Tin hoạt động Công đoàn ngày 27.2.2018

PV |

Thực hiện Quy chế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh, LĐLĐ tỉnh An Giang gửi thông báo yêu cầu 21 doanh nghiệp thanh toán nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 5,312 tỉ đồng.

Kết quả có 14 doanh nghiệp trả nợ với tổng số tiền là 1,645 tỉ đồng, đạt 30,96% tổng số nợ (trong đó, 2 doanh nghiệp trả hết nợ, 12 doanh nghiệp trả nợ một phần). Theo tìm hiểu của các cấp CĐ, trên địa bàn tỉnh còn 13/70 doanh nghiệp có mức ăn giữa ca thấp hơn 15.000 đồng/suất, ảnh hưởng đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người lao động nên trong năm còn xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại doanh nghiệp. G.A

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách. Trong năm 2017, các cấp CĐ tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, triển khai và vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách đã tích cực tham mưu cho các cấp CĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ thông qua các hội nghị cán bộ công chức, hội nghị NLĐ, các hội nghị đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tổ chức nhiều hoạt động xã hội. Vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đối thoại với các cán bộ CĐ chuyên trách tại các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và tương đương nhằm tìm hướng tháo gỡ những khó khăn để việc triển khai phong trào thi đua hiệu quả. Dịp này, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân là cán bộ CĐ chuyên trách vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động CĐ năm 2017; đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã ký giao ước thi đua năm 2018 với các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và tương đương. V.H

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Phát hành trên 10.000 cuốn sách tuyên truyền pháp luật. Theo LĐLĐ tỉnh Yên Bái, trong 10 năm qua, các cấp CĐ đã tổ chức trên 20.000 cuộc tuyên truyền cho hàng vạn lượt CNVCLĐ, 100% số cán bộ CĐ chuyên trách đã học tập các Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy; mỗi năm bình quân có trên 6.100 công nhân lao động trẻ, đoàn viên CĐ mới được học các bài về chính trị; LĐLĐ tỉnh đã phát hành trên 10.000 cuốn sổ tay “Những điều cần biết về pháp luật lao động, CĐ và BHXH”; tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, tư vấn về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm, mại dâm và các tệ nạn xã hội gắn với học các bài chính trị cơ bản cho hơn 30.000 lượt CNLĐ. Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ NLĐ kiến thức để tự bảo vệ bản thân và giúp cán bộ CĐCS làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Ngoài ra, hằng năm, các cấp CĐ triển khai thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% số cán bộ CĐ chuyên trách toàn tỉnh được học tập, có bản thu hoạch và đăng ký làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. T.X

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội IX Công đoàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức gắn biển công trình tiêu biểu “Trụ sở xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn” do CĐCS BQL dự án huyện Chợ Đồn đăng ký thực hiện, chào mừng Đại hội IX CĐ tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2018-2023. Công trình do Cty TNHH MTV Lâm Sơn thi công từ tháng 3.2017 với tổng giá trị 7,454 tỉ đồng, tổng diện tích sàn 605m2. Công trình hoàn thành tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ, NLĐ của xã. Tại đây, LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn đã tặng bằng khen cho Cty Lâm Sơn đã có thành tích xuất sắc trong thi công công trình. Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã thăm và trao 7 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Hoàng Thị Thoa (CĐ Trường THCS Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn) để sửa chữa lại nhà ở bị hư hại do cơn bão số 6 năm 2017. XT

Công đoàn Công Thương Việt Nam: Động viên người lao động thi đua sản xuất đầu năm. Vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị trong ngành. Tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh thuộc Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco), ông Trần Quang Huy đánh giá cao sự đầu tư của Tổng Công ty với dây chuyền hiện đại, là tiền đề để cạnh tranh với các thương hiệu khác trong nước cũng như khu vực. Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm và động viên cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (PCI); thăm và động viên công nhân lao động Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu máy và phụ tùng. VŨ HẢI

PV
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.