“Tết sum vầy - Xuân gắn kết” trọn vẹn yêu thương

Việt Lâm |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn cả nước đã tập trung tổ chức hoạt động thiết thực, mang lại cho đoàn viên và người lao động (ĐV&NLĐ) giá trị vật chất và tinh thần, tiếp tục bồi đắp niềm tin của họ đối với tổ chức Công đoàn.

“Chợ Tết Công đoàn” tại 22 địa phương, ngành

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV&NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tiếp tục được đa dạng về hình thức, phương thức chăm lo...

Bên cạnh hoạt động chăm lo truyền thống như thăm hỏi, tặng quà, mua vé tàu, xe, vé máy bay, tặng “Mái ấm Công đoàn”, gặp gỡ và trao quà đến tận các khu nhà trọ, khu chế xuất, tại doanh nghiệp, tặng cành đào, bánh trưng, giỏ quà Tết đối với ĐV&NLĐ không thể về quê đón Tết… vẫn được các cấp công đoàn triển khai và tổ chức thực hiện, khá nhiều nơi đã đổi mới, sáng tạo hình thức chăm lo.

Đặc biệt, Tết năm nay, Tổng LĐLĐVN đã có riêng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” tại 22 địa phương, ngành trong đó tập trung, ưu tiên tổ chức Chương trình tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, kinh tế xã hội, khó khăn và những địa phương ngành có đông công nhân lao động…

Chương trình mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và trao quà cho ĐV&NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán tiếp tục được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quan tâm và chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tại địa phương triển khai, tổ chức đón tiếp.

Theo đó, nhiều ĐV&NLĐ tại các địa phương, ngành đã vinh dự được lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương đến thăm, trực tiếp trao những món quà nghĩa tình, ấm áp cho ĐV&NLĐ…

“Đây chính là sự động viên, sự quan tâm lớn lao của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành… dành cho giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Qua đó, ĐV&NLĐ càng thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cảm nhận được tình cảm gần gũi, ấm áp mà các đồng chí lãnh đạo cấp cao gửi gắm đến ĐV&NLĐ và tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh nhận định.

khoảng 4.441 tỉ đồng chăm lo Tết cho ĐV&NLĐ

Theo báo cáo của 71/82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đã có trên 6,5 triệu ĐV&NLĐ được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là khoảng 4.441 tỉ đồng.

Trong đó hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt ĐV&NLĐ với tổng số tiền trên 4.239 tỉ đồng; hỗ trợ cho gần 83.170 vé tàu/xe/máy bay cho ĐV&NLĐ với số tiền là gần 147 tỉ đồng; bố trí 1.855 chuyến xe để đưa đón gần 388.000 ĐV&NLĐ về quê đón Tết với số tiền lên đến trên 36 tỉ đồng; tổ chức trao tặng 694 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng.

Theo số liệu chưa đầy đủ, tổng số tiền chăm lo cho ĐV&NLĐ, các cấp Công đoàn tạm tính chi từ nguồn tài chính Công đoàn là 1.814 tỉ đồng; nguồn kêu gọi xã hội hóa ủng hộ nguồn kinh phí chăm lo cho ĐV&NLĐ trên 2.627 tỉ đồng…

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã có gần 912.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn tại TP.Hồ Chí Minh, với gần 180 tỉ đồng - như vậy bình quân mỗi ĐV&NLĐ được thụ hưởng và chăm lo trên 1 triệu đồng/người.

Hoạt động của các cấp Công đoàn vào dịp Tết cũng rất đa dạng và phong phú như Chương trình “Tết sum vây - Xuân tri ân” tiếp tục được kết nối từ năm trước để họp mặt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn, mang màu sắc Công đoàn và lan tỏa sự ấm áp của tổ chức Công đoàn đến với CNLĐ vào mỗi dịp Xuân về. Chương trình “Phiên chợ công nhân - online và “Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” của các cấp Công đoàn TPHCM tiếp tục được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm những hàng hóa thiết yếu của ĐV&NLĐ với sản phẩm chất lượng, giá ưu đãi và nhiều mặt hàng, sản phẩm giá 0 đồng.

Do tác động của đại dịch COVID-19 ngành Dệt may Việt Nam là một trong các ngành chịu tác động nặng nề của đại dịch. Nhưng với mục tiêu “không để bất kỳ một ĐV&NLĐ nào không có Tết” các cấp Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam đã nỗ lực vận động các nguồn lực ở các cấp, các ngành để có nguồn chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vào dịp Tết.

Báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 16.1.2023 các cấp Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam đã dành trên 57 tỉ đồng để hỗ trợ, chăm lo Tết cho ĐV&NLĐ. Theo đó, đã có gần 230.000 người được thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ, chăm lo của các cấp Công đoàn ngành. Hoạt động chăm lo đến ĐV&NLĐ chủ yếu được duy trì ở các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ quà bằng tiền hoặc hiện vật, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đến Tết sum vầy nhận vé xe, bánh chưng cùng nhiều phần quà ý nghĩa

An Trịnh |

Trong 2 ngày 16-17.1, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tết Sum vầy cho người lao động nghèo thành phố Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Chiều 16.1, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” 2023.

MOVI đồng hành cùng Tổng Liên đoàn trong chuỗi hoạt động Tết Sum vầy 2023

Thanh Bình |

MOVI triển khai gian hàng Tết với giá ưu đãi tại 8 tỉnh thành phục vụ nhu cầu Người lao động dịp Tết 2023.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.1, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 do Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lạng phối hợp chuyên môn, Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực tổ chức chương trình điểm “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao 75 triệu hỗ trợ tổ chức Chương trình.

Tết sum vầy ở Kiên Giang: Gian hàng 0 đồng đến với người lao động khó khăn

NGUYÊN ANH |

"Gian hàng 0 đồng" tổ chức tại LĐLĐ tỉnh Kiên Giang là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Đến Tết sum vầy nhận vé xe, bánh chưng cùng nhiều phần quà ý nghĩa

An Trịnh |

Trong 2 ngày 16-17.1, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tết Sum vầy cho người lao động nghèo thành phố Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Chiều 16.1, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân gắn kết” 2023.

MOVI đồng hành cùng Tổng Liên đoàn trong chuỗi hoạt động Tết Sum vầy 2023

Thanh Bình |

MOVI triển khai gian hàng Tết với giá ưu đãi tại 8 tỉnh thành phục vụ nhu cầu Người lao động dịp Tết 2023.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam trao hỗ trợ tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 15.1, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023 do Chi nhánh Khai thác đường sắt Hà Lạng phối hợp chuyên môn, Công đoàn các đơn vị Đường sắt khu vực tổ chức chương trình điểm “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Tổng Công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao 75 triệu hỗ trợ tổ chức Chương trình.

Tết sum vầy ở Kiên Giang: Gian hàng 0 đồng đến với người lao động khó khăn

NGUYÊN ANH |

"Gian hàng 0 đồng" tổ chức tại LĐLĐ tỉnh Kiên Giang là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò tiên phong của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.