Học nghề khi hưởng trợ cấp thất nghiệp, có phải thông báo tìm kiếm việc làm?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tranhoangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng có tham gia khóa học nghề thì có phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng cho trung tâm dịch vụ việc làm không?

Luật gia Nguyễn Thị Thuý, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định về thông báo việc tìm kiếm việc làm như sau:

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng, người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.

2. Đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.

Điểm g, Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 15/2023/TT-BLĐTBXH quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm như sau:

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

g) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp;

Như vậy, nếu trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn có tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, thì không phải thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo các quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.

nguyễn thuý
TIN LIÊN QUAN

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.

Tìm việc làm thêm sau Tết, nhiều sinh viên chấp nhận mức lương quá rẻ

Tuyết Anh |

Ngay kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã lao ngay vào cuộc chiến tìm việc làm thêm, chấp nhận mức lương rẻ.

Chuyện về những bác sĩ “trả lại gương mặt người”

NHÓM PV |

Cuộc điện thoại từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã cắt ngang những công việc mà tôi đang dở dang: "Nhà báo ơi, có một ca phẫu thuật đặc biệt đang diễn ra- cứu một bệnh nhân không thể... mở miệng". Ngay lập tức, chúng tôi đến bệnh viện.

Bí thư Thành ủy Uông Bí giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí.

Vụ gần 200 người cai nghiện trốn trại: Nhiều người tự nguyện trở về

PHƯƠNG ANH |

Sau khi nhận thức được hành vi bỏ trốn là sai, ngày 26.2, nhiều học viên đã tự nguyện trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Không khí lạnh sắp tác động mạnh gây rét đậm, có nơi rét hại dưới 7 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, do tác động của không khí lạnh tăng cường, vùng núi phía bắc có nơi rét hại dưới 7 độ C.

Khởi tố 4 đối tượng vụ nhà dân 6 lần bị ném chất bẩn ở TP Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau phản ánh của Báo Lao Động về vụ việc nhà một người dân ở khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP Thái Bình) bị kẻ gian ném chất bẩn đến 6 lần trong hơn 1 năm, Công an TP Thái Bình bước đầu đã xác minh, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can đối với 4 đối tượng có liên quan.

Lao động 40 tuổi chật vật tìm việc làm

Quế Chi |

Nếu mới ngoài 20 tuổi, cơ hội để ứng viên được tuyển dụng làm công nhân trong các khu công nghiệp là rất dễ dàng. Tuy nhiên, với những lao động ở tuổi 40, rất khó để họ tìm được việc làm khi các công ty chỉ ưu tiên tuyển dụng lao động từ 20-30 tuổi.

Doanh nghiệp Thái Bình ổn định việc làm cho người lao động

Lương Hà |

Ngay từ đầu năm mới, nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình xuất những đơn hàng đầu tiên và ổn định việc làm cho công nhân, lao động (CNLĐ) yên tâm quay lại làm việc sau Tết.

Tìm việc làm thêm sau Tết, nhiều sinh viên chấp nhận mức lương quá rẻ

Tuyết Anh |

Ngay kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, nhiều sinh viên đã lao ngay vào cuộc chiến tìm việc làm thêm, chấp nhận mức lương rẻ.