Bị nợ lương kéo dài nhiều tháng qua, người lao động đến công ty đòi lương

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 3.1, gần 20 người nguyên là nhân viên của Công ty Cổ phần dịch vụ quản lý CMT (Quận 3, TPHCM) bị nợ lương từ 13 triệu đồng đến 555 triệu đồng từ nhiều tháng qua, đã đến công ty đòi lương.

Theo danh sách những người ký tên trong đơn cầu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng thì người bị nợ lương nhiều nhất là gần 555 triệu đồng, nhiều người bị nợ hơn 100 triệu đồng, người bị nợ ít nhất là 13 triệu đồng.

Anh Hoàng Tuấn Anh, nguyên trưởng nhóm hành chính của công ty - cho biết, anh làm cho công ty từ tháng 11.2022 đến tháng 12.2023 thì nghỉ việc. Thế nhưng trong thời gian này, anh đã bị nợ lương từ tháng 7.2023 đến tháng 12.2023 với số tiền là 150 triệu đồng. Anh cũng nhiều lần yêu cầu được trả lương, nhưng công ty lấy lý do khó khăn, hứa hẹn sẽ trả và bản thân anh cũng như nhiều người lao động khác đều lo ngại nếu nghỉ việc thì sẽ không được trả lương nên tiếp tục làm việc đến khi không thể chịu đựng được nữa.

“Hiện cả gia đình tôi đều sống nhờ vào tiền công đi làm giúp việc gia đình theo giờ của vợ tôi nên rất khổ cực”, anh Tuấn Anh nói.

Nhiều người lao động khác cũng cho biết họ bị nợ lương từ nhiều tháng qua và chưa được trả lương.

Người lao động tập trung trước cửa công ty đòi lương. Ảnh: Nam Dương
Người lao động tập trung trước cửa công ty đòi lương. Ảnh: Nam Dương

Phía người lao động sau đó đã cử hai người làm đại diện cho mình để làm việc với công ty và đề nghị công ty chi trả 30% tiền lương trước ngày 20.1, số còn lại trả trước ngày 8.2.

Ông Hồ Thành An, đại diện phía Công ty cổ phần dịch vụ quản lý CMT - cho biết: Công ty sẽ trả tiền lương cho người lao động từ nguồn thu của công ty trước ngày 8.2.2024.

Luật sư Trần Phi Đại - Đoàn Luật sư TPHCM - cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Nếu bị nợ lương kéo dài, người lao động có thể làm đơn đề nghị hòa giải viên lao động cấp quận, huyện hòa giải. Trường hợp không hòa giải hoặc hòa giải không thành, người lao động mới có quyền khởi kiện doanh nghiệp để đề nghị tòa án tuyên doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Mức lương cao nhất của giáo viên THCS hiện nay

Hồng Nhung |

Hiện nay, giáo viên THCS hạng I nhận mức lương cao nhất với 12.204.000 đồng/tháng.

Dự kiến 2 bảng lương của viên chức từ ngày 1.7.2024

Quế Chi (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1.7.2024, viên chức sẽ áp dụng 2 bảng lương, thay cho cách tính lương như hiện nay.

Các khoản phụ cấp của công chức quản lý thị trường khi cải cách tiền lương

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Công chức quản lý thị trường được nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp trách nhiệm công việc. Vậy khi cải cách tiền luơng năm 2024, công chức quản lý thị trường còn được nhận các khoản phụ cấp này không?

Giá vàng hôm nay 5.1: Nhu cầu vàng miếng duy trì mạnh mẽ

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay (5.1) không có nhiều thay đổi. Chênh lệch mua - bán vàng SJC vẫn ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng.

Cầu thủ tuyển Việt Nam chấn thương hàng loạt và cách xoay xở của ông Troussier

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier đã chọn ra 30 cầu thủ của tuyển Việt Nam để lên đường sang Qatar chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 144 sẽ trò chuyện với bình luận viên Hoàng Hải về những vấn đề của đội tuyển trước thềm giải đấu này.

Đình chỉ vụ án đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bị khởi tố về hành vi "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", nay Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã khắc phục hậu quả, không còn nguy hiểm cho xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 5.1 ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C.

Sự thực đằng sau vụ nợ lương viên chức giáo dục ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng 3.1, để làm rõ thực hư việc TP. Thanh Hóa được cho là nợ lương của 3 viên chức và 1 hợp đồng lao động, Báo Lao Động đã có cuộc làm việc với những người liên quan.

Mức lương cao nhất của giáo viên THCS hiện nay

Hồng Nhung |

Hiện nay, giáo viên THCS hạng I nhận mức lương cao nhất với 12.204.000 đồng/tháng.

Dự kiến 2 bảng lương của viên chức từ ngày 1.7.2024

Quế Chi (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 1.7.2024, viên chức sẽ áp dụng 2 bảng lương, thay cho cách tính lương như hiện nay.

Các khoản phụ cấp của công chức quản lý thị trường khi cải cách tiền lương

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Công chức quản lý thị trường được nhận phụ cấp ưu đãi theo nghề và phụ cấp trách nhiệm công việc. Vậy khi cải cách tiền luơng năm 2024, công chức quản lý thị trường còn được nhận các khoản phụ cấp này không?