LĐLĐ tỉnh Bình Phước bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa

Đình Trọng (thực hiện) |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Phước vừa qua, bà Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2023-2028. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hương Giang về những hoạt động trọng tâm trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống cho người lao động của LĐLĐ tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.

Trên cương vị là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước, bà cùng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới này sẽ có những hoạt động thiết thực nào để nâng cao đời sống của công nhân lao động trong tỉnh?

- Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cùng với sự ảnh hưởng của tình hình thế giới, tỉnh Bình Phước cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Mức thu nhập bình quân của công nhân lao động hiện khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Từ đầu năm 2023, kinh tế xã hội của Bình Phước đã phục hồi tích cực, tình hình thu nhập, đời sống của đoàn viên và người lao động trong tỉnh cũng từng bước được ổn định.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người lao động từ sớm, từ xa bằng những hoạt động cụ thể, chủ động tham gia nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động; chính sách về đầu tư nhà ở và các thiết chế khác trong khu công nghiệp.

Đồng thời, nâng cao vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động, đối thoại, thương lượng, ký kết và mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, trọng tâm là chính sách tiền lương, điều kiện làm việc ở cơ sở khu vực sản xuất. Hỗ trợ pháp lý, tham gia giải quyết vụ án tại tòa khi được đoàn viên ủy quyền; để thực hiện được vấn đề này, chúng tôi đã xây dựng Đề án để nâng cấp Trung tâm Tư vấn pháp luật công đoàn hiện nay thành Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Phước...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Tích cực tham gia phúc lợi xã hội, phúc lợi doanh nghiệp, phúc lợi công đoàn, ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác phúc lợi, lợi ích của công đoàn dành cho đoàn viên và người lao động. Quan tâm đặc biệt đến đối tượng thu nhập thấp, lao động yếu thế, lao động đặc thù. Quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ công nhân”, “Siêu thị công nhân”...

Thưa bà, LĐLĐ tỉnh Bình Phước sẽ có những hoạt động cụ thể gì để góp phần thương lượng với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động và ký thêm nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động?

- Trong thời gian tới, để góp phần nâng cao chất lượng và có thêm nhiều bản thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động, đặc biệt là chất lượng bữa ăn ca, LĐLĐ tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về thỏa ước lao động tập thể; nâng cao vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động, đối thoại, thương lượng, ký kết và mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể.

Củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ làm công tác đại diện, bảo vệ, quan hệ lao động như đội ngũ đã được đào tạo về chuyên gia, giảng viên về thỏa ước lao động tập thể, trọng tài lao động và hòa giải viên lao động; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng bữa ăn ca...Đồng thời, có cơ chế, chính sách động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị quan tâm tốt đến chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

- Xin cảm ơn bà!

Đình Trọng (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn bảo vệ người lao động tranh chấp hợp đồng, đòi bồi thường 1,17 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cho rằng doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng qui định, người lao động đã khởi kiện yêu cầu hủy quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả lương, phụ cấp theo qui định.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ người lao động

HƯNG THƠ |

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra. Hoạt động công đoàn được đổi mới, đi vào chiều sâu và đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Chăm lo, bảo vệ người lao động bằng những hành động cụ thể

Xuân Hùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Phối hợp để bảo vệ người lao động và thực hiện chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong những nội dung Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028 giữa Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội huyện Chương Mỹ là bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Động đất ở Nhật Bản làm ít nhất 6 người chết, gây cháy hơn 100 công trình

Thanh Hà |

Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất mạnh xảy ra ở bán đảo Noto và các khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới.

Gian nan kiểm soát mặt trái của thương mại điện tử trong năm 2024

TRÍ MINH |

Dù được đánh giá có tiềm năng lớn, thương mại điện tử đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa; an toàn, an ninh thông tin cá nhân... Một loạt các vụ đột kích kho hàng vừa qua của lực lượng chức năng đã cho thấy còn nhiều gian nan để quản lý loại hình này.

Công đoàn bảo vệ người lao động tranh chấp hợp đồng, đòi bồi thường 1,17 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cho rằng doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng qui định, người lao động đã khởi kiện yêu cầu hủy quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả lương, phụ cấp theo qui định.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ người lao động

HƯNG THƠ |

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị đề ra. Hoạt động công đoàn được đổi mới, đi vào chiều sâu và đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).

Công đoàn Viên chức Việt Nam đặt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu

Minh Hương |

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2018-2023) được triển khai trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trao đổi với Báo Lao Động, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) khẳng định, CĐVCVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Chăm lo, bảo vệ người lao động bằng những hành động cụ thể

Xuân Hùng |

Các cấp Công đoàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Phối hợp để bảo vệ người lao động và thực hiện chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội

Kiều Vũ |

Hà Nội – Một trong những nội dung Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028 giữa Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội huyện Chương Mỹ là bảo vệ quyền lợi của người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.