Triển khai Quyết định số 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ

Việt Lâm - Kỳ Quan |

Các cấp Công đoàn, hiểu rõ hàng chục nghìn công nhân lao động (CNLĐ) tham gia sản xuất “3 tại chỗ” đang rất cần sự hỗ trợ tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh khắc nghiệt phải cách ly do dịch bệnh COVID-19, đã làm ngày làm đêm để triển khai Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ một cách nhanh nhất, đúng đối tượng... Hàng nghìn công nhân đã được hỗ trợ.

Tổng công ty Thép Việt Nam: 22 CĐCS chuyển tiền hỗ trợ cho 2.523 đoàn viên

Trao đổi phóng viên Báo Lao Động, ông Vương Duy Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP cho biết: “Ngay sau khi nhận được Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã thống nhất hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của các DN ở các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Mức hỗ trợ và thời điểm thực hiện hỗ trợ theo đúng như Quyết định số 3089”.

Tính đến hết ngày 27.8, Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP đã nhận được hồ sơ của 22 CĐCS gửi lên và ngay sau đó, Công đoàn Tổng Công ty đã duyệt và hỗ trợ cho 2.523 đoàn viên, người lao động của 22 CĐCS với số tiền 2,523 tỉ đồng. Theo báo cáo của các CĐCS, đến ngày 29.8, 22 CĐCS đã nhận được tiền. Việc công đoàn hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ trong thời điểm hiện nay là rất thiết thực, nhằm thể hiện sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với DN và kịp thời động viên NLĐ tại các đơn vị”.

Công đoàn Tổng Công ty Thép  Việt Nam - CTCP đã đề nghị các CĐCS sau khi nhận được kinh phí thì phải khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, thời gian; các CĐCS khác nếu phải thực hiện “3 tại chỗ” thì làm hồ sơ đề nghị để Công đoàn Tổng Công ty hỗ trợ kịp thời…

Long An: Công nhân phấn khởi, địa phương ấm lòng

3 ngày sau khi Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ban hành ngày 24.8 Về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang thực hiện “3 tại chỗ”, các đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Long An và các CĐ cấp trên cơ sở trực thuộc đã mang những phần quà hỗ trợ đến các doanh nghiệp đang sản xuất “3 tại chỗ” để trao cho doanh nghiệp và CĐCS giúp nâng chất lượng bữa ăn cho CNLĐ trong những ngày giãn cách.

Tại huyện Đức Hòa - “vùng đỏ” trọng điểm và cũng là nơi có nhiều CNLĐ đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, với sự tham gia của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Long An đã làm lễ triển khai thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí chia sẻ, ngay sau khi nhận được Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN vào ngày 24.8, ông đã chỉ đạo các bộ phận liên quan bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, không kể ngày đêm, để chính sách hỗ trợ của tổ chức CĐ đến với CNLĐ đang sản xuất “3 tại chỗ” nhanh nhất.

Sáng ngày 27.8, hơn 800 CNLĐ Công ty TNHH MTV SIGMA - Long An khi đang tham gia sản xuất “3 tại chỗ” thì bất ngờ nhận được tin vui: Mỗi người được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn từ tổ chức CĐ, người của doanh nghiệp đang đi dự lễ và nhận tiền, trên đường trở về.

Đã nhiều ngày chịu cảnh bó buộc trong hàng rào của công ty, công nhân không ít thì nhiều đã xuất hiện tâm lý ngao ngán. Tin vui bất ngờ này như tiếp thêm sức sống mới cho hơn 800 CNLĐ. Công nhân Trần Văn Tám chia sẻ: “Thì ra tôi và các đồng nghiệp không bị bỏ quên dù phải sống cách ly nhiều ngày qua, tôi thấy như mình đang được sống giữa cộng đồng, trong vòng tay yêu thương, chia sẻ của mọi người”.

Phát biểu tại buổi lễ sáng 27.8, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - đánh giá: Sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời của tổ chức CĐ rất có ý nghĩa không chỉ với CNLĐ mà còn làm ấm lòng những người có trách nhiệm của tỉnh trong giai đoạn khó khăn đặc biệt này. Không chỉ lần này, mà từ nhiều chương trình trước đây của Tổng LĐLĐVN (như hỗ trợ CNLĐ các khu nhà trọ; CNLĐ các trường hợp F0, F1, F2…; hỗ trợ dinh dưỡng y, bác sĩ tuyến đầu…) ông Hải luôn đồng hành với tổ chức CĐ tỉnh Long An đi thăm hỏi, trực tiếp hỗ trợ NLĐ.

Ông Nguyễn Văn Quí cho biết: Toàn tỉnh Long An hiện có trên 750 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với tổng số trên 44 ngàn lao động. Dù số doanh nghiệp nhiều, nhưng LĐLĐ tỉnh cùng với LĐLĐ các huyện, thị, CĐ các KCN sẽ phân công đi đến tận nơi để trao hỗ trợ của tổ chức CĐ. Thời hạn hoàn thành dự kiến trong tháng 8. “Từng trực tiếp thực hiện các quyết định của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ NLĐ trước đây, tôi thấy ngoài giá trị vật chất của phần quà, còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn, góp phần động viên NLĐ, tổ chức CĐ ở cơ sở, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Vì vậy, cán bộ CĐ cần đến tận nơi một cách nhanh nhất để hỗ trợ CNLĐ”.

Việt Lâm - Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN ban hành các chính sách rất sớm để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương về những kết quả trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong thời gian qua.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tổng LĐLĐVN ban hành các chính sách rất sớm để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 27.8, trong buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành địa phương về những kết quả trong việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong thời gian qua.

100 phần quà của Tổng LĐLĐVN đến với đoàn viên và người lao động Trà Vinh

TRÍ DŨNG |

Ngày 27.8, thừa ủy quyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đã trao quà hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

100 phần quà của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đến với người lao động Cần Thơ

Ánh Nhiên - Ngọc Trâm |

Sáng 25.8, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi và trao tận tay 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng, để hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn.