Đề nghị điều tra vụ mạo danh BHXH Bình Dương mua bán sổ BHXH để trục lợi

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương đã đề nghị công an vào cuộc điều tra làm rõ hành vi mạo danh Bảo hiểm Xã hội Bình Dương để mua bán sổ bảo hiểm xã hội nhằm trục lợi.

Ngày 8.4, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh và Sở Thông tin-Truyền thông Bình Dương xác định một tài khoản facebook mạo danh mang tên “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” nhằm trục lợi.

Trước đó, lợi dụng ảnh hưởng dịch bệnh, công nhân mất việc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng đã lập trang facebook mạo danh Bảo hiểm Xã hội Bình Dương để rao mua bán sổ bảo hiểm xã hội.

Đối tượng thu mua dụ người lao động đến cơ quan công chứng làm giấy ủy quyền cho người mua nhận bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ được nhận tiền ngay. Số tiền công nhân lao động nhận sẽ thấp hơn nhiều so với số tiền thực lĩnh từ cơ quan bảo hiểm xã hội.

Về việc này, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương cho biết, hiện nay, cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương không sử dụng trang facebook chính thức, do đó các trang lấy tên liên quan đến Bảo hiểm Xã hội Bình Dương đều là giả mạo.

Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Bình Dương đề nghị Công an tỉnh Bình Dương phối hợp vào cuộc điều tra làm rõ hành vi mạo danh cơ quan nhà nước trên không gian mạng nhằm trục lợi, nhất là trong lúc dịch bệnh này; đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương để thu gom sổ bảo hiểm của công nhân

ANH THƯ |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để nhận rao bán, thanh lý sổ Bảo hiểm xã hội trước thời hạn nhằm trục lợi của công nhân.

Nghỉ việc do dịch COVID-19, có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

nam dương |

Bạn đọc có email luyenngocx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài với lương theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội là 14.000.000 đồng/tháng. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cho tôi nghỉ việc nhưng chỉ trả lương theo vùng mà không có thỏa thuận với tôi. Công ty vẫn trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội như vậy có đúng không? 

Khánh Hòa gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lưu Hoàng |

Khánh Hòa sẽ gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4 và tháng 5.2020 cho người hưởng (nhận bằng tiền mặt) từ ngày 16.4 đến ngày 20.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mạo danh Bảo hiểm xã hội Bình Dương để thu gom sổ bảo hiểm của công nhân

ANH THƯ |

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện trang Facebook mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương để nhận rao bán, thanh lý sổ Bảo hiểm xã hội trước thời hạn nhằm trục lợi của công nhân.

Nghỉ việc do dịch COVID-19, có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

nam dương |

Bạn đọc có email luyenngocx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài với lương theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội là 14.000.000 đồng/tháng. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cho tôi nghỉ việc nhưng chỉ trả lương theo vùng mà không có thỏa thuận với tôi. Công ty vẫn trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội như vậy có đúng không? 

Khánh Hòa gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Lưu Hoàng |

Khánh Hòa sẽ gộp kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 4 và tháng 5.2020 cho người hưởng (nhận bằng tiền mặt) từ ngày 16.4 đến ngày 20.5.