Theo chân công nhân tìm việc làm

ĐÌNH TRỌNG |

Các công ty ở Bình Dương đang ồ ạt tuyển dụng lao động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Người lao động các nơi cũng đang trở về Bình Dương để tìm kiếm việc làm. Dịp đầu năm có nhiều công ty cùng tuyển dụng, nên công nhân có cơ hội để tìm môi trường làm việc phù hợp với mình.

Lao động có tay nghề được lựa chọn môi trường làm việc

Theo ghi nhận, trong những ngày gần đây, xe khách ở các tỉnh tiếp tục chở người lao động về Bình Dương trên các tuyến đường Quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 741. Trên tuyến đường Huỳnh Văn Cù, tiếp tục có nhiều người lao động các tỉnh miền Tây sử dụng xe máy để trở lại Bình Dương để tìm kiếm việc làm sau Tết.

Vào buổi sáng các ngày trong tuần, người lao động mang theo hồ sơ vào các khu công nghiệp, khu sản xuất ở thành phố Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát để tìm kiếm việc làm.

Hiện nay, ở thành phố Thuận An có nhiều công ty may mặc, sản xuất giày xuất khẩu đang tuyển dụng số lượng lớn công nhân là điểm đến tìm việc của nhiều người.

Tại khu sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (sản xuất giày, hiện có 6.300 lao động) đang tuyển thêm 400 lao động. Anh Phạm Minh Hòa (20 tuổi, quê Kiên Giang) cho biết, trước đây làm việc ở Đồng Nai, do công việc chưa ổn định nên anh nghỉ và sau Tết qua Bình Dương tìm việc làm.

“Tôi có người quen ở Bình Dương, nghe nói công ty giày có việc làm ổn định nên giới thiệu qua đây tìm việc. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hy vọng sẽ được công ty nhận” - anh Hòa bày tỏ.

Tại khu công nghiệp VSIP (thành phố Thuận An), mỗi ngày có hàng chục lao động vào tìm việc. Trong khu công nghiệp này cũng có một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động với số lượng từ 200-500 người.

Tại khu công nghiệp Đồng An (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An) có nhiều công ty may tuyển dụng số lượng lớn lao động. Mỗi buổi sáng, hàng trăm lao động về đây tìm việc làm.

Lao động phổ thông tìm việc

Chị Nguyễn Thị Út Tèo (43 tuổi, quê An Giang) đang hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tìm việc làm mới.

“Trước tôi làm công ty gỗ, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, do lớn tuổi và không có tay nghề nên khó tìm việc.

Tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương để làm chế độ bảo hiểm thất nghiệp và nhờ kết nối tìm việc làm trong các công ty” - chị Tèo tâm sự.

Trong khi đó, nhiều lao động phổ thông khác cũng tìm đến các công ty cung ứng lao động tại thành phố Thuận An để nhờ giới thiệu việc làm.

Chị Đặng Thị Kim Loan (42 tuổi) chia sẻ: “Trước đây tôi làm việc trong công ty giày, sau đó nghỉ sinh. Giờ quay lại tìm việc, các công ty trong khu công nghiệp yêu cầu tay nghề và hồ sơ phải đầy đủ. Do không có tay nghề chuyên môn cụ thể nên tôi nhờ Công ty TNHH Cung ứng lao động Đức Lương giới thiệu việc làm”.

Không đủ lao động để tuyển

Ông Trần Ngọc Lương - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng lao động Đức Lương cho biết, nhu cầu tuyển dụng lao động các doanh nghiệp ở Bình Dương tăng dịp đầu năm. Tuy nhiên, năm nay ít lao động tìm việc nên doanh nghiệp cũng hạ điều kiện tuyển dụng.

“Mọi tiêu chuẩn tuyển dụng đều hạ thấp xuống để tuyển được người. Tuy nhiên, lượng lao động chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp”, ông Trần Ngọc Lương nhận định.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, có phải thông báo tìm kiếm việc làm?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranhoangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm không?

Cơ hội việc làm, mức lương ngành Thương mại điện tử

Vân Trang |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có cơ hội việc làm mở rộng, mức lương hấp dẫn.

Hơn 400 người tham gia Ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 24.2, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tổ chức ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp năm 2024.

Quy định về việc xếp lại lương theo vị trí việc làm với giáo viên THCS

Phương Minh |

Bạn đọc Hương Thảo hỏi: Năm 2021, tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Sắp tới xếp lại lương theo vị trí việc làm thì tôi phải dạy ở cấp học nào, vì tôi trúng tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học năm 2002. Tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nữa không?

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.

Cử tri lo ngại tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhiều lao động mất việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội cho thấy cử tri và nhân dân lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, nhất là lao động trong các ngành gỗ, dệt may, da giày, linh kiện và sản phẩm điện tử trong khi chi phí sinh hoạt tăng ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Giá vàng hôm nay 27.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ giảm bớt

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 27.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng SJC trong nước điều chỉnh giảm chênh lệch mua - bán, trong khi thị trường thế giới đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế từ Mỹ.

Học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, có phải thông báo tìm kiếm việc làm?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranhoangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm không?

Cơ hội việc làm, mức lương ngành Thương mại điện tử

Vân Trang |

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có cơ hội việc làm mở rộng, mức lương hấp dẫn.

Hơn 400 người tham gia Ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 24.2, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng tổ chức ngày hội việc làm thanh niên lập nghiệp năm 2024.

Quy định về việc xếp lại lương theo vị trí việc làm với giáo viên THCS

Phương Minh |

Bạn đọc Hương Thảo hỏi: Năm 2021, tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Sắp tới xếp lại lương theo vị trí việc làm thì tôi phải dạy ở cấp học nào, vì tôi trúng tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học năm 2002. Tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nữa không?

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.

Cử tri lo ngại tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhiều lao động mất việc làm

PHẠM ĐÔNG |

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội cho thấy cử tri và nhân dân lo ngại việc nhiều lao động mất việc làm, nhất là lao động trong các ngành gỗ, dệt may, da giày, linh kiện và sản phẩm điện tử trong khi chi phí sinh hoạt tăng ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động.