Phối hợp rà soát, xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ phối hợp rà soát, xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm thể chế hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng; khắc phục hạn chế bất cập của Luật Công đoàn hiện hành, đồng thời đáp ứng hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Chiều 29.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp và làm việc về tiến độ thực hiện dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội.

Cùng dự hội nghị có các Thường trực, Ủy viên Ủy ban Xã hội, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo nội dung ký kết, ngoài việc phối hợp rà soát, xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), hai bên sẽ cùng nghiên cứu tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm và tham gia ý kiến về việc xây dựng văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và công đoàn.

Trước mắt tập trung vào dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao động (sửa đổi), các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc ký kết, gia nhập các công ước quốc tế và các văn bản pháp luật khác trong lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội...

Đối với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, hai cơ quan thống nhất sẽ kịp thời cung cấp thông tin, tham vấn ý kiến lẫn nhau khi thẩm tra, xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, nhất là trong bối cảnh người lao động bị ảnh hưởng do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, khủng hoảng kinh tế…

Hai bên cũng thống nhất trong phạm vi hợp tác nội dung tại chương trình phối hợp, hai bên cùng đóng góp ý kiến tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về những nội dung chuyên môn liên quan đến chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động, công đoàn và an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – cho biết, là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo Điều 10 Hiến pháp, Công đoàn Việt Nam có nhiệm vụ hết sức quan trọng là tham gia góp ý, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã xác định công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là hết sức quan trọng, vì đây là cách để bảo vệ người lao động từ xa và trên diện rộng. Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 14.10.2021 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV cũng đã nhấn mạnh, trong công tác xây dựng chính sách pháp luật, phải “bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình tổng kết, xây dựng chính sách, soạn thảo, lấy ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý và thông qua luật…”; “phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội đối với quy trình lập pháp và giám sát việc thực hiện pháp luật…”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, những kết quả thực hiện trong thời gian qua giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Xã hội của Quốc hội rất đáng ghi nhận, tạo tiền đề, cơ sở thực tiễn cho việc triển khai, thúc đẩy các hoạt động trong thời gian tới ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Phát huy những kết quả đó, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, giai đoạn 2023-2026, hai cơ quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nội dung phối hợp trên tất cả các mặt công tác, như: Tham gia xây dựng, phản biện chính sách; hoàn thiện dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); công tác giám sát; chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng, chương trình phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục tạo cơ sở thúc đẩy, tăng cường sự hợp tác, gắn bó giữa Công đoàn Việt Nam và Ủy ban Xã hội của Quốc hội để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, đoàn viên, người lao động và toàn thể Nhân dân đã tin tưởng, giao phó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sự cần thiết của việc sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn

Mai Hương |

Ngày 6.7, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Đà Nẵng. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội và dự thảo Luật Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội và Dự thảo Luật Công đoàn.

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vụ thông thầu tại Sở Y tế Quảng Ninh

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhân viên thông đồng với một số cán bộ Sở Y tế, dùng "quân xanh" để trúng 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, gây thiệt hại hơn 50 tỉ đồng ngân sách Nhà nước.

Cận cảnh công trường sân bay Long Thành trước giờ khởi công 2 gói thầu khủng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hai gói thầu lớn nhất của dự án sân bay Long Thành gồm gói 5.10 - thi công nhà ga hành khách trị giá 35.000 tỉ đồng và gói thầu 4.6 – thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay trị giá 7.308 tỉ đồng, sẽ được khởi công vào chiều ngày 31.8. Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay đại công trường này đã trở nên tấp nập với hàng đoàn xe tải, xe múc tấp nập thi công các hạng mục khác để phục vụ cho việc thi công 2 gói thầu lớn sắp tới.

Điều tra dấu hiệu tội phạm nhóm Bông hồng đen lấy máu học sinh Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Tối 30.8, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra dấu hiệu tội phạm của nhóm Bông hồng đen.

Nữ rapper đình đám Hàn Quốc vỗ tay khen hết lời khi ăn phở Hà Nội

Ninh Phương |

Nữ rapper đình đám Jessi liên tục dành lời khen cho những món ăn truyền thống của Việt Nam như phở bò hay bánh mì.

Phạt kế toán Novaland 100 triệu đồng vì bán chui cổ phiếu

Đức Mạnh |

Ông Huỳnh Minh Lâm - Kế toán trưởng Novaland - đã bán 603.790 cổ phiếu NVL vào ngày 28.7.2023 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Sự cần thiết của việc sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn

Mai Hương |

Ngày 6.7, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Đà Nẵng. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội và dự thảo Luật Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dệt may Việt Nam đã tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội và Dự thảo Luật Công đoàn.

Luật Công đoàn sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7

NHÓM PV |

Sáng 2.6, với 446/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,28% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.