Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ nguyên tiêu chí chấm điểm dự án khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Trong dự thảo Thông tư thay thế các quy chế thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vẫn giữ nguyên bộ tiêu chí đánh giá dự án được điều chỉnh vào năm 2017.

Bộ GDĐT vừa có văn bản lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quy chế tổ chức Hội thi khoa học kĩ thuật được triển khai từ năm 2013 đến nay.

Trước đó, vào ngày 2.11.2012, Bộ GDĐT ra Thông tư số 38 ban hành Quy chế thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia học sinh phổ thông.

Tại Thông tư này, tiêu chí đánh giá dự án dự thi được quy định: a) Khả năng sáng tạo: 30 điểm; b) Ý tưởng khoa học: 30 điểm; c) Tính thấu đáo: 15 điểm; d) Kĩ năng: 15 điểm; đ) Sự rõ ràng, minh bạch: 10 điểm.

5 năm sau, đến ngày 19.12.2017, Bộ GDĐT có Thông tư số 32 sửa đổi một số điều của Quy chế thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia học sinh phổ thông ban hành tại Thông tư 38/2012.

Tại văn bản này, tiêu chí đánh giá dự án dự thi được thay đổi thành: a) Câu hỏi hoặc vấn đề nghiên cứu: 10 điểm; b) Kế hoạch và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm; c) Thực hiện kế hoạch nghiên cứu: 20 điểm; đ) Tính sáng tạo: 20 điểm; đ) Gian trưng bày: 10 điểm; e) Trả lời phỏng vấn: 25 điểm.

Tại Thông tư 38/2012, tiêu chí “Khả năng sáng tạo” được đưa lên đầu tiên với số điểm 30 điểm; tiêu chí “Ý tưởng khoa học” là thứ 2 với 30 điểm; không có tiêu chí về trưng bày, phỏng vấn.

Nhưng đến Thông tư 32/2017, tiêu chí “Khả năng sáng tạo” được đưa xuống thứ 4 với số điểm 20; Không còn tiêu chí “Ý tưởng khoa học” (30 điểm) và thêm vào 2 tiêu chí thiên về hình thức là “Gian trưng bày” 10 điểm và “Trả lời phỏng vấn” 25 điểm.

Hai tiêu chí mới đưa vào cũng chung chung, có hiện tượng trùng lặp nhưng chiếm đến 35% số điểm: “Kế hoạch và phương pháp nghiên cứu”: 15 điểm; “Thực hiện kế hoạch nghiên cứu”: 20 điểm.

Sau khi có quy định mới, các nhà trường, thí sinh tập trung vào nội dung trình bày với các poster màu sắc sặc sỡ và nội dung trả lời phỏng vấn sao cho trôi chảy, lưu loát.

Theo nhiều chuyên gia, các tiêu chí đánh giá dự án theo Thông tư 32/2017 chung chung, nặng về hình thức, trong khi các tiêu chí cơ bản như tính sáng tạo và ý tưởng khoa học, khả năng ứng dụng bị xem nhẹ.

Thực tế, sau hơn 10 năm tổ chức cuộc thi, với hàng nghìn dự án được giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế, nhưng đến nay, chưa thấy Bộ GDĐT công bố một dự án nào được cấp bằng sáng chế, có khả năng ứng dụng, được doanh nghiệp mua bản quyền, đầu tư sản xuất ra thị trường.

Đến năm 2023, trong dự thảo Thông tư thay thế các quy chế thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh, Bộ GDĐT vẫn giữ nguyên bộ tiêu chí đánh giá dự án được điều chỉnh vào năm 2017.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Thi khoa học kĩ thuật cần được tổ chức hoàn toàn tự nguyện

QUANG ĐẠI |

Để Hội thi khoa học kĩ thuật diễn ra một cách thực chất, cần bảo đảm nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện trong việc tham dự của các cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT đưa ra yêu cầu mới đối với cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Việc tổ chức cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kĩ thuật phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú và tự nguyện tham gia của học sinh là yêu cầu mới do Bộ GDĐT đưa ra trong dự thảo về quy chế cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông.

Những chuyển biến mới nhất về cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Sau khi bị báo chí, dư luận phản ánh, nghi ngờ về tính chất hình thức, không trung thực của cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số địa phương đã có những động thái mới.

Tường thuật phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhóm PV |

Sáng 2.12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Để ngày hội Công đoàn thêm ý nghĩa...

Kỳ Quan |

Trải qua 1 năm 2023 đầy khó khăn, nhưng các cấp Công đoàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ). Thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện Cần Đước đã sớm triển khai kế hoạch chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mong các “thủ lĩnh Công đoàn” hòa mình vào cuộc sống người lao động

THANH TUẤN |

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tại Gia Lai kỳ vọng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ bầu ra những “thủ lĩnh Công đoàn” năng động, nhiệt huyết, hiểu biết sâu sắc đời sống của công nhân lao động.

Áo xanh Công đoàn là trang phục đẹp nhất

THU TRÀ (thực hiện) |

“Về trang phục tôi không cần phải chuẩn bị gì vì chiếc áo màu xanh Công đoàn là chiếc áo đẹp nhất” - Bùi Công Cường sinh năm 1997, một trong ba đại biểu trẻ nhất của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chia sẻ về hành trang ra Hà Nội dịp đặc biệt này. Không chỉ với Cường, mà với đoàn viên, NLĐ nói riêng và xã hội nói chung, chiếc áo màu xanh của mỗi cán bộ Công đoàn đã trở nên thân thương, gần gũi.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động để thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng xác định là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung các giải pháp thực hiện, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

Thi khoa học kĩ thuật cần được tổ chức hoàn toàn tự nguyện

QUANG ĐẠI |

Để Hội thi khoa học kĩ thuật diễn ra một cách thực chất, cần bảo đảm nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện trong việc tham dự của các cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT đưa ra yêu cầu mới đối với cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Việc tổ chức cho học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kĩ thuật phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú và tự nguyện tham gia của học sinh là yêu cầu mới do Bộ GDĐT đưa ra trong dự thảo về quy chế cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông.

Những chuyển biến mới nhất về cuộc thi khoa học kĩ thuật

QUANG ĐẠI |

Sau khi bị báo chí, dư luận phản ánh, nghi ngờ về tính chất hình thức, không trung thực của cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số địa phương đã có những động thái mới.