Tổng LĐLĐVN đã trình Quốc hội việc DN được giảm đóng kinh phí Công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 2.9, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa có thông tin về các kiến nghị của 14 hiệp hội, ngành hàng liên quan tới các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Chi trên 4.000 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, NLĐ

Ngày 2.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, các nội dung của các hiệp hội kiến nghị tới Tổng LĐLĐVN ngày 30.8 cũng là những hành động mà tổ chức Công đoàn đã và đang thực hiện.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (bên trái) đã trao 785 triệu đồng cho Công ty Yazaki EDS Việt Nam để chăm lo thêm bữa ăn cho NLĐ. Ảnh: Hoàng Trung
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam (bên trái) - trao 785 triệu đồng cho Công ty Yazaki EDS Việt Nam để chăm lo thêm bữa ăn cho NLĐ. Ảnh: Hoàng Trung

Bởi kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay, Tổng LĐLĐVN luôn chủ động xây dựng các kế hoạch chăm lo đoàn viên, NLĐ, hỗ trợ doanh nghiệp (DN).

Cùng với tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ mức độ nguy hiểm của đại dịch, Tổng LĐLĐVN còn ban hành các quyết định về các gói hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 (đoàn viên, NLĐ bị tử vong, là F0, F1, F2; bị ngừng việc, dừng việc, ở trong các khu cách ly, giãn cách…) và lực lượng tuyến đầu chống dịch (cơ sở y tế, đội ngũ nhân viên y tế, công an, quốc phòng…).

Tiêu biểu như Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020; Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.1.2021; Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021; Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11.8.2021; Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN trao hỗ trợ cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang để chăm lo đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LDO
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 6, từ phải sang) - trao hỗ trợ cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang để chăm lo đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: LDO

“Tính đến nay, các cấp Công đoàn đã chi hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên khoảng trên 4.000 tỉ đồng” - ông Phan Văn Anh cho biết.

Đã trình Quốc hội việc DN được giảm đóng kinh phí Công đoàn trong năm 2021-2022

Về việc các hiệp hội kiến nghị miễn đóng kinh phí Công đoàn (KPCĐ) (2% quỹ lương) từ tháng 8.2021 đến ngày 31.12.2021 cho các DN và NLĐ nằm trong khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ông Phan Văn Anh cho biết, việc đóng kinh phí Công đoàn đã được quy định trong Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Do vậy, nội dung miễn đóng kinh phí Công đoàn không thuộc thẩm quyền của Tổng LĐLĐVN. 

Tổng LĐLĐVN đã có Công văn số 2497/TLĐ ngày 15.8.2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ DN trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó có nội dung tham mưu việc nghiên cứu, xem xét việc miễn nộp đoàn phí Công đoàn cho đoàn viên tại DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 và 2022 để NLĐ có thêm điều kiện khắc phục khó khăn, gắn bó với DN.

Đồng thời, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho phép các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được giảm đóng kinh phí Công đoàn trong năm 2021 và 2022.

Ngoài ra, với tinh thần Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng DN và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của NLĐ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, Tổng LĐLĐVN đã có chủ trương lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31.12.2021 đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Công văn số 2059/TLĐ ngày 28.5.2021).

Đang xem xét việc lùi đóng kinh phí Công đoàn đối với DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Liên quan đến kiến nghị của các hiệp hội về việc dừng thu KPCĐ và đoàn phí Công đoàn (ĐPCĐ) cho DN và NLĐ trước mắt đến ngày 30.6.2022 với các điều kiện như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP về dừng nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất (áp dụng đối với DN có 15% lao động trở lên (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thỏa thuận nghỉ không lương) phải tạm thời nghỉ việc thay vì 50% như quy định tại công văn số 2059/TLĐ ngày 28.5.2021 của Tổng LĐLĐVN), lãnh đạo Tổng LĐLĐVN cho hay: Ngày 28.5.2021, Tổng LĐLĐVN đã ban hành Công văn số 2059/TLĐ về việc lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (DN có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) đến ngày 31.12.2021.

Tổ chức công đoàn luôn đồng hành với NLĐ và doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Tổ chức công đoàn luôn đồng hành với NLĐ và doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Việt Lâm

Ngày 1.7.2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có quy định về đối tượng thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Do đó, để phù hợp với Nghị quyết số 68/NQ-CP, Tổng LĐLĐVN sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét việc lùi đóng kinh phí Công đoàn đối với DN bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4.2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bảo Hân |

Sáng 1.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Thực hiện Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Được hỗ trợ chỉ sau vài giờ nộp hồ sơ

Việt Lâm |

Sáng 30.8, ông Phạm Ngọc Khánh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn - cho biết, 11h ngày 26.8, CĐCS nộp tờ trình đề nghị hỗ trợ tới Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, thì hơn 15h cùng ngày tài khoản của  CĐCS nhận được khoản hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ”.

Triển khai Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ

Việt Lâm - Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn, hiểu rõ hàng chục nghìn công nhân lao động (CNLĐ) tham gia sản xuất “3 tại chỗ” đang rất cần sự hỗ trợ tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh khắc nghiệt phải cách ly do dịch bệnh COVID-19, đã làm ngày làm đêm để triển khai Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ một cách nhanh nhất, đúng đối tượng... Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bảo Hân |

Sáng 1.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Thực hiện Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Được hỗ trợ chỉ sau vài giờ nộp hồ sơ

Việt Lâm |

Sáng 30.8, ông Phạm Ngọc Khánh - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ thép Sài Gòn - cho biết, 11h ngày 26.8, CĐCS nộp tờ trình đề nghị hỗ trợ tới Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, thì hơn 15h cùng ngày tài khoản của  CĐCS nhận được khoản hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ”.

Triển khai Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ

Việt Lâm - Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn, hiểu rõ hàng chục nghìn công nhân lao động (CNLĐ) tham gia sản xuất “3 tại chỗ” đang rất cần sự hỗ trợ tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh khắc nghiệt phải cách ly do dịch bệnh COVID-19, đã làm ngày làm đêm để triển khai Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ một cách nhanh nhất, đúng đối tượng... Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ.