LĐLĐ Bình Phước tập trung chăm lo Tết cho người lao động và phát triển đoàn viên

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.1, LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng) khóa XI, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2024. Về dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hồng Trà - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh.

13/13 chỉ tiêu đạt và vượt

Theo LĐLĐ Bình Phước, năm 2023, hoạt động Công đoàn của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả, có 13/13 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Trong năm 2023 phát triển mới 18.723 đoàn viên, thành lập mới 51 công đoàn cơ sở, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 115.308 đoàn viên với 1.298 đơn vị công đoàn cơ sở.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng
Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng

LĐLĐ tỉnh Bình Phước tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 - được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn là đại hội điểm trong khu vực Đông Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết, với sự đoàn kết, chủ động, cố gắng, nỗ lực, Đại hội Công đoàn các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đặc biệt là Đại hội cấp tỉnh được Lãnh đạo Tổng Liên đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy đánh giá cao.

Hình ảnh tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng
Hình ảnh tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng

Theo bà Nguyễn Thị Hương Giang, trong năm, các cấp công đoàn đã huy động nhiều nguồn lực, phối hợp với chính quyền các cấp, người sử dụng lao động chăm lo tốt cho người lao động, kịp thời hỗ trợ những trường hợp lao động không may gặp khó khăn.

Nhiều chương trình ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán 2023 được Công đoàn Bình Phước thực hiện như: có 108.303 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động từ chăm lo Tết với tổng kinh phí 45,5 tỉ đồng.

Từ nguồn Quỹ xã hội công đoàn tỉnh hỗ trợ xây 26 căn nhà Mái ấm công đoàn cho 26 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 1,23 tỉ đồng; hỗ trợ 60 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 222 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn vận động các mạnh thường quân xây 8 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 560 triệu đồng...

LĐLĐ tỉnh trao
LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng

Tập trung phát triển đoàn viên

Về phương hướng hoạt động năm 2024, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, nhận định đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Vì vậy, ngay từ đầu năm sẽ thực hiện ngay việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các hoạt động để sớm đưa nghị quyết công đoàn các cấp vào thực tiễn.

Năm nay, các cấp công đoàn đặt ra nhiệm vụ tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, trọng tâm là tiền lương.

 LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Ảnh: Trung Dũng

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển đoàn viên, LĐLĐ tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu phát triển thêm 25.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ này.

Theo bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trong năm 2024, chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ cốt lõi của Công đoàn Bình Phước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia ý kiến trong việc phát triển đoàn viên. Các đại biểu thống nhất mục tiêu đặt ra, dù bối cảnh khó khăn nhưng sẽ tập trung nỗ lực thực hiện.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Văn Sơn
LĐLĐ tỉnh Bình Phước trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Trung Dũng
LĐLĐ tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Dũng
LĐLĐ tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trung Dũng

“Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”

LĐLĐ tỉnh Bình Phước cho biết, năm nay với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp công đoàn sẽ thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động; trao tặng vé xe, vé tàu cho đoàn viên khó khăn về quê ăn Tết; tổ chức các chương trình bán hàng giảm giá...

LĐLĐ Bình Phước sẽ tập trung kinh phí và huy động các nguồn lực xã hội, chính quyền, chuyên môn, doanh nghiệp... để thực hiện các hoạt động chăm lo cho đoàn viên khó khăn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2023, kinh tế Bình Phước tiếp tục phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng trở lại. Đang chú ý, tỉnh là một địa phương xuất siêu đạt gần 1,3 tỉ USD.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa

Đình Trọng (thực hiện) |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước vừa qua, bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hương Giang về những hoạt động trọng tâm trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống cho người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước: Bàn giải pháp để chăm lo tốt hơn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều ngày 20.7, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Nhiều điểm sáng kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước trong năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2023, kinh tế Bình Phước tiếp tục phục hồi tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp đã lấy lại đà tăng trưởng trở lại. Đang chú ý, tỉnh là một địa phương xuất siêu đạt gần 1,3 tỉ USD.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa

Đình Trọng (thực hiện) |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước vừa qua, bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hương Giang về những hoạt động trọng tâm trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống cho người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước: Bàn giải pháp để chăm lo tốt hơn cho NLĐ

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều ngày 20.7, tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2023-2028.