Tết sum vầy, Xuân sẻ chia

KHÁNH NINH |

Các doanh nghiệp (DN) bằng nhiều cách thức như đóng góp trực tiếp tiền mặt, tặng những phần quà có giá trị hay bán hàng trợ giá đến 50%... đã góp phần làm cho “Tết sum vầy” của tổ chức công đoàn (CĐ) thêm ý nghĩa, mang đến một cái tết đầm ấm cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ).

Món quà may mắn cho cả gia đình

Có lẽ vui nhất trong đêm hội “Tết sum vầy” do LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức là nữ công nhân (CN) Lý Thị Thúy Nhân - làm việc tại Cty TNHH giày da Phú Xuân - bởi ở phần quay số may mắn, Nhân nhận được phần quà đặc biệt là 1 chiếc xe tay ga Honda Vision. Nhận chiếc chìa khóa tượng trưng từ Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Nhân rưng rưng, lặp đi lặp lại: “Em vui quá, không biết nói gì cả. Em cảm ơn công đoàn”.

Nhân năm nay 19 tuổi. Từ Kiên Giang, Nhân lên Bình Dương làm công nhân. Một năm sau, ba má và 4 anh chị em của Nhân cũng rời quê lên Bình Dương lập nghiệp. Ba má lớn tuổi thì làm tạp vụ, cắt cỏ, 2 đứa em còn nhỏ nên được ưu tiên đi học, 3 chị em Nhân đi làm công nhân. Nhân bảo, cả gia đình 7 người mà có 1 chiếc xe Wave mua lại từ 1 người quen. Để có được chiếc xe đó, mấy chị em phải góp tiền lại mới đủ. Với số lượng người đông như vậy, nên cái xe hoạt động hết công suất, việc sử dụng xe trong gia đình cũng được lên lịch cụ thể, ưu tiên cho người đi xa, công việc gấp.

Còn ai đi làm ở công ty gần thì đi xe đạp hoặc đi bộ. “Hôm công đoàn công ty phát cho em cái vé dự đêm hội “Tết sum vầy”, trên đó có 1 mã số tham dự phần quay số may mắn, nghe các anh, chị nói có nhiều phần quà hấp dẫn lắm, giải đặc biệt là 1 xe tay ga, em đã cầu trời cho mình được. Vậy mà được thật, món quà này có ý nghĩa cho cả gia đình em. Tết này, nhà em ăn tết lớn luôn rồi” - Nhân cười, giọng vẫn chưa hết run với phần quà may mắn.

Là 1 trong 2 người nhận giải nhất là 1 chiếc xe máy Honda Wave, Nguyễn Vũ Luân - CN Cty Latitude Tree Việt Nam - không chần chừ chia sẻ ngay: “Chiếc xe này tôi sẽ tặng cho em trai của mình”. Luân và em trai từ Sóc Trăng lên Bình Dương làm CN. Luân 22 tuổi, em trai 19 tuổi. Luân bảo: “Tôi làm lâu nên tích lũy mua được chiếc xe máy, em trai tôi mới lên nên chưa có xe. Hai anh em làm chung công ty nên lâu nay đi chung 1 chiếc xe, nhưng nếu có việc gì đột xuất, muốn đi đâu đó thì rất bất tiện. Nay may mắn được tổ chức CĐ tặng cho chiếc xe, tết này với anh em tôi quá đủ đầy”.

Bớt một phần lợi nhuận, thêm một triệu niềm vui

Món quà mà chị Nhân, anh Luân may mắn nhận được trong chương trình “Tết sum vầy” là tặng phẩm của các DN “góp tết” với tổ chức CĐ. Theo bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - chương trình “Tết sum vầy” 2018 đã nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình từ các DN, cụ thể: VNPT Bình Dương tặng xe Honda Vision, Mobivi tặng 2 xe Honda Wave, 2 tivi, Cty Nghệ Năng tài trợ tivi, quạt mát hiệu Icool 3, Cty gạo Kim Sáng tặng 60 phần gạo cho CN, NutiFood, TH True Milk tặng sữa, các DN còn hỗ trợ tiền cho CN có hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, các DN còn hỗ trợ tiền mặt, bán hàng giảm giá từ 5-50% trong suốt 4 ngày diễn ra ngày hội “Tết sum vầy” tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương. Bà Hạnh chia sẻ: “Chính sự đồng hành của các DN đã đóng góp rất lớn cho sự thành công của ngày hội “Tết sum vầy”. Nhiều DN khi tổ chức CĐ gửi thư mời tham gia, dù không được báo trước nhưng vẫn thu xếp kinh phí, hỗ trợ cho chương trình, chia sẻ với đoàn viên, CNLĐ”.

Nói về sự đồng hành của DN mình đối với các chương trình của tổ chức CĐ, ông Dung Tấn Trung - Tổng Giám đốc Cty CP hỗ trợ thanh toán dịch vụ Việt Phú (Mobivi) - cho biết: Mobivi đồng hành với 14 LĐLĐ tỉnh, thành từ Nam đến Bắc với tổng số tiền 400 triệu đồng. Trong đó, có tiền mặt và tặng phẩm. Kinh phí đó được trích ra từ lợi nhuận kinh doanh của DN. “Chúng tôi muốn cùng với tổ chức CĐ, chia sẻ những khó khăn với đoàn viên, NLĐ. Lợi nhuận của chúng tôi có thể ít đi nhưng niềm vui của chúng tôi tăng lên rất nhiều” - Ông Trung nói.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Kiều Trang - Giám đốc điều hành Cty CP SX Nông sản Kim Sáng - cho biết thêm: Ngoài đồng hành với tổ chức CĐ thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” bán hàng trợ giá cho đoàn viên, CNLĐ từ 15-50% theo chương trình “Gạo sạch cho CN”, tham gia “Tết sum vầy”, Kim Sáng còn hỗ trợ gạo, bán hàng theo hình thức 1 tặng 1 cho đoàn viên. “Lợi nhuận của chúng tôi có thể giảm đi nhưng niềm vui thì tăng lên” - Bà Trang nói.

