Thêm 50 cán bộ y tế Đất Tổ lên đường giúp TPHCM chống dịch

Văn Đức |

Ngày 19.8, 50 cán bộ y tế Phú Thọ (đợt 2) đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác điều trị, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tại TP Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đợt này có 50 người gồm 16 bác sĩ, 26 điều dưỡng, 6 kĩ thuật viên, 1 cử nhân y tế công cộng và 1 dược sĩ thuộc các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Trước khi được chọn tham gia đoàn công tác, các thành viên đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe, được tập huấn chuyên môn về lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - Bùi Minh Châu biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần xung phong, tình nguyện của 50 cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh và nhấn mạnh: “Đây là đợt thứ sáu tỉnh Phú Thọ cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch; là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành y của tỉnh mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với thành phố mang tên Bác”.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gặp mặt, động viên các cán bộ y tế tỉnh nhà lên đường giúp TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ gặp mặt, động viên các cán bộ y tế tỉnh nhà lên đường giúp TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vì vậy, mỗi cán bộ y tế phải tuân thủ nghiêm những quy định phòng dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, đồng nghiệp; hỗ trợ hết mình cho TP Hồ Chí Minh chống dịch nhưng tuyệt đối không được lơ là chủ quan, không để lây nhiễm chéo.

Với những kinh nghiệm phòng dịch thực tế tại Quảng Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương sẽ là những hành trang quý báu để các cán bộ y tế có thể áp dụng vào phòng chống dịch bệnh tại địa phương một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Đất Tổ.

Đồng thời, bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo UBND tỉnh, các tổ chức đoàn thể và Sở Y tế cần chủ động phối hợp với cơ quan liên quan của TP Hồ Chí Minh, đề xuất tham mưu với lãnh đạo tỉnh để đảm bảo các chế độ cũng như các điều kiện ăn, nghỉ cho đội ngũ cán bộ y tế để họ yên tâm công tác. Với niềm tin chiến thắng đại dịch COVID-19.

Mỗi cán bộ y tế hãy thể hiện bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của mình để chung tay cùng TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh, xứng đáng là những chiến sĩ áo trắng trên quê hương Đất Tổ.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Chuyển giao 20 máy thở, 9 xe cứu thương cho Y tế Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những ngày căng mình chống dịch COVID của các chiến sĩ Công an Nhân dân

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trong những ngày TPHCM đang thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã làm việc vô cùng vất vả và để lại không ít hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Phú Thọ: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Hoàng Quý |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, từ ngày 9.8, tỉnh Phú Thọ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.000 công nhân lao động trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Chuyển giao 20 máy thở, 9 xe cứu thương cho Y tế Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những ngày căng mình chống dịch COVID của các chiến sĩ Công an Nhân dân

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trong những ngày TPHCM đang thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch, lực lượng Công an Nhân dân (CAND) đã làm việc vô cùng vất vả và để lại không ít hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Phú Thọ: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Hoàng Quý |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, từ ngày 9.8, tỉnh Phú Thọ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.000 công nhân lao động trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.