TPHCM: Nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho người lao động

Nam Dương |

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã tăng lương tối thiểu cho người lao động từ 1.7 và vẫn giữ nguyên các khoản phụ cấp theo thỏa ước lao động tập thể.

Doanh nghiệp chủ động tăng lương

Sáng 5.7, nhiều CN của Công ty Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung 1, TPHCM) phấn khởi khi nhận được thông báo Cty sẽ tăng lương cho NLĐ từ tháng 7.2022. Chị Nguyễn Hồng Nhung, CN bộ phận sản xuất dây điện, phấn khởi nói: “Thực ra mức lương cơ bản Cty trả cho chúng tôi đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng 1 rồi, nhưng được tăng thêm lương, dù chỉ là chút ít cũng vui”.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, mức lương Công ty hiện ký HĐLĐ với NLĐ mới vào làm việc là 5.182.000 đồng và thử việc là 4.900.000 đồng, đã cao hơn tiền lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP (4.680.000 đồng - NV). Đối với người có tay nghề đã qua đào tạo, thì được trả thêm 150.000 đồng, thành 5.332.000 đồng và đây là mức tiền lương căn cứ để đóng BHXH.

Còn với rất nhiều NLĐ của công ty do làm việc lâu, nên đã có mức lương cơ bản cao hơn nhiều so với mức khởi điểm trên. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 38, Công đoàn công ty vẫn tiếp tục thương lượng với doanh nghiệp. Qua đó, Cty đã quyết định tăng thêm 100.000 đồng vào lương cơ bản và thêm 100.000 đồng nữa vào phụ cấp đi lại với tất cả các nhân viên. Công ty cũng thông báo, đây không phải là đợt tăng lương hằng năm của công ty. “Hầu hết các CN của công ty đều tỏ ra phấn khởi, vì thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo công ty với NLĐ”, bà Vân nói.

Trước đó, Công ty Freetren A (KCX Linh Trung 1) cũng có thông báo tăng lương cho NLĐ từ 1.7.2022.

Chị Lê Thị Tươi - CN Công ty Freetrend A - cho biết, theo thông báo của công ty, mức tăng lương từ 1.7.2022 là 280.000 đồng và 300.000 đồng, tùy nhóm CN và công ty vẫn duy trì các chế độ phúc lợi trong thỏa ước lao động tập thể. Mức tăng này cao hơn mức tăng tuyệt đối (260.000 đồng - PV) đối với vùng lương tối thiểu 1 tại Nghị định 38 và nhiều CN cũng cảm thấy hài lòng với mức tăng này.

Từ cuối tháng 5.2022, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định 38, Công ty CP In số 7 (KCN Tân Tạo) đã chủ động điều chỉnh lương tối thiểu cho NLĐ lên 4,68 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, công ty này còn tăng phụ cấp doanh số bình quân cho mỗi người 175.000 đồng, tăng phụ cấp đi lại thêm 100.000 đồng/người và tăng đơn giá bình quân 3% cho các khâu hưởng lương sản phẩm và khoán lương sản phẩm của công ty. Mức tăng lương này được áp dụng ngay từ kỳ lương tháng 5.2022. Ngoài ra, Công ty CP in số 7 cũng giữ nguyên các phúc lợi được ghi nhận tại thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn tiếp tục thương lượng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của NLĐ

Ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) - cho biết trong phiên họp chiều 4.7, công ty đã đề nghị mức tăng lương đồng đều cho tất cả mọi NLĐ trong Cty là 260.000 đồng. Đây là con số tăng tuyệt đối tính theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định 38 với vùng lương tối thiểu 1.

Ông Hồng cho biết, với con số 260.000 đồng này áp dụng cho người mới vào làm việc và chưa có tay nghề đào tạo thì đúng quy định. Tuy nhiên, với nhiều NLĐ đã làm lâu năm cho công ty hoặc đang giữ chức vụ quản lý, trách nhiệm nhiều hơn, thì mức tăng 260.000 đồng này là chưa phù hợp.

Do đó, công đoàn công ty chưa có ý kiến trả lời mà sẽ tham khảo ý kiến của NLĐ và tổ chức đối thoại với Cty theo quy định của pháp luật. “Mục tiêu là nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của NLĐ”, ông Hồng nói.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, hiện LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình về việc doanh nghiệp điều chỉnh tăng lương cho NLĐ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Qua nắm bắt tình hình, nhiều doanh nghiệp đã tăng lương cho NLĐ và vẫn giữ nguyên các chế độ phúc lợi theo thỏa ước lao động tập thể. Một số nơi, CĐ vẫn đang tiếp tục thương lượng với NSDLĐ để có mức điều chỉnh hợp lý, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của NLĐ nhưng cũng chia sẻ với doanh nghiệp để góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẵn sàng các kịch bản thu dung điều trị các trường hợp F0

Thanh Chân |

TPHCM - Ngành y tế thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Các quận, huyện trên địa bàn cũng được yêu cầu phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

TPHCM sẵn sàng các kịch bản thu dung điều trị các trường hợp F0

Thanh Chân |

TPHCM - Ngành y tế thành phố đã sẵn sàng các kịch bản để thu dung điều trị các trường hợp F0 trong thời gian tới. Các quận, huyện trên địa bàn cũng được yêu cầu phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện dã chiến trong trường hợp F0 tăng cao trở lại.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

TPHCM: Hơn 4.000 người tham gia hiến máu tình nguyện

NGUYỄN LY |

TPHCM – Chương trình Hành trình đỏ năm 2022 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” và ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” được khởi động với hơn 4.000 người dân tham gia, giúp người bệnh cần máu có cơ hội được sống thêm lần nữa.