Tăng lương, không được cắt giảm phúc lợi cho người lao động

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Triển khai Nghị định 38 về tăng lương tối thiểu vùng, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp công đoàn thống nhất làm việc với chủ doanh nghiệp khi tăng lương không được cắt giảm phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là tiền lương tăng ca, làm giờ ban đêm; đảm bảo trả lương cho người lao động đã qua đào tạo cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất là 7%.

Bà Nguyễn Kim Loan – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết như trên khi trình bày tham luận tại Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11 (khoá XII) diễn ra vào ngày 13.7.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, các cấp công đoàn cũng như người lao động tỉnh Bình Dương rất phấn khởi khi Chính phủ ban hành Nghị định 38, theo đó tăng lương tối thiểu vùng 6% từ 1.7.2022.

Xác định việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng là nhiệm vụ khẩn trương, cấp bách, ngay từ khi diễn ra các cuộc thương lượng tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia, các cấp Công đoàn tỉnh Bình Dương xác định phải tạo ra một lộ trình trước, vì vậy, công đoàn đã tổ chức tuyên truyền và thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp chuẩn bị tâm thế, không gặp khó khăn, bỡ ngỡ (nhất là sau thời gian khó khăn do dịch COVID-19) khi Chính phủ ban hành Nghị định.

 
Bà Nguyễn Kim Loan – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Triển khai Nghị định 38, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở, nhất là những công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động phải chủ động làm việc với chủ doanh nghiệp, rà soát lại các thoả thuận lao động cũng như các thoả ước lao động tập thể để đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn yêu cầu các cấp công đoàn thống nhất làm việc với chủ doanh nghiệp không được cắt giảm phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là tiền lương tăng ca, làm giờ ban đêm; đảm bảo lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất là 7%.

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tập trung tuyên truyền với người lao động và người sử dụng lao động, tập trung về cơ sở và các khu nhà trọ có đông công nhân; tăng cường giám sát việc thực hiện...

Nhờ những việc làm trên của công đoàn, cho đến thời điểm này, theo bà Loan, có khoảng hơn 60% các doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện tăng lương, đảm bảo mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng (vùng I).

Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện Nghị định 38: Không phải doanh nghiệp nào cũng đảm bảo về tài chính sau khi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không ít doanh nghiệp chậm trễ tăng lương; một số cán bộ công đoàn còn e dè, phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, chưa mạnh dạn đề xuất với chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện thang bảng lương. Ngoài ra, một số doanh nghiệp phải chờ xin ý kiến của công ty “mẹ” nên dẫn đến kéo dài thời gian đàm phán, thoả thuận mức lương theo nguyện vọng, mong muốn của tổ chức công đoàn và người lao động.

“Trong thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục trang bị kỹ năng thương lượng, đối thoại cho chủ tịch và phó chủ tịch công doàn cơ sở;  tập trung công tác tuyên tuyền; chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người la động. Ngoài ra, công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đặc biệt là tâm trạng của người lao động tại doanh nghiệp để có thể hỗ trợ kịp thời nếu phát sinh các vấn đề” – bà Nguyễn Kim Loan nói. 

Bảo Hân – Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng, NLĐ phấn khởi

TRÍ DŨNG |

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng khiến người lao động rất phấn khởi.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1.7 và vẫn giữ nguyên các khoản phụ cấp theo thỏa ước lao động tập thể.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tăng lương và giữ nguyên phúc lợi cho NLĐ

Nam Dương |

TPHCM- Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP và giữ nguyên phúc lợi theo thỏa ước lao động tập thể.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Doanh nghiệp sẵn sàng tăng lương tối thiểu vùng, NLĐ phấn khởi

TRÍ DŨNG |

Qua khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng triển khai thực hiện Nghị định số 38/NĐ-CP của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng khiến người lao động rất phấn khởi.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1.7 và vẫn giữ nguyên các khoản phụ cấp theo thỏa ước lao động tập thể.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tăng lương và giữ nguyên phúc lợi cho NLĐ

Nam Dương |

TPHCM- Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP và giữ nguyên phúc lợi theo thỏa ước lao động tập thể.