Sau hạn tăng lương tối thiểu vùng - nơi điều chỉnh, chỗ giữ nguyên

Nguyễn Tùng |

Lương tối thiểu vùng đã chính thức được điều chỉnh tăng lên 6% từ ngày 1.7, việc này đã đáp ứng mong mỏi của người lao động (NLĐ) đặc biệt trong thời điểm giá cả leo thang như hiện nay. Tuy nhiên, có nơi đã kịp thời điều chỉnh, nhưng cũng có những chỗ vẫn giữ nguyên lương tối thiểu của NLĐ...

Với hơn 80.000 lao động tại các KCN, trong đó trên 95% làm việc trong DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại tỉnh Thái Nguyên thì việc điều chỉnh lương tối thiểu từ 1.7 không có quá nhiều biến động. Bởi hiện tại lương của NLĐ khu vực này đã cao hơn hoặc bằng so với mức tối thiểu vùng mới tăng thêm.

Theo chị Trần Thị Vân, Kế toán - nhân sự cho 1 công ty FDI tại KCN Sông Công 1, lương cơ bản của NLĐ tại công ty hiện dao động từ 4,2 - 4,4 triệu đồng/người/tháng. Do đó, so với mức lương tối thiểu mới 4,16 triệu đồng phía công ty vẫn bảo đảm bằng và vượt quy định.

Hầu hết doanh nghiệp FDI tại các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều đang trả NLĐ với mức lương cao hơn lương tối thiểu. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả leo thang như hiện nay, tổ chức công đoàn tại DN đều đang đề xuất DN tăng lương cho NLĐ.

Nhiều doanh nghiệp FDI không áp dụng tăng lương cho NLĐ nhưng vẫn đảm bảo theo quy định mới là do từ năm 2021 quy định lương tối thiểu vùng phải tăng cao hơn ít nhất 7% đối với NLĐ đã qua học nghề, đào tạo nghề. Theo đó, gần như 100% NLĐ tại các KCN đều đã được trả lương tối thiểu vùng cao hơn 7%.

Trong khi đó, khối DN trong nước có sự biến động về mức lương cho NLĐ sau khi lương tối thiểu vùng tăng. Các DN đã tiến hành rà soát từng vị trí việc làm, chức danh để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Ngô Quang Bình - Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (TP. Sông Công, Thái Nguyên) cho biết, lương tối thiểu vùng tăng lên 6% thì lương của 100% NLĐ được ký hợp đồng lao động với Công ty cũng tăng tương ứng 6%. Hợp đồng lao động mới với NLĐ đã được hoàn thiện và gửi BHXH từ trước 1.7.

Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp nhỏ hoặc các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp thì câu chuyện tăng lương tối thiểu cho người lao động cũng là một áp lực. Bởi quỹ lương tại những đơn vị này thường khá hạn hẹp.

Theo ông Bùi Thanh Tuân - GĐ Công ty Sơn Tùng (Tuyên Quang), qua rà soát thì vẫn còn một lượng công nhân tại một số vị trí việc làm đang có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại NĐ38/2022. Việc tăng lương cho NLĐ là đương nhiên và vẫn đang cân đối các chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, ông Tùng cũng cho rằng: “Tăng lương để đáp ứng yêu cầu của giá cả hiện nay, giúp NLĐ cải thiện cuộc sống và gắn bó với DN nhưng cũng là áp lực đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Phải tiết giảm và điều chỉnh lại sản xuất thôi”.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Tăng lương và vấn đề ổn định thị trường lao động phát triển sản xuất kinh doanh” (26.4) ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng, tăng lương sẽ làm tăng chi phí cho doanh nghiệp nhưng tăng lương cũng chính là khoản đầu tư sinh lời mạnh. Việc này giúp NLĐ có thêm động lực làm việc với năng suất cao hơn tạo đà cho DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh và bền vững hơn.

Còn ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban xã hội của Quốc hội - nhận định: “Yếu tố hàng đầu để giữ chân NLĐ chính là thu nhập và tiền lương. Vì vậy, điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng lên hợp lý sẽ là “lợi ích kép”.

NLĐ có động lực để làm việc tốt, gắn bó với DN thì là điều có thể nhận thấy nhưng DN sẽ có cái lợi dài hơn rất nhiều. Đó là giải quyết được hài hòa mối quan hệ lao động trong DN, về lâu dài sẽ có lợi cho quá trình sản xuất, hạn chế tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, thiết hụt lao động”.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tăng lương để chia sẻ với người lao động

Bảo Hân - Minh Phương |

Ngày 1.7, Nghị định 38 về lương tối thiểu vùng chính thức có hiệu lực. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho công nhân từ ngày 1.7, tuy nhiên có những doanh nghiệp không điều chỉnh lương do đã trả ở mức cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng.

Lương tối thiểu vùng tăng, người lao động thuộc diện được tăng lương?

Minh Hương |

Thông tin lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1.7.2022 được nhiều người lao động vui mừng đón nhận. Tuy nhiên, không phải mọi lao động đều được tăng lương theo Nghị định 38. Vậy người lao động diện nào sẽ được tăng lương từ ngày 1.7.2022?

Từ 1.7.2022: Nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động

ANH THƯ |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu, từ hôm nay, nhiều đơn vị đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Doanh nghiệp tăng lương để chia sẻ với người lao động

Bảo Hân - Minh Phương |

Ngày 1.7, Nghị định 38 về lương tối thiểu vùng chính thức có hiệu lực. Theo khảo sát của phóng viên, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho công nhân từ ngày 1.7, tuy nhiên có những doanh nghiệp không điều chỉnh lương do đã trả ở mức cao hơn so với mức lương tối thiểu vùng.

Lương tối thiểu vùng tăng, người lao động thuộc diện được tăng lương?

Minh Hương |

Thông tin lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1.7.2022 được nhiều người lao động vui mừng đón nhận. Tuy nhiên, không phải mọi lao động đều được tăng lương theo Nghị định 38. Vậy người lao động diện nào sẽ được tăng lương từ ngày 1.7.2022?

Từ 1.7.2022: Nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động

ANH THƯ |

Bên cạnh những doanh nghiệp đang trả cao hơn mức lương tối thiểu, từ hôm nay, nhiều đơn vị đã sẵn sàng tăng lương cho người lao động.