Không nhận được những phần quà may mắn có giá trị như Nhân, Luân nhưng hàng nghìn đoàn viên, CNLĐ tham gia ngày hội “Tết sum vầy” đều nhận được những lợi ích khác. Chị Nguyễn Mỹ Linh - CN Cty Pungkook Sài Gòn II - phấn khởi: “Tất cả các gian hàng trong ngày hội “Tết sum vầy” đều được giảm giá từ 5-50% cho đoàn viên. Sữa giảm giá 30%, gạo mua 1 tặng 1, nước mắm giảm 20.000 đồng/chai… Với tất cả số hàng này, tôi đã tiết kiệm được gần 200.000 đồng, tiền đó mua được bộ quần áo mới cho con gái”.

Phát biểu tại ngày hội “Tết sum vầy”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ đánh giá cao các hoạt động chăm lo cho CNLĐ ở tất cả cấp, ngành, DN, đặc biệt là tổ chức CĐ với nhiều chương trình ý nghĩa dành cho CNLĐ, cụ thể như “Tết sum vầy”, “Chuyến xe xuân nghĩa tình”… Ông Nguyễn Hữu Từ nói: “Tôi cảm ơn các DN không những hỗ trợ cho NLĐ ở DN mình mà còn chung tay với tổ chức CĐ chăm lo cho các đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tạo nên sự gắn kết và làm cho cái Tết cổ truyền của dân tộc ý nghĩa hơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tất cả anh chị em CN trên địa bàn có cái tết đầm ấm”.

Chăm lo tốt giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bà Nguyễn Thị Thu Hồng chia sẻ: “Tổ chức CĐ rất cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp, chia sẻ của các tổ chức, đơn vị, DN để cùng với tổ chức CĐ chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất mà còn ở các chương trình khác nữa. Chính sự quan tâm của các DN đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa NLĐ với DN, giúp NLĐ an tâm gắn bó bởi NLĐ đã nhận được sự động viên kịp thời. Tổ chức CĐ xin cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, DN đối với các chương trình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ”.

KHÁNH NINH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” chở niềm vui sum họp

LÊ TUYẾT |

Sáng sớm 11.2 (tức 26 tháng Chạp), LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn hơn 4.000 công nhân (CN) về quê đón Tết Mậu Tuất trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng lãnh đạo của tỉnh cũng có mặt từ rất sớm, ân cần hỏi thăm và tiễn anh chị em CN ra tận xe.

Quan tâm, chăm lo, không để công nhân không có tết

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Tham dự “Tết sum vầy” cùng công nhân tại Nghệ An, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều đề nghị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống và chăm lo tết cho người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.

Một giáo viên lên tiếng đề nghị bãi bỏ cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Một giáo viên phổ thông tại tỉnh Đắk Nông thẳng thắn cho rằng, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh là không thực chất, không trung thực, đề nghị bãi bỏ cuộc thi này.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi kêu cứu, Sở GTVT TPHCM lên tiếng

MINH QUÂN |

TPHCM – Liên quan đơn kêu cứu của tập thể người lao động và thân nhân người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi) về tạo điều kiện để nhà xe này hoạt động lại, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo UBND TPHCM để làm rõ một số nội dung.

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tăng kỷ lục vào tháng 1

Trà My |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2024 đạt trên 1,5 triệu lượt, theo Tổng cục Thống kê. Lượng khách tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Thủ đoạn huy động vốn, chiếm đoạt nghìn tỉ đồng của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, Công an TP Hà Nội đã thông tin chính thức thủ đoạn huy động vốn của các bị can.

Xã Văn Bình di dời hơn 2.700 ngôi mộ để làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô

VƯƠNG TRẦN - THIỆN ANH |

Từ những phong trào thi đua yêu nước và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với sự đồng thuận của người dân, xã Văn Bình (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong dự án làm đường Vành đai 4 vùng Thủ đô, xã Văn Bình đã vận động người dân di dời hơn 2.700 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng thi công công trình quan trọng này.

Bình Dương: “Chuyến xe Xuân nghĩa tình” chở niềm vui sum họp

LÊ TUYẾT |

Sáng sớm 11.2 (tức 26 tháng Chạp), LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn hơn 4.000 công nhân (CN) về quê đón Tết Mậu Tuất trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng lãnh đạo của tỉnh cũng có mặt từ rất sớm, ân cần hỏi thăm và tiễn anh chị em CN ra tận xe.

Quan tâm, chăm lo, không để công nhân không có tết

LAM CHI - QUANG ĐẠI |

Tham dự “Tết sum vầy” cùng công nhân tại Nghệ An, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đều đề nghị doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống và chăm lo tết cho người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.