Sự cần thiết của việc sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn

Mai Hương |

Ngày 6.7, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Đà Nẵng. Ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Đình Quảng trình bày về sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Công đoàn. Theo ông Quảng, Luật Công đoàn là cơ sở pháp lý quan trọng về tổ chức và hoạt động công đoàn thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đất nước trong những năm qua.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đã xuất hiện các yêu cầu đòi hỏi phải sửa đổi toàn diện Luật Công đoàn. Trong đó 3 vấn đề chính gồm: Yêu cầu từ yêu cầu khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn, đáp ứng hoạt động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Yêu cầu từ thể chế hóa Hiến pháp 2013, các chủ trương, nghị quyết của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Cuối cùng là, yêu cầu từ hội nhập quốc tế.

Hội nghị Lấy ý kiến về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương
Hội nghị Lấy ý kiến về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Đà Nẵng. Ảnh: Mai Hương

Cũng theo ông Lê Đình Quảng, mục đích của việc sửa đổi Luật Công đoàn lần này nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn 10 năm thi hành Luật Công đoàn; tiếp cận và xử lý các vấn đề mới phát sinh mà Luật chưa điều chỉnh.

Tại phiên thảo luận, đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh đều đồng tình với việc sửa đổi Luật Công đoàn. Đa số ý kiến đều cho rằng việc sửa đổi Luật Công đoàn là hết sức cần thiết.

Ông Lê Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho rằng, sửa đổi Luật Công đoàn là việc bắt buộc. Theo ông Phúc, thông thường, từ 10 - 15 năm, một bộ luật sẽ được sửa đổi bổ sung. Trong năm 2012, Luật Công đoàn nằm trong khoảng thời gian chung của các luật khác mà Quốc hội sửa đổi.

"Vấn đề bắt buộc sửa đổi Luật Công đoàn là vì chúng ta đã gia nhập các Điều ước quốc tế. Không sửa đổi không được. Còn những vướng mắc khác có thể kéo dài được, nhưng riêng nội dung này không thể kéo dài được nữa" - ông Lê Ngọc Phúc bày tỏ quan điểm.

Bà Nguyễn Ngọc Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên bày tỏ quan điểm về chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội. Ảnh: Mai Hương
Bà Nguyễn Ngọc Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên bày tỏ quan điểm về chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội. Ảnh: Mai Hương

Bà Nguyễn Ngọc Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên bày tỏ quan điểm về chế độ, chính sách của bảo hiểm xã hội. Theo bà Huyền, Phú Yên là một tỉnh nhỏ và ít công nhân lao động so với các địa phương khác trên cả nước cũng như trong khu vực miền Trung Tây Nguyên.

"Doanh nghiệp phát triển, người lao động phát triển, dẫn đến mối lao động hài hòa. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thông cảm với nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, phá sản. Lúc này rất cần trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Khi người lao động mắc bệnh nan y vào bệnh viện điều trị, các danh mục thuốc cần không có. Đó là điều bất cập khi người lao động hưởng lợi từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Vậy tôi mong muốn có những sửa đổi để không chỉ người lao động mà còn cả người dân cũng được thụ hưởng những chính sách của bảo hiểm xã hội"- bà Nguyễn Ngọc Huyền nói.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu xây dựng Công đoàn Cục Đường bộ vững mạnh toàn diện

Quang Đại |

Ngày 6.7, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, người lao động tiêu biểu dịp 28.7

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những hoạt động dịp này là tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Bản tin công đoàn: Lương hưu, trợ cấp được tăng thêm theo Nghị định mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đồng Nai giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội; Từ tháng 7, lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 2 mức; Cán bộ dân số tủi thân vì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%,...

Lãi suất giảm, số tài khoản chứng khoán mở mới vọt đỉnh 9 tháng

Đức Mạnh |

Số tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 6 vừa qua đạt mức cao nhất trong vòng 9 tháng.

Nhiều sinh viên xuất sắc được tuyển làm giáo viên ở Hà Nội

Vân Trang |

Hà Nội tuyển 45 sinh viên xuất sắc làm giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Tin 20h: Hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình bị bắt

Nhóm pV |

Tin 20h ngày 7.7: Nhiều người săn vé xem BlackPink bị mắc bẫy lừa đảo; Bắt giam hai Phó Giám đốc của hai Trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình; Người dân vật lộn mưu sinh trong nắng nóng 39 độ C...

Bị dọa nạt sau khi phản ứng với các cuộc gọi rác lừa đảo

KHÁNH AN |

Phản ứng vì bị làm phiền bởi các cuộc gọi rác, nhiều chủ thuê bao lập tức bị dọa nạt.

Dự báo nắng nóng gay gắt diện rộng sẽ kéo dài nhiều ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung, với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi trên 39 độ C.

Phấn đấu xây dựng Công đoàn Cục Đường bộ vững mạnh toàn diện

Quang Đại |

Ngày 6.7, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công đoàn Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, người lao động tiêu biểu dịp 28.7

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023) do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những hoạt động dịp này là tôn vinh cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động xuất sắc, tiêu biểu.

Bản tin công đoàn: Lương hưu, trợ cấp được tăng thêm theo Nghị định mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đồng Nai giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội; Từ tháng 7, lương hưu, trợ cấp được tăng thêm 2 mức; Cán bộ dân số tủi thân vì không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%,...