Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.4, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh về một số kiến nghị, đề xuất của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thông tin, trước đây, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đề xuất xây dựng dự án thiết chế công đoàn cho công nhân ở thị xã Kỳ Anh. Tổng LĐLĐVN cũng đồng ý, nhưng UBND tỉnh Hà Tĩnh không đồng ý, mà giao tìm vị trí khác, thế rồi từ đó đến nay chưa lựa chọn được; nay xin ý kiến của Tổng LĐLĐVN về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trình bày một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trình bày một số kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: TT.

Vấn đề thứ hai, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, trụ sở làm việc của cơ quan LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng từ lâu, đến nay đã được cải tạo, sửa chữa nhưng vẫn xuống cấp, hư hỏng, thấm dột ảnh hưởng đến hoạt động. Đặc biệt, về quy hoạch bất hợp lý, không chỉ ảnh hưởng cơ quan Liên đoàn mà ảnh hưởng cả hoạt động của khách sạn công đoàn vì chỗ đậu xe ở khách sạn công đoàn quá hẹp, không đáp ứng được yêu cầu thu hút tổ chức các đám cưới, sự kiện tiệc lớn.

Đề nghị Tổng LĐLĐVN cho quy hoạch xây lại trụ sở LĐLĐ mới theo hướng chỉ dùng khoảng một nửa phần đất khuôn viên trụ sở hiện tại để dành, còn lại mở rộng khu đậu xe của khách sạn công đoàn.

Các thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Các thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN làm việc với LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Về hoạt động của Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh, hiện nay trường toàn hợp đồng vì vậy xin cho trường 4 biên chế viên chức nằm trong biên chế của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. 54 giáo viên của trường được công nhận là viên chức để được hưởng các quyền lợi của viên chức.

Về hoạt động kinh doanh của 2 công ty khách sạn Công đoàn TP. Hà Tĩnh và khách sạn Công đoàn Thiên Cầm nhiều năm lỗ, có lãi thì lãi cũng thấp, vì vậy đề nghị Tổng LĐLĐVN cho sắp xếp lại 2 công ty theo hướng sáp nhập lại làm một, hoặc tới đây sẽ giao khoán.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thông tin rõ hơn về những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của 2 công ty khách sạn công đoàn ở TP. Hà Tĩnh và ở Thiên Cầm. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh thông tin rõ hơn về những khó khăn trong hoạt động kinh doanh của 2 công ty khách sạn công đoàn ở TP. Hà Tĩnh và ở Thiên Cầm. Ảnh: TT.

Nhiều ý kiến của các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chính sách, Ủy ban Kiểm tra, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh đã nêu rõ, cụ thể hơn những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Tổng LĐLĐVN hỗ trợ tháo gỡ.

Sau các đề xuất trên, thành viên đoàn công tác Tổng LĐLĐVN phát biểu đã cơ bản đồng tình. Tuy nhiên, vấn đề vướng biên chế ở Trường CĐ Công nghệ Hà Tĩnh được giải đáp đây là vướng mắc chung xuất phát từ cơ chế chứ không riêng gì Hà Tĩnh. Việc này, LĐLĐ tỉnh cần làm việc, kiến nghị với Tỉnh ủy và thẩm quyền quyết định cho biên chế là thuộc về Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Dũng - Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN giải đáp một số kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Minh Dũng - Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN giải đáp một số kiến nghị của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu đánh giá cao kết quả hoạt động công đoàn Hà Tĩnh trong thời gian qua. Theo ông Phan Văn Anh, về đề xuất xây dựng trụ sở LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, về cơ bản là Tổng LĐLĐVN đồng tình. Tuy nhiên, việc xây trụ sở cần có quy hoạch cụ thể.

Đối với 2 công ty, đồng ý nên hợp nhất 2 công ty lại để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Về dự án xây dựng thiết chế văn hóa cho người lao động, ông Phan Văn Anh đề nghị LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh làm việc với tỉnh Hà Tĩnh để xác định rõ địa điểm thực hiện dự án, quan điểm chung của Tổng LĐLĐVN là ủng hộ việc xây dựng thiết chế công đoàn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Triển khai nghị quyết của Đảng, chủ trương của Tổng LĐLĐVN vào thực tiễn

Xuân Hùng |

Đến ngày 1.4, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thanh Hoá đã chỉ đạo hầu hết LĐLĐ huyện, thị, ngành tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, đồng thời triển khai “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Viettel là điểm sáng về phong trào lao động sáng tạo

Tô Thế - Cường Ngô |

Ngày 15.3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự Hội nghị phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel và Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình. Tại đây, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, Viettel là một điểm sáng trong quân đội về phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong đoàn viên, người lao động.

Tổng LĐLĐVN trao quyết định cho hai quyền trưởng ban

Ngọc Tú |

Ngày 15.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN và các Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu tham dự Hội nghị.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Triển khai nghị quyết của Đảng, chủ trương của Tổng LĐLĐVN vào thực tiễn

Xuân Hùng |

Đến ngày 1.4, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thanh Hoá đã chỉ đạo hầu hết LĐLĐ huyện, thị, ngành tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, đồng thời triển khai “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Viettel là điểm sáng về phong trào lao động sáng tạo

Tô Thế - Cường Ngô |

Ngày 15.3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự Hội nghị phát động hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel và Lễ ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình. Tại đây, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, Viettel là một điểm sáng trong quân đội về phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong đoàn viên, người lao động.

Tổng LĐLĐVN trao quyết định cho hai quyền trưởng ban

Ngọc Tú |

Ngày 15.3, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN và các Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu tham dự Hội nghị.