Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phấn đấu kết nạp mới trên 2.000 đoàn viên

Kiều Vũ |

Nghệ An - Ngày 29.7, Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, với khẩu hiệu chương trình hành động của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển; đồng hành cùng doanh nghiệp; vì đoàn viên và người lao động; vì sự ổn định và phát triển vững mạnh của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam”.

Tổng số công nhân viên chức lao động (gồm lao động tham gia Bảo hiểm xã hội và lao động nhận khoán) là 24.589 người, trong đó 2.568 lao động là người dân tộc. Công nhân lao động chủ yếu là trực tiếp sản xuất cà phê, cao su, lúa nước và cây trồng khác. Bên cạnh lực lượng lao động chế biến xuất khẩu cà phê được đào tạo cơ bản, lực lượng lao động phổ thông tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất cà phê.

Cán bộ, công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn giữ vững lập trường tư tưởng, tin tưởng và chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị; yên tâm sản xuất kinh doanh, thi đua lao động giỏi, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Việc triển khai phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, chủ trương tái canh vườn cây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện phương án khoán được ổn định lao động trong đại đa số công nhân viên chức lao động, đảm bảo chế độ, đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động khi thực hiện các chủ trương trên.

Đặc biệt công nhân viên chức lao động trong Tổng Công ty đã tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cử đại diện tham gia dự thi theo cụm ở địa phương đạt kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ, các Công đoàn cơ sở đã giới thiệu cho tổ chức Đảng 550 đoàn viên công đoàn ưu tú và đã được tổ chức Đảng bồi dưỡng kết nạp 370 đảng viên.

Công đoàn các cấp đã tham gia sắp xếp đổi mới, tái cơ cấu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; tham gia xây dựng, tuyên truyền, vận động thực hiện phương án khoán theo Nghị định 168/CP, giai đoạn 2018 - 2022 và giai đoạn 2023 - 2027 tiếp theo; phát động phong trào thi đua ký hợp đồng giao nhận khoán và hướng dẫn công nhân ký kết hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức thi tay nghề và nâng lương cho cán bộ công nhân viên lao động đúng với quy định của Nhà nước.

Nhiệm kỳ mới Công đoàn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam phấn đấu kết nạp mới trên 2.000 đoàn viên; 100% doanh nghiệp trong Tổng Công ty có tổ chức Công đoàn cơ sở. Đối với nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia phối hợp thực hiện, Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước; phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, lao động sáng tạo; Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện xanh – sạch – đẹp tại cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, 100% các doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động; 100% doanh nghiệp có Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế đối thoại, ký kết Thoả ước lao động tập thể, Quy chế phối hợp hoạt động giữa giám đốc doanh nghiệp và Ban chấp hành Công đoàn đồng cấp…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thành lập Công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp huyện Mê Linh

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp huyện Mê Linh.

Xuất khẩu cà phê lấy chất bù lượng

Phong Nguyễn |

Nghị viện châu Âu đã thông qua Quy định Chống phá rừng châu Âu (EUDR), dự kiến có hiệu lực từ tháng 12.2024. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, khi EUDR được áp dụng có thể sẽ tác động đến một số mặt hàng nông sản XK của Việt Nam, trong đó có cà phê - mặt hàng XK chính của Việt Nam sang thị trường EU.

Trường hợp khen thưởng để xét nâng lương trước thời hạn

LƯƠNG HẠNH |

Các danh hiệu và thành tích với mỗi cá nhân người lao động khi đủ điều kiện sẽ được nâng lương.

Những công trình nghệ thuật ở Hà Nội đang "chết dần chết mòn"

VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Những công trình nghệ thuật độc đáo, mang đậm chất văn hoá truyền thống của con người Việt Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, đang dần biến mất bởi cỏ dại và rác thải.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Lần báo lãi khác thường của Xây dựng Hoà Bình

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp khó khăn, nợ còn đè nặng nhưng Xây dựng Hoà Bình bất ngờ báo lãi lớn. Tuy nhiên khoản lợi nhuận này lại đến từ hoạt động tái cấu trúc, thanh lý tài sản.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu điều tra viên phải truy nộp hơn 18 tỉ lừa đảo

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo phải truy nộp hơn 18 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu.

Thành lập Công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp huyện Mê Linh

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Khối doanh nghiệp huyện Mê Linh.

Xuất khẩu cà phê lấy chất bù lượng

Phong Nguyễn |

Nghị viện châu Âu đã thông qua Quy định Chống phá rừng châu Âu (EUDR), dự kiến có hiệu lực từ tháng 12.2024. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, khi EUDR được áp dụng có thể sẽ tác động đến một số mặt hàng nông sản XK của Việt Nam, trong đó có cà phê - mặt hàng XK chính của Việt Nam sang thị trường EU.

Trường hợp khen thưởng để xét nâng lương trước thời hạn

LƯƠNG HẠNH |

Các danh hiệu và thành tích với mỗi cá nhân người lao động khi đủ điều kiện sẽ được nâng lương.