An Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Lâm Điền |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với nhiều nội dung, phương thức đặc biệt, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - vừa ký ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Theo đó, với việc xác định năm 2024 có tầm quan trọng: Năm đầu tiên các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, năm bản lề để bứt phá thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch 5 năm 2021-2025 của tỉnh An Giang; cũng là thời điểm cả nước long trọng lập thành tích chào mừng sự kiện 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam… nên LĐLĐ tỉnh An Giang cũng xây dựng kế hoạch phát động với nhiều nội dung, phương thức đặc biệt.

Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lâm Thành Sĩ - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ảnh: Lâm Điền

Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh An Giang phát động toàn thể công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn trong tỉnh ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của năm 2024 lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước.

Cụ thể, thi đua theo 5 nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị. Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, thi đua gắn với phong trào, nhiệm vụ thiết thực: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề của tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ tỉnh An Giang cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh ký giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
LĐLĐ tỉnh An Giang cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh ký giao ước thi đua năm 2024. Ảnh: Lâm Điền

Thứ ba, tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”; đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt khó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước.

Thứ tư, thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 theo phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, vui Tết”.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2023. Ảnh: Lâm Điền

Thứ năm, thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 do LĐLĐ tỉnh An Giang phát động được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1.2024 đến ngày 31.7.2024; đợt 2 từ ngày 1.8.2024 - 31.12.2024. Sau mỗi đợt, có sơ kết, khen thưởng động viên.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hà Anh |

"Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động" là chủ đề của Diễn đàn số 2 do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Bên trong nhà máy gạch có Giám đốc vừa bị khởi tố vì khai thác đất trái phép

Đinh Đại |

Ngày 2.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình vì khai thác trái phép trên 47.000 m3 đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch, tổng giá trị gần 6 tỉ đồng.

Bảo Hân phim “Về nhà đi con” tiết lộ may mắn lớn nhất ở tuổi 19

Bình An |

Bảo Hân chia sẻ, cô hiểu vì sao nhiều khán giả luôn nhận định, nữ diễn viên là người may mắn. Bởi ngay từ vai diễn đầu tiên Ánh Dương trong phim “Về nhà đi con” đã giúp Bảo Hân nổi tiếng, khi mới 19 tuổi.

Cựu Giám đốc CDC Hải Dương nhờ bảo vệ nhận hộ 22 tỉ đồng

Việt Dũng |

Ngoài hành vi che giấu việc nhận tiền từ Việt Á, Phạm Duy Tuyến còn trình bày trước tòa về số tiền 27 tỉ đồng đã chi cho nhiều cá nhân, trong đó có cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Iran thề trả thù vụ tấn công gần mộ Tướng Qassem Soleimani làm hơn 100 người chết

Thanh Hà |

Sau hai vụ nổ khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương tại buổi lễ tưởng nhớ vị tướng Iran Qassem Soleimani ngày 3.1, Iran thề sẽ trả thù.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Hà Anh |

"Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động" là chủ đề của Diễn đàn số 2 do Tổng LĐLĐVN tổ chức chiều 30.11, tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chủ trì Diễn đàn là ông Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN.

Thi đua yêu nước gắn với quyền lợi đoàn viên, người lao động

PHƯƠNG ANH |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn cùng đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Sóc Trăng không ngừng ra sức thi đua sáng tạo trong lao động, sản xuất đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.