Đón Tết Nhâm Dần kiểu “bình thường mới”

Nguyễn Ngoan |

Dù ảnh hưởng bởi dịch, nhà nhà vẫn đang mong đón một cái Tết an lành.

Tết trong ký ức của chị Quỳnh Thư (kế toán công ty V&A) là những ngày cuối năm mưa phùn gió bấc, bố mẹ bận rộn việc cơ quan đến tận tối 29 Tết. Vì vậy, sáng 30 cả nhà mới tất bật đùm đùm gói gói về quê trên chiếc xe Cub cũ. Năm nào cũng vậy, cả nhà về đến quê cũng đã trưa. Khi đi làm rồi, chị có điều kiện biếu Tết bố mẹ để sắm sửa sung túc, muốn gửi tiền về nhà sớm để bố mẹ thư thả sắm Tết, nhưng chị cũng bận không về được. Bố mẹ lớn tuổi, không quen dùng tài khoản ngân hàng, gửi nhờ hàng xóm thì cũng đi cả chục cây số mới rút được tiền, nên khó.

Nhưng Tết này khác hẳn Tết xưa, nhờ có Viettel Money. Chưa tới rằm, chị Thư đã chuyển tiền thẳng vào số điện thoại của mẹ, trong tích tắc tiền đã về tới quê, và mẹ chỉ việc thong thả đi bộ ra đại lý đầu xóm rút tiền một cách nhanh chóng.

 
Chuyển tiền từ điện thoại thông minh tới điện thoại phổ thông của bố mẹ thật dễ dàng qua số điện thoại Viettel

Với cô Việt Hoa (khu đô thị Vinhomes Greenbay, Mễ Trì), chưa tới rằm mà cả căn hộ đã ngập tràn không khí Tết đặc sản các miền. Cô lo liệu trước bởi không muốn đến tận những ngày giáp Tết bận tối mắt, trời rét căm căm phải đi xếp hàng mua đồ. May thay, Tết Nhầm Dần đã trở thành Tết 4.0 với cô Hoa. Vài năm trước đây cô ít mua hàng qua mạng, vì không quen thanh toán trước, nhưng năm nay có Viettel Money, cô chỉ cần ngồi nhà xem livestream rồi chuyển tiền di động, cô chính thức trở thành bà nội trợ dẫn đầu công nghệ.

 
Viettel Money góp phần mang lại “Tết an lành” cho mọi nhà

Không chỉ có chị Thư, cô Hoa, mùa xuân đầu tiên có Viettel Money đang đến từng ngõ ngách, từng mái nhà trên khắp đất nước. Tết bình thường mới, Viettel Money nỗ lực mang lại một mùa “Tết an lành” với loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn với hàng loạt quà tặng ý nghĩa.

Hướng đến thông điệp Tết là để sẻ chia và lan tỏa yêu thương của Tết cổ truyền Việt Nam, trò chơi Viettel Money ra mắt trò chơi “Dũng sĩ Hổ Vàng”, biểu tượng của tinh thần chiến đấu, bảo vệ hòa bình cho người dân trên Trái đất. Sau mỗi cuộc chinh chiến và thực hiện nhiệm vụ, người chơi sẽ mang về chiến lợi phẩm là những mảnh ghép ý nghĩa trong Ngày Tết và có thể quy đổi vật phẩm thành tiền mặt với giá trị lên tới 999.999đ.

Bên cạnh đó, với mong muốn đem lại may mắn, lộc tài cho tất cả khách hàng trong suốt 365 ngày trong năm, Viettel Money còn gửi tặng tới Quý khách trăm nghìn lì xì tiền may mắn và lì xì lời chúc với giá trị ngẫu nhiên lên tới tới 9.999.999đ. Để nhận được những chiếc lì xì may mắn này, khách hàng chỉ cần truy cập vào ứng dụng Viettel Money và thực hiện nạp tiền/chuyển tiền/nạp tiền điện thoại,....

Nguyễn Ngoan
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.