Công ty trừ lương nhưng không đóng tiền bảo hiểm xã hội:

Quyền lợi của người lao động bị vi phạm

Trần Tuấn |

Khi nhận được quyết định nghỉ hưu, nhiều công nhân mới tá hoả rằng đã nhiều năm Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho họ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, cho dù hằng tháng công ty vẫn trừ khoản tiền này từ lương của họ...

Người lao động bị trừ lương hằng tháng

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Chu Hồng Điệp (61 tuổi, An Lão, Bình Lục, Hà Nam) bức xúc cho hay, đầu tháng 5.2019, ông nhận được quyết định nghỉ hưu từ Công ty Cổ phần (Cty CP) Công trình giao thông 116 (Thanh Xuân, Hà Nội) - nơi ông đã làm việc trong gần 40 năm.

Tuy vậy, ông Điệp lại không thể hoàn thiện các thủ tục để về hưu do Cty CP Công trình giao thông 116 (Cty 116) đã không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho ông trong 8 năm 6 tháng. Tổng số tiền nợ BHXH lên tới 225 triệu đồng, dù trước đó, hằng tháng Cty vẫn trừ tiền BHXH của ông Điệp.

“Thời điểm đó, Giám đốc Cty là ông Trần Nam Hưng có nói với tôi nếu muốn về hưu thì cho Cty mượn số tiền hơn 200 triệu đồng để Cty đóng cho BHXH. Nhưng lúc đó, gia đình tôi không có tiền do Cty vẫn nợ tôi 100 triệu đồng tiền lương và 200 triệu đồng vay vốn” - ông Điệp cho biết.

Nghỉ làm, không có lương hưu, số tiền tiết kiệm lại đem hết cho Cty vay vốn nhưng vẫn bị Cty nợ 100 triệu đồng tiền lương khiến ông Điệp rơi vào cảnh túng quẫn. Ông Điệp nói rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ khi nghỉ hưu, ông phải xin đi làm bảo vệ tại một dự án chăn nuôi bò trên Hòa Bình, cách nhà hơn 100km với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Cũng giống như ông Điệp, nhiều cán bộ khác tại Cty 116 đến khi về hưu mới biết không được Cty này đóng BHXH đã nhiều năm liền dù trước đó vẫn trừ tiền BHXH hằng tháng. Để đủ điều kiện về hưu, họ phải cho Cty vay hàng trăm triệu đồng để tất toán cho BHXH.

Có trường hợp như ông Đặng Văn Quang (59 tuổi, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) phải đi vay mượn để cho Cty vay 194 triệu đồng, ông Phùng Thế Thưởng (60 tuổi, Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định) phải bán đất của gia đình để cho Cty vay 150 triệu đồng, bà Phan Thị Vân (58 tuổi, Nghĩa Hưng, Lạc Giang, Bắc Giang) phải vay lãi cho Cty vay 127 triệu đồng để đóng BHXH.

Sau nhiều năm, dù đã nhiều lần đến trụ sở Cty gặp giám đốc để đòi, các cán bộ trên vẫn chưa được Cty 116 hoàn trả số tiền đã mượn để thanh toán cho BHXH.

Đùn đẩy, né trách nhiệm

Chiều 8.5, phóng viên Báo Lao Động tìm đến trụ sở của Cty 116 tại địa chỉ số 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Dù vẫn đang trong giờ hành chính nhưng tất cả phòng làm việc đều cửa đóng, then cài, không có dấu hiệu hoạt động. Chúng tôi liên hệ điện thoại với ông Trần Nam Hưng - người đại diện Cty ký vào giấy vay tiền của các cán bộ về hưu trên. Ông Hưng cho biết đã không còn làm tại Cty 116 nữa, có thông tin cần trao đổi thì liên hệ với giám đốc mới.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Nguyễn Huy Triều - Giám đốc mới tại Cty 116. Qua điện thoại, ông Triều cho hay vẫn đang nghỉ do dịch COVID-19 và ở quê chưa lên Hà Nội.

Giải thích về việc phải vay tiền của cán bộ về hưu để thanh toán nợ cho BHXH, ông Triều nói rằng: “Cty đang khó khăn. Tiền làm dự án không thu được về. Hiện Cty đang liên kết hợp tác để bán trụ sở nhằm lo tiền cho anh em. Bây giờ, các hoạt động của Cty đang tạm dừng. Có mỗi quán bia hợp tác tại trụ sở có thu để chu cấp cho hơn chục cán bộ còn lại. Còn việc Cty vay tiền của người lao động (NLĐ) thì tôi không biết. Phóng viên phải hỏi đời giám đốc cũ. Hôm nào lên Hà Nội, tôi sẽ hỏi ông giám đốc cũ”.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc BHXH Hà Nội - cho biết, tính đến hết tháng 10.2019, Cty CP Công trình giao thông 116 còn nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 16,3 tỉ đồng (trong đó, lãi chậm nộp là hơn 7,8 tỉ đồng). Từ ngày 23.1.2019 (ngày xử phạt vi phạm hành chính) đến ngày 30.10.2019, Cty không chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tháng 12.2019, BHXH TP.Hà Nội đã gửi văn bản tới Công an TP.Hà Nội để đề nghị cơ quan này điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật của Cty 116 trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ.

“Theo tôi, hành vi đó đã đủ căn cứ để xử lý hình sự rồi vì để nợ đọng BHXH kéo dài. Chúng tôi cũng thường xuyên liên hệ với Công an Hà Nội để nắm được tiến trình xử lý vụ việc” - ông Thuật nói.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cty Xi măng Hữu Nghị nợ BHXH hàng tỉ đồng: Cam kết một đằng, làm một nẻo

Quế Chi |

Được thanh toán số tiền làm đường giao thông nông thôn, nhưng Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) lại không dùng để thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội như đã cam kết.

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Để người dân được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đúng hạn: Nỗ lực vượt khó

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đang gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong việc chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân. Ngành BHXH và ngành Bưu điện tỉnh cam kết, nỗ lực vượt khó, đến tận những buôn làng xa xôi, vùng biên để chi trả đúng tiến độ các khoản tiền nói trên giúp dân an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống giữa mùa dịch bệnh...

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cty Xi măng Hữu Nghị nợ BHXH hàng tỉ đồng: Cam kết một đằng, làm một nẻo

Quế Chi |

Được thanh toán số tiền làm đường giao thông nông thôn, nhưng Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) lại không dùng để thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội như đã cam kết.

Phạt 15 triệu đồng người lập Facebook mạo danh BHXH Bình Dương để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với người có hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác.

Để người dân được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đúng hạn: Nỗ lực vượt khó

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk đang gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại trong việc chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân. Ngành BHXH và ngành Bưu điện tỉnh cam kết, nỗ lực vượt khó, đến tận những buôn làng xa xôi, vùng biên để chi trả đúng tiến độ các khoản tiền nói trên giúp dân an tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống giữa mùa dịch bệnh...