Tổng LĐLĐVN gặp mặt, chúc Tết các thế hệ cán bộ công đoàn hưu trí

Tú Quỳnh |

Tối 21.1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp mặt và chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo những kết quả các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi gặp mặt các cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, từ nguồn tài chính công đoàn và từ nguồn vận động xã hội hoá, các cấp công đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực qua từng thời kỳ để chăm lo cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 600 tỉ đồng.

Mặt khác tập trung xây dựng hoàn thiện đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới để trình Bộ Chính trị; xây dựng và hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công đoàn trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; tham gia ý kiến xây dựng các nghị định; hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019; các cấp công đoàn đã tập trung nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động có sức lan toả đến tận cơ sở như: Tết Sum vầy, Tháng Công nhân... nhằm thực hiện chủ đề năm công tác là nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

Ngoài ra, Công đoàn cũng đã tổ chức thành công Đại hội Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lần thứ X...

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc. Đối với tổ chức Công đoàn, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực với nhiều tác động trực tiếp đến các hoạt động công đoàn. Đây cũng là năm bản lề tổ chức Công đoàn tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Năm 2021 được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định là năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở; trong đó xác định tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021, ngoài sự cố gắng của đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn cả nước; đồng chí Nguyễn Đình Khang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo và các cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn tiếp tục gắn bó, đồng hành; phát huy kinh nghiệm đã tích luỹ để cùng thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vũ đã đề ra; xứng đáng là tổ chức lớn nhất đại diện, chăm lo bảo vệ cho người lao động.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang gửi lời chúc mừng năm mới đến các đồng chí nguyên lãnh đạo và các cán bộ hưu trí cơ quan Tổng Liên đoàn.

Tú Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.