Lao động về quê: Việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp

Nhật Hồ |

Trở về quê tìm việc làm đang là mong muốn của nhiều người. Tuy nhiên, tại quê nhà, có được việc làm ổn định dù thu nhập thấp cũng không phải dễ dàng.

Không có quá nhiều lựa chọn

Chị Nguyễn Thị H từ sau Tết Nguyên đán đã từ Bình Dương về quê huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), chính thức chấm dứt 5 năm lao động xa quê. Chị tâm sự: “Quê nhà không nhiều việc. Tôi may mắn vào làm công cho một vựa khô cá biển tại Gành Hào. Thu nhập không cao nhưng gần nhà. Được vậy là mừng rồi!”.

Anh Trần Văn H sau khi quyết định nghỉ làm công nhân ở Đồng Nai về quê cũng tại huyện Đông Hải song 3 tháng không tìm được việc. Bởi nghề cơ khí của anh khó tìm việc ở vùng quê. Anh quyết định mua cá tại các đầm, ao chở qua vùng nước ngọt bán. Anh cho biết: “Ngày nào bán được 50kg cá thì lãi trên 500.000 đồng, sống cũng được. Về với gia đình, vợ con, có thu nhập như vậy cũng được lắm rồi”.

Tỉnh Bạc Liêu không có nhiều khu công nghiệp. Cả Khu công nghiệp Trà Kha rộng mênh mông nhưng chỉ có 26 nhà máy, xí nghiệp với 1.600 công nhân được cho là lấp đầy. Công nghiệp chưa phát triển, công nhân cũng ít, nên chọn làm công nhân ở đây khá khiêm tốn.

Giúp việc nhà, phụ quán ăn, phụ bán tại các cửa hiệu chưa được xem là nghề, thu nhập không ổn định nhưng phần nào giúp những lao động chờ việc sống được.

Việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp

Bà Trần Yến Hoà - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu - nhìn nhận, trong thời gian qua, lực lượng lao động của tỉnh tăng cả về số lượng và trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị trường lao động. Tuy nhiên, nhu cầu việc làm trong tỉnh chỉ mới chiếm khoảng 25% so với tổng số lao động được giải quyết việc làm hằng năm. Chất lượng lao động tăng lên chưa nhiều, trong đó tỉ lệ lao động được đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động, dẫn đến việc làm thiếu ổn định và thu nhập thấp.

Từ thực tế này, bà Hòa cho hay: “Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, trong thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã vừa khắc phục, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia học nghề, có nhiều cơ hội về việc làm, kể cả đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống”.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cũng cho biết: “Bạc Liêu đưa ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2025 giải quyết việc làm cho 94.000 lao động, bình quân hằng năm giải quyết 18.800 lao động, trong đó đưa 300 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 100% người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm được tư vấn về chính sách, việc làm và học nghề; trên 70% số người lao động được giới thiệu tìm được việc làm, nâng tỉ lệ lao động được giải quyết việc làm qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm lên 35%”.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Thu nhập thấp, nghệ sĩ sân khấu chảy máu tài năng

Mộc Anh |

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ những khó khăn khi sân khấu vắng khán giả sau đại dịch, nghệ sĩ lương thấp, đời sống khó khăn.

Thu nhập thấp, gia đình công nhân không dám đi chơi xa

Lương Hạnh - Bảo Hân |

Công việc bận rộn, thu nhập thấp, áp lực chi tiêu khiến nhiều gia đình công nhân khó có những dịp đi du lịch cùng nhau. Những chuyến du lịch xa nhà luôn là ước mơ đối với họ. 

Thủ tướng: Bình Định đi trước 5 năm về xây nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động

Hoài Luân |

Ngày 4.2, khi đến khảo sát khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao cách làm và kết quả đạt được của tỉnh.

Khan hiếm nhà ở cho người thu nhập thấp

Hiếu Anh |

Mặc dù, lượng tồn kho các dự án bất động sản năm 2022 còn khá lớn. Tuy nhiên, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vẫn thiếu trầm trọng.

Vẻ đẹp hoang sơ và khoáng đạt của đỉnh Bình Hương, Quảng Ninh

Mai Hương |

Là địa điểm du lịch mới nổi, đỉnh Bình Hương (TP Uông Bí, Quảng Ninh) sở hữu những đồi thông, cánh đồng cỏ, cánh đồng lau tuyệt đẹp.

Bắt quả tang hơn 20 golfer đánh bạc tại khách sạn hạng sang ở Vĩnh Phúc

Tân Văn |

Hơn 20 người bị bắt giữ khi tham gia đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giãn chu kỳ đăng kiểm: Người dân, doanh nghiệp vận tải thở phào nhẹ nhõm

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau khi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT của Bộ GTVT có hiệu lực, người dân và các doanh nghiệp vận tải tỏ ra vô cùng vui mừng bởi đây là một trong những giải pháp giảm áp lực cho người dân và đơn vị đăng kiểm đang trong tình trạng quá tải và hoàn toàn phù hợp với xu hướng chất lượng xe cơ giới đang ngày một được nâng cao hiện nay.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Thu nhập thấp, nghệ sĩ sân khấu chảy máu tài năng

Mộc Anh |

NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ chia sẻ những khó khăn khi sân khấu vắng khán giả sau đại dịch, nghệ sĩ lương thấp, đời sống khó khăn.

Thu nhập thấp, gia đình công nhân không dám đi chơi xa

Lương Hạnh - Bảo Hân |

Công việc bận rộn, thu nhập thấp, áp lực chi tiêu khiến nhiều gia đình công nhân khó có những dịp đi du lịch cùng nhau. Những chuyến du lịch xa nhà luôn là ước mơ đối với họ. 

Thủ tướng: Bình Định đi trước 5 năm về xây nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động

Hoài Luân |

Ngày 4.2, khi đến khảo sát khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và đánh giá cao cách làm và kết quả đạt được của tỉnh.

Khan hiếm nhà ở cho người thu nhập thấp

Hiếu Anh |

Mặc dù, lượng tồn kho các dự án bất động sản năm 2022 còn khá lớn. Tuy nhiên, nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp vẫn thiếu trầm trọng.