Nỗi lo nguồn nhân lực cho du lịch Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua với lượng khách tăng đột biến ở tất cả các điểm đến cho thấy ngành du lịch có bước khôi phục ngoạn mục và chắc chắn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thiếu nguồn nhân lực đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch hiện nay.

Trong 3 ngày lễ, Quảng Ninh đón tổng cộng khoảng 150.000 khách. Trong đó, vịnh Hạ Long đón gần 24.800 khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 12.000 khách, Khu Di tích Danh thắng Yên Tử đón trên 13.000 lượt khách, Khu vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex đón 20.000 khách… Khách lưu trú đạt khoảng 29.900 khách.

Do nhiều khách sạn, nhà hàng, tàu du lịch vẫn chưa hoạt động trở lại nên những đơn vị, cơ sở hoạt động phải “chạy” quá công suất, trong bối cảnh phải thiếu nguồn nhân lực. Trong 3 ngày lễ, đội tàu du lịch của anh Nguyễn Văn Minh mỗi ngày chạy 2 chuyến. Do các nhân viên đã chuyển nghề vì dịch COVID-19, nên anh phải đi thuê mượn các nhân viên còn sót lại của các tàu du lịch khác vẫn chưa hoạt động trở lại.

Kết thúc 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, ngành du lịch lại tiếp tục các công tác chuẩn bị cho kỷ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Quảng Ninh hứa hẹn sẽ là một trong những điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách đổ về, vì vậy thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng đang là vấn đề gây “đau đầu” không ít đối với các đơn vị lữ hành, kinh doanh phục vụ.

“Ngành du lịch chắc chắn sẽ phát triển trở lại, vì thế các chủ tàu cũng đang chuẩn bị đưa tàu vào hoạt động. Bây giờ tìm nguồn nhân lực rất khó. Nhân viên cũ thì hầu hết đã chuyển nghề, mời quay lại cũng không đơn giản, trong khi đào tạo mới không thể nhanh được” - anh Minh chia sẻ.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, hiện mới chỉ có gần 200 trong tổng số hơn 500 tàu du lịch mới đăng ký hoạt động trở lại. Một số chủ tàu cho rằng, nếu tất cả cùng hoạt động thì không biết kiếm đâu ra nhân viên.

Theo ông Nguyễn Văn Phượng - Chi hội phó chi Hội tàu du lịch vịnh Hạ Long - hiện có nhiều chủ tàu nếu tìm được nhân viên thì chỉ thuê theo ngày, bởi ký hợp đồng thì phải trả lương đầy đủ, kể cả chẳng may phải dừng hoạt động. Trong khi đó, các nhân viên cũ, nếu bố trí được thời gian thì quay lại làm ăn lương ngày, chứ không dám bỏ công việc hiện tại vì chưa biết tình hình thế nào.

Anh Nguyễn Đức Quang - từng làm đầu bếp trên tàu du lịch 5 sao - sau một thời gian đi bán gà dạo do mất việc vì bệnh nay mở một quán cháo lòng tại TP. Hạ Long. Anh không có ý định trở lại nghề cũ bởi thu nhập hiện tại của anh cũng không thấp hơn nghề đầu bếp trên tàu 5 sao.

Những đồng nghiệp cũ của anh cũng vậy, họ đã yên tâm với công việc mới, bởi mức thu nhập ổn định và không phải thường xuyên lênh đênh trên tàu nhiều ngày.

“Nếu không có chính sách đãi ngộ tốt thì rất khó kêu gọi các nhân viên cũ trở lại vì họ đã yên ổn với công việc mới. Trong khi đào tạo một nhân viên mới mất nhiều thời gian. Như tôi, ngoài bằng nấu ăn còn có đến 7 - 8 các chứng chỉ khác, như chứng chỉ phòng cháy - chữa cháy, chứng chỉ thủy thủ, nghiệp vụ du lịch…” - anh Quang cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Bảo - Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh - trước mắt, các chủ tàu vẫn xoay sở được nguồn nhân lực bởi lượng khách chưa phải là nhiều nhưng về lâu dài, chắc chắn thiếu nhiều.

“Tỉnh Quảng Ninh cũng rất quan tâm vấn đề này. Chúng tôi cũng đã làm việc với một số các trường đào tạo nghề trên Hà Nội, để hè này sẽ gửi các sinh viên về Hạ Long thực tập. Đây sẽ là một nguồn lực bổ sung cho đội tàu du lịch, các nhà hàng, khách sạn” - bà Bảo cho biết.

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trước khi chưa có dịch COVID-19, ngành du lịch-dịch vụ Quảng Ninh có khoảng 25.000 nhân lực trực tiếp và gián tiếp. Đến nay, chỉ còn khoảng 2.000 lao động làm việc thường xuyên và làm việc theo hình thức giãn việc nghỉ luân phiên.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch đến Cần Thơ tăng mạnh trong 6 ngày diễn ra các hoạt động

Hải Minh |

Khoảng gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ chỉ trong sáu ngày diễn ra các hoạt động liên hoan và lễ hội.

Du lịch Bình Thuận vận hành cổng Thông tin du lịch thông minh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận với tên miền muinevietnam.vn hiện có đầy đủ thông tin, tiện ích đã được kích hoạt để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách với những thao tác đơn giản.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Khách du lịch đến Cần Thơ tăng mạnh trong 6 ngày diễn ra các hoạt động

Hải Minh |

Khoảng gần 1 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch tại TP Cần Thơ chỉ trong sáu ngày diễn ra các hoạt động liên hoan và lễ hội.

Du lịch Bình Thuận vận hành cổng Thông tin du lịch thông minh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận với tên miền muinevietnam.vn hiện có đầy đủ thông tin, tiện ích đã được kích hoạt để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách với những thao tác đơn giản.

Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Du lịch Quảng Ninh “tăng nhiệt”: Yên Tử đón gần nửa vạn khách/ngày

M.Hùng |

Quảng Ninh - So với tuần trước, lượng khách thăm các điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, trong đó có Yên Tử và vịnh Hạ Long, đã tăng mạnh. Những người làm du lịch kỳ vọng, sau buổi lễ phát động mở lại du lịch toàn quốc vào ngày 22.3 tại Quảng Ninh, ngành du lịch sẽ từng bước “cất cánh” trở lại.