Tiếng nói của lao động nữ ở Đà Nẵng luôn được lắng nghe

Tường Minh |

Tiếng nói của lao động nữ ở Đà Nẵng luôn được lắng nghe, thể hiện qua việc các cấp công đoàn thành phố phối hợp doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách, hoạt động chăm lo cho lao động nữ. Trong đó, chú trọng đến chế độ thai sản, chăm lo sức khỏe, tăng cường vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong doanh nghiệp.

Xây dựng thoả ước có lợi cho lao động nữ

Với gần 81% là lao động nữ (2.683 lao động nữ/3.313 lao động), trong nhiều năm qua, Công ty CP Dệt may 29-3 luôn chú trọng đưa vào thỏa ước lao động tập thể nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt may 29-3 Lê Thị Hải Châu, công đoàn luôn lắng nghe ý kiến người lao động, đặc biệt là lao động nữ trước khi xây dựng các điều khoản của thỏa ước thuận lao động tập thể. Trong đó, nhiều điều khoản thể hiện rõ những chính sách ưu tiên cho phụ nữ như mỗi tháng có thêm 1,5 giờ vệ sinh dành cho phụ nữ; phụ nữ mang thai sẽ không làm thêm giờ, bố trí ghế làm việc hoặc luân chuyển đến các vị trí công việc phù hợp hơn.

Lao động nữ mang thai sẽ được mở sổ theo dõi khám thai định kỳ tại trạm y tế ngay trong khuôn viên của công ty để chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Hơn nữa, mỗi năm, doanh nghiệp còn dành gần 1 tỉ đồng hỗ trợ cho tất cả các lao động nữ nuôi con nhỏ đang học mẫu giáo. Những phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi sẽ được giảm giờ làm.

“Là doanh nghiệp may mặc nên phần lớn lao động là nữ. Hơn nữa, tại doanh nghiệp hơn 50% vị trí lãnh đạo như tổng giám đốc, hay trưởng phòng nhiều bộ phận cũng là nữ, vì vậy tiếng nói của lao động nữ luôn được lắng nghe. Lãnh đạo công ty và công đoàn luôn thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà phụ nữ đối mặt trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Khi một thỏa ước được xây dựng, chúng tôi đều chú trọng đến quyền lợi của chị em để hỗ trợ và chăm sóc tốt nhất, giúp họ yên tâm gắn bó với công việc” - bà Lê Thị Hải Châu cho biết.

Gần 10 năm gắn bó với Công ty CP Dệt may 29-3, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1982, công nhân công ty) cảm thấy yên tâm khi được công đoàn và công ty chăm sóc, bảo đảm các chính sách.

“Trải qua hai lần sinh con, tôi nhận được đầy đủ các chế độ cho thai sản cùng với sự quan tâm và hỗ trợ của ban lãnh đạo công ty và công đoàn. Các khoản hỗ trợ cho bà mẹ nuôi con nhỏ của công ty cũng phụ giúp tôi chăm sóc con tốt hơn” - chị Hương chia sẻ.

Đảm bảo thực hiện các chính sách cho lao động nữ

Trong khi đó, tại Quận Liên Chiểu, các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động hướng đến người lao động nữ, đặc biệt là những lao động nữ thuê trọ tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch LĐLĐ Quận Liên Chiểu - các dịp Tết, ngày lễ 20.10, 8.3… các CĐCS luôn dành sự quan tâm như tặng các phần quà, tổ chức các hoạt động vui chơi, tuyên truyền pháp luật, đối thoại lắng nghe ý kiến lao động nữ. Dịp 8.3 vừa qua, 100% các CĐCS tổ chức hoạt động tham quan, giao lưu… cho lao động nữ.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thường xuyên giám sát việc bảo đảm thực hiện các chính sách cho lao động nữ, lao động nữ đang mang thai hoặc chăm con nhỏ.

“Những lao động nữ thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân nuôi con luôn được các cấp công đoàn chia sẻ và có những phần quà động viên. Tiếp đến, LĐLĐ quận cũng cử lao động nữ tham gia đầy đủ các hoạt động của công đoàn thành phố tổ chức dành cho phụ nữ” - ông Thọ cho biết.

