Đất tái định cư bị bán đấu giá trong khi người dân thiếu chỗ ở

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên đã phải di dời để nhường đất cho dự án tuyển quặng. Trong khi các hộ dân muốn được cấp thêm đất ở thì nhiều lô đất tại khu tái định cư lại được đem đi bán đấu giá trong sự bức xúc của người dân.

Dự án khu tái định cư số 4, xã Linh Sơn, TP Thái Nguyên (trước đây thuộc huyện Đồng Hỷ) có tổng quy mô diện tích hơn 3,4 ha và được triển khai từ những năm 2008 với hơn 80 lô đất, mỗi lô có diện tích trung bình 200m2.

Dự án với mục tiêu di dời hơn 30 hộ dân với nhiều thế hệ tại xóm Thông Nhãn, xóm Làng Phan để lấy đất giao cho Công ty Gang thép Thái Nguyên thuê khai thác, chế biến quặng sắt. Thời hạn thuê đến tháng 3.2038.

Sau hơn 10 năm triển khai, dự án tái định cư số 4 vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc đến ch
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án tái định cư số 4 vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc về chỗ ở đối với những hộ dân bị thu hồi đất. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Mặc dù dự án này đã triển khai hơn 10 năm, song đến nay vẫn còn tồn tại bất cập, vướng mắc như việc mang hàng loạt đất tái định cư đấu giá, trong khi người dân vẫn thiếu và có nhu cầu chỗ ở.

Theo ông Hoàng Văn Dương - Quyền Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, trước đây dự án được bố trí 85 suất tái định cư và đã cấp khoảng 60 suất cho người dân. Hơn 20 lô còn lại được UBND huyện Đồng Hỷ mang đi bán đấu giá vào thời điểm xã Linh Sơn chuẩn bị sáp nhập về TP Thái Nguyên.

Hộ ông Nguyễn Văn Bằng, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn (TP Thái Nguyên) có hơn 11.000m2 đất bị thu hồi cho biết: "Xét theo các tiêu chí khi đó, mỗi hộ sẽ được nhận từ 2 - 3 suất, mỗi suất là 200m2 nhưng hầu hết người dân đến nhận đều bị thiếu 1 suất

Trong khi người dân chúng tôi vẫn thiếu và có nhu cầu chỗ ở thì huyện Đồng Hỷ lại mang hàng loạt đất tái định cư đem bán đấu giá".

Nhiều hộ dân khi nhận bị thiếu diện tích đất tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Nhiều hộ dân bị nhận thiếu diện tích đất tái định cư. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cùng chung cảnh ngộ, hộ gia đình ông Long Trọng Thể cũng có đất bị thu hồi và có tên trong danh sách được nhận 3 suất tái định cư đã được UBND xã Linh Sơn xác nhận nhưng khi nhận chỉ được 2 suất.

"Trong khi còn chưa trả lời người dân chúng tôi tại sao cấp thiếu đất tái định cư thì huyện Đồng Hỷ lại mang hơn 20 lô đất tái định cư đó đem đi đấu giá, việc đấu giá người dân chúng tôi không hề được biết.

Khi đó, tôi có lên UBND huyện, xã thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời" - ông Thể nói.

Hàng loạt lô đất tái định cư đem bán đấu giá trong khi người dân phản ánh thiếu chỗ ở. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Hàng loạt lô đất tái định cư đem bán đấu giá trong khi người dân phản ánh thiếu chỗ ở. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Nhiều năm qua gia đình ông Thể và các hộ dân khác đã có đơn gửi các cấp có thẩm quyền đề nghị làm rõ thắc mắc xung quanh những bất cập, vướng mắc tại khu tái định cư số 4, xã Linh Sơn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Ông Thể cho hay: "Đơn thư người dân chúng tôi gửi lên bị đá qua lại như quả bóng, xã thì bảo huyện, huyện thì bảo sang thành phố, thành phố bảo về xã, rất mệt mỏi".

Trả lời Báo Lao Động, ông Phạm Văn Bảy - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Hỷ cho biết, toàn bộ hồ sơ, tài liệu (danh sách nhận đất, thông tin dự án...) liên quan đến khu tái định cư số 4 đã được lập biên bản và bàn giao cho thành phố Thái Nguyên sau khi xã Linh Sơn sáp nhập về năm 2017.

Tuy nhiên trao đổi với PV, ông Phạm Đức Giang - Chánh văn phòng UBND TP Thái Nguyên lại khẳng định, phía thành phố chỉ tiếp nhận biên bản bàn giao về địa giới hành chính và trong đó không có thành phần hồ sơ, tài liệu liên quan đến khu tái định cư số 4 như huyện Đồng Hỷ đã nói.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Góc khuất khu tái định cư Thái Nguyên: Lãng phí nguồn lực

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Với hàng loạt bất cập chưa được tháo gỡ khiến những khu tái định cư tại huyện Đại Từ rơi vào tình trạng nơi thì người dân muốn về nhưng không thể ở được, nơi thì lại hoang hoá bỏ không khiến nguồn lực đầu tư không phát huy hiệu quả.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Mê mẩn ngắm hoa gạo nở đỏ rực rỡ ngoại thành Hà Nội

Hải Ngọc (Video: Chu Đức Việt) |

Hàng cây gạo thôn Đoan Nữ (An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) soi bóng bên dòng sông nhỏ, tô điểm cho bức tranh đồng quê nơi đây bằng sắc đỏ rực rỡ của hoa.

Dừng mọi tour bay trực thăng ngắm cảnh trên toàn quốc

Hiếu Anh |

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đơn vị này vừa yêu cầu dừng tất cả tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam.

178 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

Góc khuất khu tái định cư Thái Nguyên: Lãng phí nguồn lực

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Với hàng loạt bất cập chưa được tháo gỡ khiến những khu tái định cư tại huyện Đại Từ rơi vào tình trạng nơi thì người dân muốn về nhưng không thể ở được, nơi thì lại hoang hoá bỏ không khiến nguồn lực đầu tư không phát huy hiệu quả.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Ở không được, đi cũng chẳng xong

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên – Dự án khu tái định cư xã Vạn Thọ (Đại Từ) sau gần 10 năm triển khai đến nay rơi vào trạng thái bỏ hoang, biến thành bãi chăn thả gia súc. Các hộ dân nhận đất trước đó phải trở về nơi ở cũ, sống thấp thỏm trong nỗi lo mùa mưa bão.

Góc khuất tái định cư tại Thái Nguyên: Nhận đất, xây nhà rồi bỏ hoang

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Khu tái định cư di dân vùng thiên tai xã Văn Yên (Đại Từ) với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đồng. Mặc dù cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện nhưng sau gần một thập kỷ, nơi đây vẫn chỉ là sự hoang hoá bởi những ngôi nhà được người dân xây lên rồi bỏ hoang.