Phát triển đoàn viên trong lao động nhận khoán

Linh Nguyên |

Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (thuộc CĐ NNPTNT) hiện có 39 CĐCS trực thuộc, đóng trên địa bàn 10 tỉnh thành cả nước, chủ yếu tập trung tại 5 tỉnh Tây Nguyên.

Tổng Công ty có trên 25.000 cán bộ, công nhân và NLĐ nhận khoán sản xuất cà phê, lúa nước, caosu, hồ tiêu… Trong đó trên 3.000 NLĐ là đồng bào dân tộc, đa số ở vùng sâu, vùng biên giới rất khó khăn. Tổng số đoàn viên CĐ là 8.741 người, còn lại NLĐ trực tiếp sản xuất nhận hợp đồng khoán. Đây vừa là dư địa nhưng cũng là thách thức lớn đối với công tác phát triển đoàn viên.

Từ thực tế, đơn vị đã xây dựng và thực hiện Đề án Phát triển đoàn viên là NLĐ nhận khoán kết nạp vào CĐ. Để triển khai, Tổng Giám đốc và Chủ tịch CĐ Tổng Công ty ký Quy chế phối hợp Phát triển đoàn viên CĐ là NLĐ nhận khoán tại các doanh nghiệp. Đây là cơ sở triển khai đến các đơn vị và CĐCS thực hiện; được đưa vào TƯLĐTT.

Ngay sau Đại hội VI CĐ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, CĐ tổng công ty ký quy chế hoạt động toàn khóa với tổng giám đốc, trong đó đưa nội dung phát triển đoàn viên vào quy chế, để thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện đề án, CĐ tổng công ty chỉ đạo các CĐCS tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến người sử dụng lao động, CĐ cấp trên để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, việc làm và đời sống.

Hằng năm các CĐCS đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề; thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe, tinh thần cho NLĐ…

Những hoạt động này của CĐ đã làm cho NLĐ nhận khoán có nhận thức tốt về CĐ, biết được CĐ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Bên cạnh đó các cấp CĐ tổ chức rà soát, nắm tình hình doanh nghiệp, NLĐ thuộc đơn vị mình để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, NLĐ nhận khoán tự nguyện viết đơn xin gia nhập CĐ. BCH các CĐCS tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng Năm” vào dịp Tháng Công nhân hoặc ngày thành lập Công đoàn 28.7 và kết nạp đoàn viên vào các tháng trong năm. Kết quả bước đầu mỗi năm kết nạp từ 300 đến 500 đoàn viên mới.

CĐ Tổng Công ty đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kết nạp đoàn viên mới nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt từ 2.000 đến 2.500 đoàn viên, chú trọng phát triển NLĐ vào CĐ có tham gia đóng BHXH để bảo quyền lợi an sinh lâu dài và quan tâm phát triển đoàn viên tự nguyện; đồng thời các cấp CĐ xây dựng hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của NLĐ như vào CĐ để làm gì, được quyền lợi và có nghĩa vụ trách nhiệm gì…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động và phát triển đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa XI, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Về dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.

Đạt 255% chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đạt 255% chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Tập trung cho phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024. Một trong những nhiệm vụ đề ra là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều tối 12.1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr - nạn nhân bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở Hàng Mã than khó dù tấp nập khách

Minh Thảo |

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ỳ ạch hơn so với những năm trước.

Cập nhật giá vàng sáng 13.1: Căng thẳng gia tăng, vàng hừng hực bứt phá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 13.1: Tính đến 3h35, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 73,45-75,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.046,1 USD/ounce.

Không để ùn tắc từ Ngã Tư Sở chuyển sang các nút giao xung quanh

Phạm Đông |

Hàng loạt biện pháp tình thế nhằm giải quyết ùn tắc nút giao Ngã Tư Sở đã được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, tại các nút giao khác như trên đường Láng, Tây Sơn, Nguyễn Trãi lại trở nên ùn tắc và kéo dài hơn.

LĐLĐ Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động và phát triển đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa XI, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Về dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.

Đạt 255% chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Kiều Vũ |

Hà Nội – Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã đạt 255% chỉ tiêu phát triển đoàn viên.

Tập trung cho phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 10.1, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2024. Một trong những nhiệm vụ đề ra là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành Ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Huỳnh Thanh Xuân tới dự và phát biểu chỉ đạo.