Theo bà Đinh Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng - xác định lao động nữ là đối tượng dễ tổn thương, là những người khó khăn nhất trong những người khó khăn, công đoàn thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tổ chức nhiều hình thức chăm lo phù hợp.

Việc thăm hỏi, tặng quà lao động nữ đơn thân ở các khu nhà trọ dịp Tết Nguyên đán, trao hỗ trợ cho lao động nữ đặc biệt khó khăn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), ưu tiên giải ngân cho lao động nữ được vay từ Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo... đã phần nào giúp chị em có thêm động lực vượt qua khó khăn trước mắt.

Ngoài ra, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được LĐLĐ thành phố Đà Nẵng triển khai sâu rộng, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đã giúp lao động nữ ý thức hơn trong việc tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề để có việc làm ổn định.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Công đoàn quan tâm chăm lo, hỗ trợ lao động nữ nhập cư

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nội dung về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023.

Trên 12.000 lao động nữ được truyên truyền về pháp luật lao động

Hà Anh |

Là ngành có nhiều lao động nữ, thời gian qua Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở.

Công ty Than Mông Dương ra mắt Câu Lạc bộ lao động nữ đơn thân

Minh Hạnh |

Với mục tiêu để lao động nữ đơn thân có một diễn đàn chia sẻ trong công việc cũng như cuộc sống, Ban Nữ công Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức gặp mặt nữ công nhân lao động đơn thân đang công tác tại công ty, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ nữ đơn thân Than Mông Dương.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Lao động nữ khóc lóc, van xin mới được nhận chế độ thai sản, thất nghiệp

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Bị chủ dự án Cocobay nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, để nhận được tiền thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều chị em lao động phải khóc lóc, vạ vật ở doanh nghiệp thì mới được giải quyết.

Nhà đấu giá Trung Quốc gỡ thông tin sắc phong nghi có nguồn gốc từ Việt Nam

Huyền Chi |

Hiện tại, thông tin về các sắc phong nghi có nguồn gốc từ Việt Nam đã được nhà đấu giá Dương Minh Thượng Hải gỡ bỏ.

Vợ chồng, bố con cùng vướng lao lí trong vụ ông Nguyễn Quang Tuấn

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đức Đảng bị cáo buộc hưởng lợi số tiền lớn khi trúng thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Quang Tuấn làm Giám đốc. Ngoài ra còn có vợ và bố vợ bị cáo Đảng cũng vướng lao lí.

Cao tốc Nha Trang -Cam Lâm chính thức hoạt động cuối tháng 5.2023

Hữu Long |

Chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc dự án cao tốc Cam Lâm – Nha Trang hiện đã hoàn thành trước 3 tháng so với tiến độ đề ra.

Cơn đau đầu của huấn luyện viên Troussier ở U22 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Troussier đang gặp nhiều khó khăn về tình hình lực lượng khi nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chưa thể trở lại tập luyện.

Thái Nguyên: Công đoàn quan tâm chăm lo, hỗ trợ lao động nữ nhập cư

Hà Anh |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện các nội dung về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2023.

Trên 12.000 lao động nữ được truyên truyền về pháp luật lao động

Hà Anh |

Là ngành có nhiều lao động nữ, thời gian qua Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hình thức tập hợp, hướng mạnh về cơ sở.

Công ty Than Mông Dương ra mắt Câu Lạc bộ lao động nữ đơn thân

Minh Hạnh |

Với mục tiêu để lao động nữ đơn thân có một diễn đàn chia sẻ trong công việc cũng như cuộc sống, Ban Nữ công Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức gặp mặt nữ công nhân lao động đơn thân đang công tác tại công ty, đồng thời ra mắt Câu lạc bộ nữ đơn thân Than Mông Dương.

Chủ Cocobay nợ BHXH: Lao động nữ khóc lóc, van xin mới được nhận chế độ thai sản, thất nghiệp

THÙY TRANG - VĂN TRỰC |

Bị chủ dự án Cocobay nợ BHXH, chị Nguyễn Thị Hiền (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) kể, để nhận được tiền thai sản, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều chị em lao động phải khóc lóc, vạ vật ở doanh nghiệp thì mới được giải quyết.