trạng ngập lụt, lũ quét được khắc phục, người dân đã có thể an tâm sinh sống tại nơi ở cũ nên các hộ trong xóm không mặn mà khi chuyển ra khu tái định cư. Nhiều hộ tại xóm tôi có tên trong danh sách nhận đất tái định cư cũng đã trả lại đất”.

Kiến nghị thu hồi

Theo tìm hiểu của PV, khu tái định cư tại xã Văn Yên có tổng 94 lô đất với diện tích trung bình từ 100m2 đến 214m2 mỗi lô. Hiện tại mới chỉ có 24 lô đất có người ở, 20 lô đất chưa có chủ.

Hơn 50 lô đất còn lại đều trong tình trạng người dân sau khi nhận đất tái định cư và 20 triệu đồng hỗ trợ từ Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên thì không ở, hoặc xây nhà tạm nhằm giữ đất và trở về nơi ở cũ sinh sống.

Những căn nhà xây theo kiểu giữ đất tại khu tái định cư Văn Yên. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Những căn nhà xây theo kiểu giữ đất tại khu tái định cư Văn Yên. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Ông Vũ Văn Luận – Phó Chủ tịch UBND xã Văn Yên thừa nhận có tình trạng nhiều nhà xây xong tại khu tái định cư bỏ hoang, người dân nhận đất xong thì không ở mà chuyển về nơi ở cũ từ nhiều năm nay.

Nói về nguyên nhân, ông Luận cho biết: "Nhà ở thì tại khu tái định cư trong khi đất canh tác thì vẫn chỗ cũ và đi lại khá xa. Bên cạnh đó, đất làm nhà nơi tái định cư đa phần diện tích nhỏ không phù hợp với tập quán sinh sống của người dân nên họ ngại chuyển đến".

Cũng theo ông Luận, để khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương chỉ biết kiên trì vận động, tuyên truyền đến các hộ dân đã nhận đất và làm nhà tại khu tái định cư thì cần  chuyển về sinh sống.

“Trường hợp các hộ dân nhận đất hoặc xây nhà nhưng không ở hoặc để giữ đất, chúng tôi cũng sẽ có kiến nghị thu hồi lại những lô đất đã cấp trước đó” – Phó Chủ tịch xã cho hay.

Một số hình ảnh khu tái định cư phóng viên ghi nhận:

Nhà người dân xây xong không ở, cỏ mọc chắn lối đi. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Nhà người dân xây xong không ở, cỏ mọc chắn lối đi. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Vỉa hè dự án tái định cư cũng bị phủ kín bởi cỏ dại. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Vỉa hè dự án tái định cư cũng bị phủ kín bởi cỏ dại. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Các vết loang lổ trên tường nhà do lâu không có người ở. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Các vết loang lổ trên tường nhà do lâu không có người ở. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Bên trong căn nhà người dân xây lên nhằm mục đích giữ đất, không có bất cứ đồ đạc gì bên trong. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Bên trong căn nhà người dân xây lên nhằm mục đích giữ đất, không có bất cứ đồ đạc gì bên trong. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Dự án khu tái định cư xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tọa lạc tại núi Rọc, nằm sát tuyến đường liên xã có diện tích quy hoạch hơn 3ha. Chủ đầu tư là Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên).

Dự án được khởi công năm 2013 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2014, với mức đầu tư hơn 22 tỉ đồng từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương và các nguồn vốn khác.

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Đê trăm tỉ đang xây thì bỏ dở, dân còn chê không dám ở khu tái định cư

Nhóm PV |

Phú Thọ - Khu tái định cư "ba không" của dự án đê trăm tỉ theo lời phản ánh của người dân là không điện - không nước - không sổ đỏ.

2 lần điều chỉnh, dự án tái định cư trăm tỉ vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Khu tái định cư I trong dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới TP.Cao Bằng vẫn chưa hoàn thành dù đã qua 2 lần điều chỉnh với số vốn dự toán lên đến hơn 800 tỉ đồng.

Đà Nẵng ban hành giá đất một số dự án bồi thường, tái định cư

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa có quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một dự án thuộc huyện Hòa Vang và giá đất ở cho một khu tái định cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đê trăm tỉ đang xây thì bỏ dở, dân còn chê không dám ở khu tái định cư

Nhóm PV |

Phú Thọ - Khu tái định cư "ba không" của dự án đê trăm tỉ theo lời phản ánh của người dân là không điện - không nước - không sổ đỏ.

2 lần điều chỉnh, dự án tái định cư trăm tỉ vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

An Trịnh - Trần Trọng |

Cao Bằng - Khu tái định cư I trong dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới TP.Cao Bằng vẫn chưa hoàn thành dù đã qua 2 lần điều chỉnh với số vốn dự toán lên đến hơn 800 tỉ đồng.

Đà Nẵng ban hành giá đất một số dự án bồi thường, tái định cư

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng vừa có quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một dự án thuộc huyện Hòa Vang và giá đất ở cho một khu tái định cư thuộc quận Ngũ Hành Sơn.