Tập trung chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động dịp Tết

MINH QUÂN |

Ngày 31.12, Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2019.

Đến tham dự có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách tại TP.Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh cho biết, năm 2019, hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước đã khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái hưởng ứng lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như ổn định tình hình quan hệ lao động tại cơ sở.

Đã có 691 đề tài nghiên cứu khoa học và 1.965 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, lao động được áp dụng, làm lợi trên 16 tỉ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: M.Q

Nhiều chương trình mang lại ý nghĩa thiết thực trong chăm lo người lao động cũng được thực hiện. Trong đó, chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho người lao động, với phương châm "Không để một công nhân, viên chức, lao động nào không có Tết", các cấp công đoàn đã vận động các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng 499.169 phần quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo,… với tổng kinh phí chăm lo trên 228,4 tỉ đồng.

Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" hỗ trợ vé xe cho 66.498 người lao động với tổng số tiền là 46,5 tỉ đồng.

Trong năm 2019, các cấp công đoàn đã kết nạp được 118.649 đoàn viên, thành lập mới 1.718 công đoàn cơ sở; đã giới thiệu 12.163 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã kết nạp Đảng 2.345 đoàn viên công đoàn ưu tú.

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các tập thể.  Ảnh: M.Q
Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: M.Q

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp công đoàn TP.Hồ Chí Minh trong năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  Ảnh: M.Q
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi tổ chức công đoàn chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Do đó, các cấp công đoàn TP.Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở để cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2020 của tổ chức công đoàn là “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Trong đó, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Trước mắt, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn TP.Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, cần quan tâm đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp phá sản, giải thể, có chủ bỏ trốn, người lao động xa quê nhiều năm không có điều kiện về quê đón Tết.

Cùng với đó là việc chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, góp phần ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau Tết.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: M.Q
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho các tập thể. Ảnh: M.Q

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho 5 tập thể và bằng khen cho 10 tập thể; LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh tặng 7 cờ thi đua và bằng khen cho 31 tập thể.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Sớm chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động sẽ được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Theo đó, bắt đầu từ giữa tháng 12 âm lịch, Công đoàn sẽ tổ chức các đoàn đến phòng trọ thăm, tặng quà cho lao động khó khăn; tổ chức giao lưu văn nghệ, các đêm hội chợ bán hàng bình ổn giá…

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Không để bất kỳ người lao động nào không có Tết

H.V.M |

Làm việc với Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 tại Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu các LĐLĐ tập trung mọi nguồn lực, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 sắp đến với phương châm không để bất kỳ người lao động nào không có Tết.

Sớm chăm lo Tết cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, hoạt động chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho đoàn viên, người lao động sẽ được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Theo đó, bắt đầu từ giữa tháng 12 âm lịch, Công đoàn sẽ tổ chức các đoàn đến phòng trọ thăm, tặng quà cho lao động khó khăn; tổ chức giao lưu văn nghệ, các đêm hội chợ bán hàng bình ổn giá…

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.