Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Nhân dịp năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cả nước và người lao động Việt Nam ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm Tân Sửu 2021 vừa qua đi là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước.

Các cấp công đoàn phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” thể hiện niềm tin, sự quan tâm của Đảng đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát, lây lan nhanh trên diện rộng, trực tiếp tấn công vào doanh nghiệp, khu công nghiệp, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tính mạng, sinh kế của bộ phận lớn đoàn viên, người lao động.

Trong bối cảnh đó, các cấp công đoàn đã sáng tạo, linh hoạt đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động, tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, ra sức thi đua lao động sản xuất, đồng hành với Chính phủ, chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng thời chủ động ban hành các gói hỗ trợ với tổng số tiền gần 6.000 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn và xã hội hóa, giúp hàng chục triệu đoàn viên, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ và các cấp công đoàn cả nước đã tập trung mọi nguồn lực, tận tâm, trách nhiệm chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; chia sẻ với những mất mát, khó khăn của đoàn viên, người lao động trong nước và người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn cần tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt công tác đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trước mắt là tập trung phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo cho đoàn viên, người lao động vui xuân đầm ấm và trở lại làm việc an toàn, hiệu quả.

Với khí thế mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, hạn chế di chuyển trong dịp Tết, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Chào Xuân mới, thắng lợi mới!

Thân ái!

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

Mang niềm vui đến người lao động không về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân môi trường đã không giấu được nước mắt khi nghe hỏi khi nào về quê đón Tết. Quê ngay Phú Thọ nhưng 5 - 6 năm  rồi chị Thủy chưa về đoàn viên cùng mẹ trong những ngày năm mới. Sự vất vả, khó khăn và nỗi nhớ nhà ấy của chị Thủy được tổ chức Công đoàn chia sẻ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc Tết Trung đoàn 36

Quế Chi |

Chiều 26.1, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Đỗ Hồng Vân – Uỷ viên Ban chấp hành, Quyền Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36.

Bà Thái Thu Xương là tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Anh – Bảo Hân |

Sáng 12.1, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bà Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Mang niềm vui đến người lao động không về quê đón Tết

Linh Nguyên |

Chị Nguyễn Thị Thủy, công nhân môi trường đã không giấu được nước mắt khi nghe hỏi khi nào về quê đón Tết. Quê ngay Phú Thọ nhưng 5 - 6 năm  rồi chị Thủy chưa về đoàn viên cùng mẹ trong những ngày năm mới. Sự vất vả, khó khăn và nỗi nhớ nhà ấy của chị Thủy được tổ chức Công đoàn chia sẻ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc Tết Trung đoàn 36

Quế Chi |

Chiều 26.1, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Đỗ Hồng Vân – Uỷ viên Ban chấp hành, Quyền Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 36.

Bà Thái Thu Xương là tân Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Anh – Bảo Hân |

Sáng 12.1, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10 (khoá XII) đã tiến hành bầu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bà Thái Thu Xương - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.