“Tháng Công nhân” ở Quảng Ninh: Quan tâm phúc lợi đầy đủ cho người lao động!

trần ngọc duy |

Liên quan đến hoạt động "Tháng Công nhân năm 2018", ngày 8.5, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cùng Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Trần Danh Chức và đại diện các cơ quan chức năng đã đi khảo sát, kiểm tra tình hình sản xuất, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động cũng như hoạt động chăm lo cho đời sống của công nhân, lao động tại một số đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Hạ Long.

Do dây chuyền sản xuất gạch, ngói nung xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, nên từ cuối năm 2016, Cty CP Xây lắp và Sản xuất Vật liệu xây dựng (VLXD) Hà Khẩu, phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long đã cơ cấu lại lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, sang sản xuất gạch không nung, để đảm bảo hiệu quả về kinh tế và thân thiện môi trường. Hiện, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị đã từng bước đi vào ổn định. Cty đang tập trung giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho các đối tượng bị chấm dứt hợp đồng lao động sau chuyển đổi. Ghi nhận những nỗ lực của người lao động vượt khó trong khi chuyển đổi sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện yêu cầu Cty xây lắp và sản xuất VLXD Hà Khẩu tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn phát triển; tăng cường tuyên truyền, đối thoại để ổn định tư tưởng cho người lao động, tạo khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Cty.

Liên quan đến dư luận thời gian qua phản ánh Cty chưa làm tốt việc chi trả lương, chế độ bảo hiểm, thai sản cho người lao động, ông Diện đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm cam kết với người lao động, đến hết tháng 6.2018 phải giải quyết xong nợ lương, nợ BHXH cho 62 lao động và chế độ thai sản cho những lao động nữ; đồng thời duy trì đóng BHXH đối với 25 công nhân đang tham gia BHXH.

Cty CP Viglacera Hạ Long, những năm qua, luôn là lá cờ đầu trong khối doanh nghiệp sản xuất VLXD từ đất sét nung. Riêng năm 2017, doanh thu toàn Cty ước đạt gần 2.040 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 108 tỉ đồng; thu nhập bình quân người lao động ước đạt 9,3 triệu đồng/ người/ tháng. Sản phẩm của Cty đã có mặt trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, Cty đã có 2 nhà máy tự động hóa hoàn toàn. Tất cả lao động phổ thông trong doanh nghiệp không phải làm ca 3. Chế độ chính sách, an toàn vệ sinh lao động luôn được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần được chăm lo chu đáo. Ông Vũ Văn Diện yêu cầu công ty CP Viglacera Hạ Long tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chú trọng đổi mới công nghệ, tiến tới sử dụng công nghệ sạch để có các nhà máy nằm trong top của khu vực về thân thiện môi trường; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động;nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và phải có phương án khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu sét...

Đối với Cty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy, sau khi kiểm tra cơ sở sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị doanh nghiệp nâng cao tinh thần đoàn kết, ổn định tư tưởng để người lao động tiếp tục gắn bó, yên tâm lao động sản xuất; gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, làm tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, cải tiến dây truyền công nghệ, chú trọng cải tạo phục hồi môi trường các khu vực đã dừng khai thác và nghiên cứu phương án thay thế nguồn nguyên liệu đầu vào để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sét...

trần ngọc duy
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.