Đi chúc Tết người mắc COVID-19, cả gia đình ở Thái Bình cách ly tập trung

Đặng Luân |

Hai vợ chồng trú tại xã Quỳnh Hoàng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là F1 của bệnh nhân COVID-19 tại xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Ngày 17.2, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình cho biết, hai vợ chồng trú tại xã Quỳnh Hoàng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là F1 của bệnh nhân COVID-19 tại xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, Hải Dương) vừa cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 16.2, lãnh đạo xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ nhận được thông tin vợ chồng anh V.D.Q (31 tuổi), chị N.T.Y (32 tuổi) ở thôn Trại Vàng, xã Quỳnh Hoàng lên trạm y tế xã khai báo y tế.

Qua xác minh, chiều 12.2 (tức mùng 1 Tết), anh Q., chị Y. đến chúc Tết tại nhà bà V.T.C ở thôn Tiên Động, xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) là người dương tính với SARS-CoV-2 khi xét nghiệm lần 1 vào ngày 16.2.

Quá trình chúc Tết, anh Q., chị Y. ngồi nói chuyện với bà C. và gia đình bà C, mọi người không đeo khẩu trang. Sau đó vợ chồng anh Q. đi về nhà ở thôn Trại Vàng.

Từ 11h đến 12h ngày 14.2, vợ chồng anh Q. đến nhà ông V.D.T ở cùng thôn để ăn cơm cùng gia đình nhà ông T. Sau đó, vợ chồng anh Q. đi lên thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) vào một cửa hàng tạp hóa mua đồ chơi cho con nhưng không nhớ cửa hàng nào và cũng không đeo khẩu trang.

Từ 11h đến 12h ngày 15.2, vợ chồng anh Q. đến nhà bà P. ở cùng thôn ăn cơm, không đeo khẩu trang. Từ 15h đến 16h cùng ngày, vợ chồng anh Q. sang nhà ngoại ở xã Vân Hội (Ninh Giang, Hải Dương).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo xã Quỳnh Hoàng báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Quỳnh Phụ và các cơ quan liên quan. Vợ chồng anh Q., chị Y. lập tức được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cùng đi còn có một con nhỏ.

Ngành chức năng Thái Bình cũng truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với vợ chồng anh Q., chị Y. để lấy mẫu xét nghiệm, yêu cầu tự cách ly tại nhà, đồng thời phun khử khuẩn nhà anh Q.

Đến nay, các trường hợp F1, F2 ở xã Quỳnh Hoàng có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 ghi nhận ở huyện Thanh Miện đều cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chiều 16.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, bà V.T.C (70 tuổi, thôn Tiên Động, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện) có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Nhận được tin bà V.T.C dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã rà soát và xác định có tới 84 F1, 94 F2. Bà V.T.C được đưa đi cách ly từ ngày 15.2.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

Thái Bình: Đêm giao thừa, mang lửa về nhà cầu may mắn cả năm

Bảo Hân |

Thời khắc giao thừa, tại đền Sóc Lang (thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nhiều người dân đến lấy lửa mang về nhà với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Năm nay, do dịch COVID-19 nên lượng người đến xin lửa ít hơn nhiều so với mọi năm.

Thái Bình: Khởi tố vụ Đường Nhuệ bị tố chiếm đóng công ty gỗ Lâm Quyết

Đặng Luân - Mai Chi |

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của công dân” liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) bị tố chiếm đóng công ty gỗ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Những nghệ nhân U70 Thái Bình giữ hồn quê qua từng chiếc nón

Mai Dung |

Làng Quảng Nạp (Thụy Trình, Thái Thụy, Thái Bình) nổi tiếng với nghề làm nón lá. Mặc dù đến nay, những người thợ trong làng tuổi đã cao, song, họ vẫn hằng ngày miệt mài, lưu giữ nghề truyền thống, cho ra đời những chiếc nón lá – một trong những biểu tượng của người phụ nữ Việt.

Thái Bình: Đêm giao thừa, mang lửa về nhà cầu may mắn cả năm

Bảo Hân |

Thời khắc giao thừa, tại đền Sóc Lang (thôn Đông Vinh, xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), nhiều người dân đến lấy lửa mang về nhà với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Năm nay, do dịch COVID-19 nên lượng người đến xin lửa ít hơn nhiều so với mọi năm.

Thái Bình: Khởi tố vụ Đường Nhuệ bị tố chiếm đóng công ty gỗ Lâm Quyết

Đặng Luân - Mai Chi |

Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm chỗ ở của công dân” liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) bị tố chiếm đóng công ty gỗ.