Tâm sự buồn của công nhân bị nợ lương trong mùa COVID-19

Việt Lâm |

Từ năm 2017 đến nay, năm nào công nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thuỷ lợi sông Đáy (Công ty sông Đáy) cũng rơi vào cảnh bị chậm, nợ lương. Hiện, giữa “mùa COVID-19”, họ lại bị chậm lương tháng 5-6.2021.

Sau khi nhận được phán ảnh của công nhân Công ty sông Đáy, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội thuỷ nông số 4, Xí nghiệp Đầu tư Phát triển Thủy lợi Đan Hoài (Công ty sông Đáy).

Ông Chinh đã có 38 năm gắn bó với ngành Thuỷ nông Hà Nội. Cận kề tuổi nghỉ hưu, hiện nay, ông nhận mức lương 5,7 triệu đồng/tháng. Nhưng gần 3 tháng nay, ông cũng như anh em đồng nghiệp, đều bị chậm lương.

Ba công nhân Công ty sông Đáy phối hợp để kéo xác lợn chết dưới kênh lên bờ. Ảnh: Lâm Thảo
Công nhân Công ty sông Đáy phối hợp để kéo xác lợn chết được nhét vào bao tải dưới kênh lên bờ. Ảnh: Tất Thảo

“Hàng chục năm qua, công việc thường nhật của công nhân lao động thủy nông chúng tôi là đi tuần kênh vớt rác; kiểm tra, bảo dưỡng kênh; tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác xuống dòng kênh... Mặc dù vậy, những năm gần đây, tình trạng rác thải bị vứt xuống kênh ngày một nhiều.

Vào thời điểm thu hoạch lúa hay có dịch gia súc, gia cầm thì... rơm, xác động vật tạo thành những đám lớn gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường. Dù trời mưa hay nắng, dù khó khăn vất vả đến mấy, những công nhân thủy nông vẫn hết mình làm việc phục vụ cho bà con.

Làm việc ở môi trường độc hại, nhiều công nhân bị các bệnh hô hấp, ngoài da… ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Có người không chịu được đã phải bỏ nghề” - ông Chinh chua xót nói.

Được biết, vợ ông Chinh - bà Nguyễn Hải Yến - cũng từng là đồng nghiệp của ông Chinh tại Công ty sông Đáy. Sau 31 năm “cống hiến” cho ngành Thuỷ nông, do công việc vất vả, lương ngày càng giảm, bị nợ lương, nên năm 2018, bà Yến làm thủ tục về hưu trước tuổi.

Rác ngậm mặt kênh. Ảnh: Lâm Thảo
Rác ngập mặt kênh. Ảnh: Tất Thảo

“Có những thời điểm, chúng tôi ngâm mình cả ngày dưới nước vẫn không dọn hết rác sinh hoạt của người dân thải ra kênh mương. Việc vớt xác động vật chết hay dẫm phải mảnh chai, vỏ chum, vại, bị kim tiêm đâm vào người là chuyện bình thường. Đã có nhiều chị em, giữa trời nắng, mùi xú uế của động vật, cộng với thời tiết khắc nghiệt nên ngất xỉu trong khi làm việc… Nhiều người đã phải bỏ nghề vì không chịu được khổ, trong đó có tôi đã phải nghỉ hưu khi tuổi 52 (năm 2018)” - bà Yến ngậm ngùi về nghề mình đã gắn bó hết tuổi thanh xuân.

Video: Ông Phạm Xuân Chinh - Đội phó Đội Thuỷ nông số 4 - trao đổi với phóng viên Báo Lao Động. Thực hiện: Bảo Hân - Việt Lâm

Qua trao đổi với ông Chinh và bà Yến, được biết, từ năm 2013 đến 2015, tiền lương của lao động rất ổn định, từ 8 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2016, do thay đổi cách tính định mức công việc nên người lao động bị cắt giảm tiền lương. Đến nay, trung bình tiền lương của công nhân lao động Công ty sông Đáy chỉ khoảng 5 triệu đồng/người/tháng…

Được biết, công nhân lao động và lãnh đạo Công ty sông Đáy đã phản ánh, đề nghị UBND TP.Hà Nội giải quyết, nhưng họ chưa nhận được câu trả lời thoả đáng của cơ quan chức năng và chưa biết bao giờ mới nhận được lương…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Công ty CP Nam Hà Nội đã thanh toán nợ lương hơn 4 tỉ đồng cho công nhân

Tùng Giang |

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân môi trường với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Công nhân thuỷ nông Hà Nội kêu cứu vì lại bị nợ lương

Việt Lâm - Bảo Hân |

Làm việc vất vả trong môi trường độc hại với đồng lương thấp, trong khi lại đang bị nợ lương 2 tháng nay,... là tình cảnh của nhiều công nhân thuỷ nông tại Hà Nội. Trước đó, đã rất nhiều lần công nhân thuỷ nông Hà Nội bị lâm vào tình cảnh bị nợ lương.

Công ty CP Nam Hà Nội đã thanh toán nợ lương hơn 4 tỉ đồng cho công nhân

Tùng Giang |

Theo báo cáo nhanh của Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, đơn vị này vừa hoàn thành trả nợ lương cho toàn bộ công nhân môi trường với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Công nhân môi trường bị nợ lương sẽ được chi trả hết trong tháng 7

Tùng Giang |

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cho biết, trong tháng 7, đơn vị này sẽ chi trả hết toàn bộ số tiền lương còn nợ cho công nhân môi trường.