Tín hiệu tích cực sau đơn cầu cứu khẩn cấp của 140 lao động ở Thanh Hóa

XUÂN HÙNG |

140 người lao động ở Công ty CP Khách sạn Lam Kinh (Thanh Hóa) gửi đơn cầu cứu tới Báo Lao Động và các cơ quan chức năng về việc bị công ty nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) nhiều năm qua không trả. Việc này khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Từ ngôi sao sáng đến nợ triền miên

Khách sạn Lam Kinh là dự án do Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn cùng góp vốn xây dựng vào tháng 8.2009 trên diện tích 1,8ha, tọa lạc trên vị trí “đất vàng” thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến gần 500 tỉ đồng, đạt tiêu chuẩn 4 sao; quy mô 222 phòng. Đơn vị vận hành là Công ty CP Khách sạn Lam Kinh. Tuy nhiên, chỉ 3 năm đầu khách sạn sáng đèn, những năm sau kinh doanh èo uột và sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, do kinh doanh thua lỗ, khách sạn đã phải đóng cửa. Bên cạnh nhiều khoản nợ xây dựng, kinh doanh, công ty còn nợ lương, BHXH của 140 người lao động.

Theo BCH Công đoàn công ty, ngày 8.6.2023, BCH Công đoàn công ty đã có buổi làm việc với cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa và ghi nhận, ngày 10.8.2020, Quỹ Tương trợ dầu khí đã chuyển trả trực tiếp cho BHXH Thanh Hóa số tiền hơn 697,4 triệu đồng để chi trả tiền bảo hiểm và chốt sổ bảo hiểm cho 42 người lao động đã nghỉ việc tại Lam Kinh. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng BHXH vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đó, mặc dù Công ty CP Khách sạn Lam Kinh đã thu 10,5% BHXH và các khoản liên quan của 140 người lao động từ lương nhưng vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm đóng BHXH cho họ. Từ tháng 12.2016 đến hết năm 2020, công ty không nộp lên BHXH tỉnh Thanh Hóa số tiền gần 4,85 tỉ đồng.

Trao đổi với Lao Động ngày 24.1, Cơ quan BHXH tỉnh Thanh Hóa xác nhận số nợ BHXH nói trên của Công ty CP khách sạn Lam Kinh.

Ngoài nợ BHXH, Công ty CP khách sạn Lam Kinh còn nợ lương của người lao động đến 31.11.2022 là hơn 2,87 tỉ đồng. Nhiều người lao động cho hay, đến thời điểm tháng 1.2024, công ty chưa có động thái trả khoản nợ này dù đa số lao động đã tìm công việc mới.

Hy vọng...

Năm 2020 khách sạn đóng cửa, ngừng hoạt động nhưng BCH Công đoàn công ty vẫn hoạt động với hy vọng sẽ là nơi đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Với vai trò, chức năng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, ngày 8.6.2023, BCH Công đoàn công ty đã báo cáo cấp trên trực tiếp là Công đoàn Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam về việc “Hỗ trợ, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho người lao động khách sạn Lam Kinh bị nợ BHXH, nợ lương”.

Tuy nhiên, Công đoàn Tổng công ty phản hồi: “Hiện tại Công ty CP Khách sạn Lam Kinh đã chấm dứt hợp đồng lao động, 140 người lao động không còn là người lao động của Công đoàn Dầu khí Việt Nam nên không có cơ sở để xử lý cũng như can thiệp”.

Ngày 16.11.2023, Công đoàn Tổng Cty Xây lắp dầu khí Việt Nam thông báo sẽ về họp, thu hồi con dấu và xóa sổ Công đoàn Khách sạn Lam Kinh. Ngay sau đó, sự việc này đã xảy ra.

Như vậy đến thời điểm tháng 1.2024, Công đoàn Công ty Khách sạn Lam Kinh không còn trên thực tế. Chỉ những khoản nợ đối với người lao động là hiện hữu, sự thống khổ của 140 người lao động vẫn là thực tế.

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Hoan - nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty Khách sạn Lam Kinh cho hay, mới đây, bà tiếp nhận thông tin Công đoàn tổng công ty sẽ tiếp tục dùng Quỹ Tương trợ dầu khí để hỗ trợ giải quyết nợ BHXH, nợ lượng cho người lao động.

Sau 3 năm bỏ hoang, xuống cấp, tháng 10.2023, Khách sạn Lam Kinh đã sửa chữa nhỏ và hoạt động có giới hạn trở lại. Trong đó, có hơn 10 người lao động đã trở lại làm việc nhưng không được đóng BHXH vì số nợ chưa được giải quyết, nếu đóng tiếp sẽ bị trừ lùi. Công ty vẫn chưa thể thành lập công đoàn để hỗ trợ, bảo vệ người lao động.

Đáng nói, trước vô vàn khó khăn của người lao động như vậy nhưng phóng viên Lao Động nhiều lần liên lạc với ông Hàn Nguyên Hoàng - Giám đốc Công ty đều không thành. Vị giám đốc trước ông Hoàng là ông Trương Đức Hải cũng từng thờ ơ với quyền lợi của người lao động.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy nợ lương, đóng cửa, công đoàn tìm công nhân để lo Tết

HƯNG THƠ |

Sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhà máy đóng cửa, nợ lương công nhân rồi im bặt. Lo công nhân không có Tết, tổ chức Công đoàn đã đi tìm công nhân bị nghỉ việc để động viên, chia sẻ và tặng quà Tết cho họ.

Tin sáng: Thời gian trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc ở Quảng Nam

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 25.1: Đề nghị khai trừ Đảng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định; Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc;…

Các trường Cao đẳng, ĐH "làng", nợ lương thì phải trả, nhưng quá yếu kém thì nên giải tán

Thanh Hải |

Trong phiên họp chiều ngày 23.1, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT). Hơn 100 cán bộ viên chức, người lao động của trường này đã tạm thời yên tâm, đón Tết cổ truyền.

Hành khách mở cửa thoát hiểm, đi ra cánh máy bay ở Mexico

Thanh Hà |

Một hành khách tự mở cửa thoát hiểm của máy bay chở khách của hãng hàng không Aeromexico tại sân bay quốc tế thủ đô Mexico City (AICM), Mexico và bước ra cánh máy bay.

3 bệnh viện ở Hà Nội tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng hoàn thành trong năm 2024

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương và Phụ sản Trung ương có tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Nhà máy nợ lương, đóng cửa, công đoàn tìm công nhân để lo Tết

HƯNG THƠ |

Sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhà máy đóng cửa, nợ lương công nhân rồi im bặt. Lo công nhân không có Tết, tổ chức Công đoàn đã đi tìm công nhân bị nghỉ việc để động viên, chia sẻ và tặng quà Tết cho họ.

Tin sáng: Thời gian trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc ở Quảng Nam

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 25.1: Đề nghị khai trừ Đảng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; Khởi tố 7 thanh, thiếu niên tội giết người vụ học sinh bị đánh tử vong ở Nam Định; Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc;…

Các trường Cao đẳng, ĐH "làng", nợ lương thì phải trả, nhưng quá yếu kém thì nên giải tán

Thanh Hải |

Trong phiên họp chiều ngày 23.1, HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT). Hơn 100 cán bộ viên chức, người lao động của trường này đã tạm thời yên tâm, đón Tết cổ truyền.