Dừng huy động 400 người thử tải cầu: Cần nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế

Thanh Mai |

Đánh giá cao quyết định dừng huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cây cầu ở An Giang, người dân mong muốn có nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế trong đời sống.

Tuýt còi vào giờ chót

Sau khi truyền thông đưa tin về việc TP. Long Xuyên huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cầu bộ hành trong dự án cầu Nguyễn Thái Học, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo dừng ngay việc huy động này. Chấp hành chỉ đạo, các cơ quan liên quan tính toán sử dụng giải pháp khác.

tuýt còi này lập tức mang lại hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội sau thời gian “lo lắng” trước nguy cơ mất an toàn sức khoẻ hàng trăm con người

Cầu Nguyễn Thái Học nhìn từ địa phận phường Mỹ Hoà. Ảnh: Thanh Mai
Cầu Nguyễn Thái Học, nhìn từ địa phận phường Mỹ Hoà. Ảnh: Thanh Mai

Bởi đây là cây cầu có liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Vì thế, nếu trong quá trình thử tải, xảy ra sự cố thì quá nguy hiểm đến 400 con người.

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang không chỉ thể hiện kịp thời đảm bảo an toàn sức khoẻ người dân, mà còn là lời cảnh tỉnh các cơ quan chức năng có thêm sự tỉnh táo trong việc triển khai công việc trong thời gian tới.

Nhiều người dân ở TP. Long Xuyên, nhất là cán bộ nghỉ hưu, đánh giá cao quyết định này và mong muốn, tới đây cần có thêm những cú tuýt còi như thế để lan toả ra các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội, trong hành xử giữa cơ quan công quyền với công dân...

Cầu Nguyễn Thái Học, nhìn từ xa. Ảnh: Thanh Mai
Cầu Nguyễn Thái Học, nhìn từ xa. Ảnh: Thanh Mai

Trở lại vụ việc huy động 400 thanh niên hỗ trợ công tác điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm tại cầu bộ hành, theo đề nghị của Công an tỉnh An Giang, TP. Long Xuyên chỉ đạo cơ quan chức năng huy động 400 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ giám định. Thời gian tập trung vào 2 buổi. Trong đó, chiều ngày 4.4.2023 để thu thập dữ liệu cân nặng và sáng ngày 5.4.2023 để chính thức thử tải. Tuy nhiên, trong ngày 4.4.2023, ông Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo dừng lại.

Niềm tự hào lại gây bất an

Dự án cầu Nguyễn Thái Học được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 29.4.2021 với tư cách là công trình giao thông đầu tiên của tỉnh An Giang được thi tuyển kiến trúc, tạo điểm nhấn về cảnh quan trong khu vực trung tâm TP. Long Xuyên.

Không chỉ mang ý nghĩa nối bờ 2 phường Mỹ Bình - Mỹ Hoà, công trình còn kết nối khu hành chính TP. Long Xuyên với Trung tâm hành chính của tỉnh.

Công trình có tổng mức đầu tư trên 200 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, bao gồm 2 phần, gồm: cầu chính có chiều dài trên 120m, rộng 16m và có cầu bộ hành. Cầu bộ hành từng được xem là niềm tự hào về kết cấu kiến trúc rất đặc biệt.

Trong đó, tất cả các chi tiết kết cấu không định hình, mỗi chi tiết có kích thước khác nhau thay đổi theo chiều rộng mặt cầu từ 5,7m đến 9,5m, dầm dọc thì uốn lượn, dầm ngang thì thay đổi theo chiều rộng mặt cầu.

Cầu bộ hành có bố trí các chậu hoa, có ghế ngồi dọc trên cầu, có mái che và ban đêm có hệ thống đèn chiếu sáng mỹ thuật. Công trình do liên danh Công ty cổ phần cầu 12, Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 thi công.

Cận cảnh phần cầu bộ hành. Ảnh: Thanh Mai
Cận cảnh phần cầu bộ hành, nơi bị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tuýt còi việc huy động 400 người tham gia thử tải. Ảnh: Thanh Mai

Tuy nhiên chỉ thời gian ngắn sau lễ khánh thành, dư luận xã hội bày tỏ bức xúc khi công trình này xuất hiện nhiều dấu hiệu thiếu an toàn… Sau đó đơn vị có liên quan cử công nhân đến hàn gắn các phần đầu mối của dầm cầu bộ hành.

Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã nhiều lần phát hành công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh - về việc kiểm tra, xác định những tồn tại cần phải được khắc phục…

Sau khi vào cuộc xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định có dấu hiệu “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” nên đã trưng cầu Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu. Theo yêu cầu của đơn vị này, bên cạnh việc sử dụng thiết bị, máy móc… cần huy động 400 người để thực hiện việc thử tải.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi nhà xe sân bay thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Cảng vụ hàng không miền Nam vừa có văn bản khẩn gửi Công ty Cổ phần đầu tư TCP yêu cầu tạm ngưng triển khai việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trường Phổ thông Năng khiếu bị tuýt còi tổ chức thi dự bị đại học Mỹ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM -  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) không tổ chức kỳ thi Advanced Placement (AP) - (thường gọi là chương trình dự bị đại học Mỹ) vào tháng 5.2023 tới đây.

Công trình sai phạm ngang nhiên hoạt động dù bị tuýt còi

Hiếu Anh |

Theo phản ánh của người dân, 1.242 m2 đất vàng tại 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị tuýt còi vì sử dụng sai mục đích. Thế nhưng, nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đà Nẵng: Trung tâm Đăng kiểm xe quá tải, nhiều tài xế vật vờ chờ tới lượt

Thùy Trang - Văn Trực |

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Đà Nẵng quá tải, nhiều xe phải xếp hàng dài chờ lượt đăng kiểm sau khi nhiều đăng kiểm viên nghỉ việc. Nhiều tài xế phải chờ đợi từ ngày hôm trước để tới lượt kiểm tra.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Nhiều người trẻ quên giờ, thừa nhận "như bị thôi miên" khi lướt TikTok

Thanh Vân |

Dù đã 27 tuổi, nhưng Hoa thừa nhận bản thân như bị TikTok thôi miên, mỗi buổi tối Hoa đều bị cuốn vào ứng dụng này đến 2-3h sáng mới ngủ. Không chỉ Hoa, mà nhiều người trưởng thành khác cũng thừa nhận, TikTok quả thực không có tính giáo dục.

Xuất hiện trẻ sơ sinh mắc thủy đậu biến chứng nặng, cảnh báo từ bác sĩ

AN AN - MINH HÀ |

Mới đây, Trung tâm Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận em bé 27 ngày tuổi ở Bắc Giang mắc thủy đậu với biến chứng nặng sau khi lây bệnh từ mẹ. Từ trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo tuy thủy đậu là căn bệnh lành tính nhưng nếu không được điều trị đúng cách, đặc biệt ở trẻ sơ sinh có thể gây biến chứng cực kì nguy hiểm.

Xử lý thế nào các video clip phản cảm?

Trần Việt |

Thời gian gần đây, dư luận nóng lên vì nhiều sản phẩm video clip trên không gian mạng có nội dung không lành mạnh, thậm chí phản cảm. Có một số ý kiến cho rằng, các video clip trên là dạng phim ngắn-Web Drama vì thế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phải chịu trách nhiệm quản lý. Nhưng các video clip đó có thực là phim và nếu không phải là phim thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý?

Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi nhà xe sân bay thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Cảng vụ hàng không miền Nam vừa có văn bản khẩn gửi Công ty Cổ phần đầu tư TCP yêu cầu tạm ngưng triển khai việc thay đổi phương thức vận hành và giá dịch vụ đối với xe taxi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trường Phổ thông Năng khiếu bị tuýt còi tổ chức thi dự bị đại học Mỹ

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM -  Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) không tổ chức kỳ thi Advanced Placement (AP) - (thường gọi là chương trình dự bị đại học Mỹ) vào tháng 5.2023 tới đây.

Công trình sai phạm ngang nhiên hoạt động dù bị tuýt còi

Hiếu Anh |

Theo phản ánh của người dân, 1.242 m2 đất vàng tại 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị tuýt còi vì sử dụng sai mục đích. Thế nhưng, nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động.