Sau dịch COVID-19, doanh nghiệp giày da phục hồi đơn hàng, lên kế hoạch tuyển hàng trăm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, bên cạnh các doanh nghiệp vẫn còn tình trạng đơn hàng phập phù do tác động của dịch COVID-19 trước đây, đã có những doanh nghiệp ngành giày da có dấu hiệu khởi sắc, đơn hàng ngày càng ổn định. Nhờ đó, doanh nghiệp lên kế hoạch tuyển dụng thêm hàng trăm lao động để sắp xếp lại hoạt động sản xuất.

Đơn hàng nơi khởi sắc, nơi bấp bênh

Tại tỉnh Đồng Nai từ giữa năm 2022 đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn bị thiếu hụt nguyên liệu nhập khẩu, giảm đơn hàng, giảm quy mô sản xuất khiến việc làm NLĐ bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy các doanh nghiệp vẫn sắp xếp các phương án sản xuất và tìm kiếm đơn hàng để giữ chân NLĐ.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom) hiện có trên 20.000 lao động. Từ cuối năm 2022 đến nay, dù ít đơn hàng nhưng doanh nghiệp vẫn không cắt giảm giờ làm và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho NLĐ. Đại diện công đoàn công ty cho biết, doanh nghiệp dù chưa có đơn hàng dồi dào, nhưng cũng đủ duy trì việc làm cho NLĐ, hy vọng sang năm 2024 sẽ ổn định hơn.

Trong khi đó, một doanh nghiệp ngành giày da có trên 35.000 lao động tại KCN Biên Hoà 2, TP Biên Hoà cũng chia sẻ: “Hiện tại đơn hàng vẫn bấp bênh, lúc lên lúc xuống. Tuy nhiên công đoàn vẫn cố gắng phối hợp với doanh nghiệp duy trì việc làm cho NLĐ”.

Tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam, có 3 cơ sở tại huyện Vĩnh Cửu, huyện Tân Phú và huyện Long Thành, thời gian gần đây đã có đơn hàng ổn định.

Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Changshin Việt Nam - cho biết: “Sau khi có đơn hàng, chúng tôi đang lên kế hoạch để tuyển dụng mới hàng trăm lao động để sắp xếp lại hoạt động sản xuất”.

Trước đó, tại Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh thuộc Tập đoàn Phong Thái ở KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom cũng tuyển dụng hơn 300 lao động làm việc tại xưởng đế. Công ty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh có khoảng 10.000 - 11.000 lao động, chuyên gia công giày da.

Theo đại diện Tập đoàn Phong Thái, trước tình hình khó khăn về đơn hàng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các công ty của Tập đoàn Phong Thái vẫn giữ được việc làm cho người lao động, không bị giảm giờ làm, không bị cắt giảm lao động, người lao động vẫn đi làm bình thường, đủ 6 ngày trong tuần. Tại Đồng Nai, Tập đoàn Phong Thái có 5 công ty thành viên và có số công nhân lao động đông nhất tỉnh, với 67.000 công nhân.

Hỗ trợ NLĐ trở lại thị trường lao động

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, ông Huỳnh Phước Sang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cho hay, chương trình tặng quà là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn cho đoàn viên, công nhân trong toàn tỉnh.

Theo đó, trong đợt này, LĐLĐ tỉnh sẽ trao 400 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để tiếp thêm động lực giúp người lao động vượt khó, tích cực lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tại các doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, đã chỉ đạo các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở từ nay đến cuối năm cần phối hợp người sử dụng lao động tích cực chăm lo cho người lao động và ổn định quan hệ lao động.

Theo bà Trần Thị Thuỳ Trâm - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, để hỗ trợ NLĐ thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động, trung tâm đã tổ chức các sàn giao dịch việc làm và tư vấn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đồng thời, giới thiệu hơn 4.000 lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Hiện trung tâm đăng tải thông tin tuyển dụng bằng nhiều hình thức để kết nối việc làm giữa doanh nghiệp và NLĐ.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.8, đại diện công đoàn cơ sở các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho biết, dịp lễ 2.9 sắp tới, công ty quyết định chi thưởng mỗi công nhân từ 100.000 – 500.000 đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xoá sổ chính sách độc quyền vàng miếng SJC?

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1.2024, một số cơ chế quản lý thị trường vàng miếng SJC sẽ được sửa đổi, bổ sung.

Giá vàng biến động mạnh, mua vàng đầu năm 2023 chốt lời bao nhiêu?

NHÓM PV |

Trong năm 2023, giá vàng thế giới và trong nước liên tục lập mức đỉnh mới. Nếu mua vàng thời điểm 1.1.2023, người mua có thể lãi tới hơn 12 triệu đồng/lượng nếu chốt lời ở thời điểm giá vàng đạt mức đỉnh (11h20-26.12).

Ngắm ngôi đền cổ làm từ đá xanh độc nhất vô nhị ở Hải Phòng

Mai Dung |

Trong khi các ngôi đền khác thường làm bằng gỗ thì đền Canh Sơn (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có kiến trúc hoàn toàn bằng đá xanh, nằm lộ thiên, không có mái che, tạo nên nét độc đáo, có một không hai của ngôi đền này.

Bi hài lộ tẩy khi “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và các gameshow thao túng tâm lý khán giả

Bình An |

“Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” sau 9 tập đã nỗ lực phô trương cho khán giả thấy sự gắn kết, yêu thương nhau của dàn thí sinh tài năng, đa sắc. Thế nhưng, ở hậu trường lại là những cuộc khẩu chiến.

Sự hào hứng của Erik ten Hag khi được làm việc với Sir Jim Ratcliffe

VIỆT HÙNG |

Đứng trước nhiều hoài nghi về tương lai dưới thời ông chủ mới, Ten Hag đã đăng đàn để rộng đường dư luận, đặc biệt sau chiến thắng cảm xúc trước Aston Villa hồi giữa tuần.

Xây cao tốc Nha Trang - Liên Khương sẽ sử dụng các giải pháp thiết kế công nghệ cao

Hữu Long |

Khánh Hòa - Doanh nghiệp đề xuất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương với tổng số vốn hơn 27.400 tỉ đồng. Các địa phương xác định sẽ hạn chế tác động đến diện tích rừng chiếm dụng.

Người dân ở Hoà Bình chặn mỏ đá vì nổ mìn gây ô nhiễm, bụi bay trắng trời

Minh Nguyễn |

Người dân ở huyện Lương Sơn tập trung chặn lối vào mỏ đá Lộc Môn vì cho rằng, đơn vị này nổ mìn gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống. Đây là mỏ đá đã từng bị đình chỉ hoạt động vì dính hàng loạt các vi phạm.

Doanh nghiệp giày da ở Đồng Nai chi hàng tỉ đồng thưởng công nhân dịp lễ 2.9

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.8, đại diện công đoàn cơ sở các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho biết, dịp lễ 2.9 sắp tới, công ty quyết định chi thưởng mỗi công nhân từ 100.000 – 500.000 đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng.