Trong đợt bùng phát dịch COVID-19, gia đình chị Mai Thị Xoa (SN 1994, quê Yên Bái) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long gồm 3 người đều nhiễm COVID-19. Cả gia đình chị đều phải nghỉ ở nhà, không có thu nhập.
Cuối năm 2021, nếu tăng ca đều, tiền lương của 2 vợ chồng cũng vào khoảng 15-16 triệu đồng/tháng. Dịch bệnh đã khiến chị Xoa và chồng không được tăng ca, số tiền kiếm được cũng chỉ dao động ở mức 10-12 triệu đồng/tháng. Trong thời bão giá hiện nay, số tiền này cũng không thấm thoát vào đâu so với những khoản chị phải chi trả.
“Giá xăng, giá rau, củ quả... tăng chóng mặt. Mỗi lần đi chợ, tôi phải đắn đo rất nhiều, thức ăn hằng ngày cũng không được như trước. Mua bó rau 5.000 đồng nay cũng lên 10.000 đồng. Xăng đổ 50.000 đồng cũng chỉ được nửa bình” - chị Xoa tâm sự.
Gần đến ngày dự sinh, vợ chồng chị Xoa phải chuẩn bị, xoay xở khắp nơi để có tiền cho việc sinh con. Làm công nhân tại khu công nghiệp được hơn 2 năm, vợ chồng chị chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy.
Khi được hỏi về chuyện tiêm vaccine mũi bổ sung phòng, chống dịch COVID-19, chị Xoa cho hay: "Tôi đã tiêm hai mũi vaccine và cũng là F0 khỏi bệnh. Bao giờ có thông báo từ phường, xã về việc tiêm thì tôi sẽ đăng ký tiêm ngay".
Còn chị Vi Thị Nhung (SN 2001, quê Yên Bái) thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung. Hiện nay, chị Nhung đang làm công nhân thời vụ ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Trước đó, chị Nhung cũng từng làm việc tại Khu Công nghiệp Bắc Ninh một thời gian.
Theo chị Nhung, chị đã đăng kí tiêm vaccine mũi 3 ở công ty. Tuy nhiên vì là công nhân thời vụ, chị phải chờ sau khi công nhân chính thức được tiêm. Do đó, chị Nhung cũng bày tỏ nguyện vọng sớm được tiêm vaccine tại địa phương nơi chị thuê trọ.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng Trạm Y tế xã Kim Chung Nguyễn Văn Chuyên nhận định hiện nay, trong tư tưởng của nhân dân xuất hiện tâm lí chủ quan do đã đã mắc COVID-19.
Ông Chuyên cho biết: "Mỗi tuần trạm đều có lịch tiêm. Chúng tôi được phân bổ trung bình 150 - 200 liều vaccine/tuần. Sang thứ 2 tuần tới (11.7), chúng tôi có kế hoạch tiêm 500 liều. Chúng tôi sẽ gửi thông báo về các thôn, tổ dân phố vận động người dân đến tiêm và sẵn sàng đón công nhân đến tiêm vaccine".
Theo ông Chuyên, trước kia Trạm Y tế thực hiện yêu cầu người dân trên địa bàn xã phải tiêm chủng vaccine để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, đến hiện tại, Trạm Y tế xã Kim Chung chỉ có thể tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, vận động người dân trên địa bàn xã đến trạm tiêm vaccine.
"Theo nghiên cứu mới nhất thì tiêm chủng vẫn có giá trị với biến thể Omicron BA.4, BA.5. Để có thể đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chúng tôi đã gợi ý, tư vấn cho một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp yêu cầu người lao động nếu không tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 thì không được đi làm. Nhưng doanh nghiệp nói phải có văn bản mà văn bản thì chúng tôi đành chịu", ông Chuyên bày tỏ.
Không chỉ vậy, hiện nay, Trạm Y tế xã chỉ có 9 nhân viên, cán bộ y tế. Ngoài việc thực hiện việc tiêm vaccine, những nhân viên, cán bộ y tế vẫn phải làm nhiệm vụ thăm khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn xã.
"Nếu số lượng tiêm đạt trên 100 liều, chúng tôi sẽ phải phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, lực lượng công an để hỗ trợ. Chúng tôi chỉ làm công tác chuyên môn", ông Chuyên bày tỏ.