Cty Xi măng Hữu Nghị nợ BHXH hàng tỉ đồng: Cam kết một đằng, làm một nẻo

Quế Chi |

Được thanh toán số tiền làm đường giao thông nông thôn, nhưng Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) lại không dùng để thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội như đã cam kết.

Như Báo Lao Động đã thông tin, trong thời gian dài, Công ty  Cổ phần Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) nợ hàng tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ.
Điều đáng nói là công ty đã có từng có nguồn tiền và từng cam kết dùng nguồn tiền này để thanh toán tiền
bảo hiểm xã hội của người lao động, nhưng khi có được tiền rồi thì lại thất hứa.

Cụ thể, theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, ngày 4.10.2017, Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Tài chính tỉnh về việc đề nghị thanh toán số tiền xi măng làm đường giao thông nông thôn cho 11 huyện, thị trong tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh với tổng lượng xi măng là hơn 22.525 tấn, thành tiền là gần 22.964.180.000 đồng.

Theo cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau khi nhận được tiền thanh toán, công ty sẽ nộp tiền nợ thuế cũ và mới, tiền thuê đất là 4,6 tỷ đồng; nộp 10% cho bảo hiểm xã hội là 2,3 tỷ đồng. Tổng số tiền công ty sẽ thanh toán là 13,8 tỷ đồng; số còn lại công ty mới dùng vào hoạt động sản xuất.

Ngày 20.11.2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ có quyết định về việc cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thanh toán tiền xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng kế hoạch năm 2016 với số tiền là 22.964.262.500 đồng (trích từ ngân sách tỉnh năm 2017).

Đến hết tháng 3.2018, Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị đã được Ủy ban Nhân dân các huyện, thành, thị thanh toán tiền xi măng do công ty cung ứng. Nhưng công ty mới chuyển trả cho Bảo hiểm xã hội tỉnh 200 triệu đồng trên tổng số tiền cam kết 2,3 tỷ đồng.

Sáng 11.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vụ việc, ông Nguyễn Tá Tỉnh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Thọ - cho rằng, Công ty Cổ phần Xi măng Hữu Nghị thuộc dạng chây ỳ. Ông Tỉnh bày tỏ quan điểm ủng hộ người lao động, phải đòi quyền lợi cho họ.

“Lẽ ra khi được tháo gỡ thì phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động trước, nhưng công ty lại mang đi làm việc khác, bỏ rơi quyền lợi người lao động. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh sẽ theo đuổi đến cùng để đảm bảo quyền lợi của người lao động” - ông Tỉnh nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công ty ximăng Hữu Nghị từng không thi hành án theo quyết định của tòa

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc người lao động Công ty ximăng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) phản ánh công ty này nợ hàng tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ, thông tin thu thập được cho thấy, sự việc này đã kéo dài đã rất lâu.

Nguy cơ không có lương hưu vì công ty nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Gửi đơn đến báo Lao Động, ông Phạm Xuân Quý (quê xã Nhân đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bày tỏ lo lắng khi Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) - nơi ông làm việc trước đây - không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động khiến ông có nguy cơ không thể làm thủ tục để được hưởng lương hưu khi tuổi già.

Nhiều doanh nghiệp tái nợ bảo hiểm xã hội

LAM SƠN |

Sau khi doanh nghiệp (DN) khắc phục khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vốn đã trây ỳ suốt thời gian dài, những tưởng mọi việc đã ổn, người lao động (NLĐ) an tâm làm việc. Thế nhưng nợ cũ vừa dứt, không ít DN lại để phát sinh nợ mới, khiến NLĐ lo lắng.

Khu công nghiệp nghìn tỉ chậm tiến độ, dân đi không được, ở cũng không xong

Nguyễn Minh - Khánh Linh |

Hoà Bình - Khu công nghiệp Yên Quang với vốn đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay vẫn đang chậm tiến độ và chưa bố trí được khu tái định cư cho người dân, khiến dân bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraina

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc bỏ phiếu ngày 23.2 yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraina và kêu gọi cho một nền hòa bình “công bằng và lâu dài”.

Quảng Ngãi kết thúc Dự án Công viên tình yêu vì đã 8 năm chỉ là bãi thả bò

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Dự án Công viên tình yêu ở tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ tạo sẽ điểm hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi yêu đương, tuy nhiên đến nay, dự án này đã chậm tiến độ 8 năm, thành bãi đất trống để người dân chăn thả bò. TP Quảng Ngãi quyết định "khai tử" dự án này để làm trường học.

Khi giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu dân xuất trình sổ hộ khẩu

THEO CHINHPHU.VN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23.2.2023 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn thể thao 100: Sự hồi sinh của Man United

NHÓM PV |

Man United đang có phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Góc nhìn thể thao 100 sẽ cùng bình luận viên Việt Hùng chia sẻ về vấn đề này.

Công ty ximăng Hữu Nghị từng không thi hành án theo quyết định của tòa

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc người lao động Công ty ximăng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) phản ánh công ty này nợ hàng tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ, thông tin thu thập được cho thấy, sự việc này đã kéo dài đã rất lâu.

Nguy cơ không có lương hưu vì công ty nợ hàng tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Bảo Hân |

Gửi đơn đến báo Lao Động, ông Phạm Xuân Quý (quê xã Nhân đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bày tỏ lo lắng khi Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) - nơi ông làm việc trước đây - không thực hiện đúng nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động khiến ông có nguy cơ không thể làm thủ tục để được hưởng lương hưu khi tuổi già.

Nhiều doanh nghiệp tái nợ bảo hiểm xã hội

LAM SƠN |

Sau khi doanh nghiệp (DN) khắc phục khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vốn đã trây ỳ suốt thời gian dài, những tưởng mọi việc đã ổn, người lao động (NLĐ) an tâm làm việc. Thế nhưng nợ cũ vừa dứt, không ít DN lại để phát sinh nợ mới, khiến NLĐ lo lắng.