Tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam
NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên...
Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012.
Khác với bạn bè đồng trang lứa, bà từ nhỏ đã sống tự lập. Bà không may khi mất mẹ từ bé, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn này đã làm nên động lực để phát triển về sau.
Nữ nghệ sĩ bày tỏ biết ơn khi sớm tìm thấy cơ hội và thành danh ở tuổi đôi mươi.
“Có lẽ trời đất thương những người có tuổi thơ không may mắn. Tôi mất mẹ khi chỉ mới 8 tuổi thôi. Sau đó, tôi được đưa vào học ở trường nội trú” - NSND Bạch Tuyết chia sẻ.
Dù tỏa sáng rực rỡ ở đỉnh cao nghệ thuật nhưng đời sống hôn nhân của nghệ sĩ Bạch Tuyết lại không như ý.
Mối tình đẹp của cặp đôi Bạch Tuyết - danh thủ Tam Lang từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau thời gian gắn bó, họ quyết định tiến tới hôn nhân, làm đám cưới rầm rộ với sự ngưỡng mộ của công chúng. Tuy nhiên, vì không thể có con chung, cả hai đã chia tay.
Sau một thời gian, giọng ca "Đời cô Lựu" lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ bà tình cờ bén duyên với một người đàn ông Việt kiều Pháp.
Hiện tại, con trai của bà đang sống tại Mỹ. Được biết, con của nữ nghệ sĩ là một doanh nhân thành đạt, đã lập gia đình và có 3 con.

Nỗ lực giúp khán giả trẻ yêu cải lương
NSND Bạch Tuyết là một trong những nghệ sĩ cải lương tiên phong lập kênh YouTube và các nền tảng mạng xã hội để lan truyền tinh thần yêu cải lương cho giới trẻ.
Các clip trên kênh YouTube của nữ nghệ sĩ gạo cội tuy "lặng lẽ" hơn những MV vào top trending hay đạt chục triệu view của những tên tuổi "hot - hit" đương thời hay của giới trẻ, song những gì mà bà thực hiện lẫn thể hiện trên ấy mang lại giá trị không nhỏ về bộ môn nghệ thuật truyền thông.
Kênh của bà hiện có hàng trăm ngàn lượt theo dõi với nội dung phong phú nội dung từ chuyện nghề đến chuyện đời, từ truyền đạt chia sẻ kinh nghiệm đến cập nhật các trào lưu và sáng tạo, phát triển dựa trên sản phẩm của các nghệ sĩ đang được giới trẻ ái mộ.
Kênh của NSND Bạch Tuyết đặc biệt thu hút công chúng từ những video cover các ca khúc nhạc trẻ hit nhất với phiên bản vọng cổ: Mang tiền về cho mẹ, Sống xa anh chẳng dễ dàng, Lạc trôi, Người lạ ơi, Đừng hỏi em, Em gái mưa hay tân cổ Cánh hoa tàn…
Hoặc mới đây nhất là Về nghe mẹ ru - sản phẩm kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết, Hoàng Dũng, 14 Casper và Hứa Kim Tuyền - bản hit với hàng chục triệu lượt xem của giọng hát ở tuổi cận kề 80 này.
Cuộc sống thú vị hiện tại
NSND Bạch Tuyết cho biết, cuộc sống hằng ngày của bà rất bình yên. Nữ nghệ sĩ tìm hiểu và cập nhật các xu hướng, các thể loại âm nhạc … để nắm bắt rõ hơn tâm lý, suy nghĩ của người trẻ hôm nay.
Việc thực hiện những sản phẩm âm nhạc với hình thức tân cổ hay tạo ra phiên bản vọng cổ cho bài hit không ngoài mong muốn mang đến cách tiếp cận mới cho cải lương đối với giới trẻ.
Ngoài ra, nhờ vào việc học thiền, NSND Bạch Tuyết có lối sống lạc quan và sống vì mọi người thay vì chỉ suy nghĩ cho lợi ích của bản thân.
NSND Bạch Tuyết chia sẻ: "Tôi có theo học thiền và hành thiền cũng đã bốn mươi mấy năm, tôi thấy có sự hữu dụng. Ở đó, nó cho tôi tư duy sống vì người nhiều hơn vì mình và cho tôi quan niệm sống là hãy sống có ích cho mọi người thay vì chỉ tính tới lợi ích của riêng mình.
Như thế, tôi không thấy đời sống dài là hạnh phúc, mà là mỗi sáng thức dậy tôi thấy mình còn sống và làm tiếp công việc hôm qua".