Thêm 30 cán bộ y tế tỉnh Yên Bái hỗ trợ Đồng Nai chống dịch

Văn Đức |

30 cán bộ y tế Yên Bái tiếp tục lên đường hỗ trợ Đồng Nai chống dịch.

Sáng 20.8, Đoàn Y tế số 8 của tỉnh Yên Bái gồm 30 nhân viên y tế, cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn gồm 7 bác sĩ, 23 y sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu, hiện đang công tác tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Yên Bái như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền cùng 9 trung tâm y tế tuyến huyện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái của chúng ta may mắn và hạnh phúc khi vẫn đang là "vùng xanh” của cả nước, là một trong số rất ít các tỉnh còn lại chưa có ca nhiễm trong cộng đồng".

Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu: y tế, quân đội, công an.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự gặp mặt, động viên các cán bộ y tế tỉnh nhà lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự gặp mặt, động viên các cán bộ y tế tỉnh nhà lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch.

Yên Bái đang bảo vệ tốt thành quả và có thể chia sẻ nguồn lực chung tay giúp đỡ các địa phương chống dịch. Yên Bái đã có hàng trăm các y, bác sĩ lên đường hỗ trợ các tỉnh chống dịch, đều là những người có năng lực chuyên môn, có trình độ, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu chống dịch.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, xác định hỗ trợ tỉnh bạn cũng là trách nhiệm chung, là trọng trách với đất nước nhưng đồng thời cũng giúp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra các tỉnh khác, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Trước tình hình Đồng Nai là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng rất nhiều trong đợt dịch lần thứ 4, tỉnh xác định sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực thêm nữa vì Đồng Nai, vì đất nước và cũng vì chính địa phương Yên Bái.

Đây là lần thứ 8 tỉnh Yên Bái đưa các đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh tham gia phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số 148 lượt cán bộ hỗ trợ tại các tỉnh, thành phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian từ ngày 20.8 cho đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Thêm 50 cán bộ y tế Đất Tổ lên đường giúp TPHCM chống dịch

Văn Đức |

Ngày 19.8, 50 cán bộ y tế Phú Thọ (đợt 2) đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tại TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ y tế Bệnh viện K chi viện miền Nam phòng chống COVID-19

Trần Hà |

Ngày 18.8, Bệnh viện K đã tổ chức Lễ xuất quân lần 3 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Yên Bái: Bé gái 3 tuổi đuối nước dưới ao

Văn Đức |

Một em bé 3 tuổi trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đuối nước thương tâm dưới ao trước cửa nhà.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Thêm 50 cán bộ y tế Đất Tổ lên đường giúp TPHCM chống dịch

Văn Đức |

Ngày 19.8, 50 cán bộ y tế Phú Thọ (đợt 2) đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tại TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ y tế Bệnh viện K chi viện miền Nam phòng chống COVID-19

Trần Hà |

Ngày 18.8, Bệnh viện K đã tổ chức Lễ xuất quân lần 3 đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các tỉnh miền Nam.

Yên Bái: Bé gái 3 tuổi đuối nước dưới ao

Văn Đức |

Một em bé 3 tuổi trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đuối nước thương tâm dưới ao trước cửa nhà.