Quy định về việc xếp lại lương theo vị trí việc làm với giáo viên THCS

Phương Minh |

Bạn đọc Hương Thảo hỏi: Năm 2021, tôi có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II. Sắp tới xếp lại lương theo vị trí việc làm thì tôi phải dạy ở cấp học nào, vì tôi trúng tuyển vào ngạch giáo viên tiểu học năm 2002. Tôi có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học nữa không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết:

Điểm a Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức quy định nguyên tắc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau: "Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó".

Bạn đọc hiện công tác tại trường THCS nên phải được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, đây là điều kiện quan trọng để ông có thể tham dự kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS sau này.

Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14.4.2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2.2.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định như sau:

Giáo viên THCS đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I, hạng II, hạng III… theo quy định của pháp luật trước ngày 30.6.2022 được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với từng cấp học quy định tại Thông tư này.

Do đó, nếu bạn đọc đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II cấp năm 2021 đúng quy định thì ông đã đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS và được sử dụng chứng chỉ này để đăng ký dự xét thăng hạng khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Ngành dệt may, da giầy tuyển dụng số lượng lớn từ đầu năm; Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1.7; Tay nghề thấp có nhiều cơ hội tìm việc làm; Gánh nặng nuôi con của nữ công nhân khu công nghiệp,...

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương

Vương Trần |

Xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Rằm tháng Giêng rộn ràng người ‘vay lộc’ trong chùa cổ ở TPHCM

Như Quỳnh |

TPHCM – Rằm tháng Giêng, tấp nập người đến Hội quán Nghĩa An, Hội quán Hải Nam (Quận 5)… chiêm bái, cầu an, thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

"Cứu người trước, dập lửa sau" và sự dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát PCCC

Tô Thế |

Trong vụ cháy nhà dân rạng sáng 24.2 ở Hà Nội, những người sinh sống trong căn nhà đã thoát nạn an toàn nhờ sự quyết đoán của người chỉ huy, sự dũng cảm của các chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Man United thua Fulham tại Old Trafford

Nhóm PV |

Man United đã thất bại 1-2 trước Fulham tại vòng 26 Premier League, diễn ra tối 24.2 (giờ Việt Nam).

Bất chấp không khí lạnh, Phủ Tây Hồ vẫn tấp nập ngày Rằm tháng Giêng

Anh Vũ |

Ngày Rằm tháng Giêng, bất chấp mưa, rét, nhiều người dân đã đi lễ ở các chùa, đền nổi tiếng ở Hà Nội từ sáng sớm.

4 đại gia sai phạm khi giúp rút tiền, chiếm đoạt nghìn tỉ vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Nguyễn Cao Trí, Cao Việt Dũng, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng trong vụ án Vạn Thịnh Phát có hành vi sai phạm khác nhau, người chiếm đoạt tiền, người giúp sức Trương Mỹ Lan rút nghìn tỉ của SCB.

Bản tin công đoàn: Đề xuất tăng lương hưu 8% từ ngày 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Ngành dệt may, da giầy tuyển dụng số lượng lớn từ đầu năm; Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1.7; Tay nghề thấp có nhiều cơ hội tìm việc làm; Gánh nặng nuôi con của nữ công nhân khu công nghiệp,...

Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội xuống 10 năm có làm giảm lương hưu?

Phương Minh |

Cử tri đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống 10 năm được hưởng lương hưu. Người lao động cho rằng, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của người tham gia muộn sẽ thấp.

Trả lương theo vị trí việc làm phù hợp với lộ trình cải cách tiền lương

Vương Trần |

Xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.