Du lịch Ninh Bình "tạo điểm nhấn" để thu hút khách quốc tế

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 15.3, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bắt đầu mở cửa đón khách quốc tế. Theo đó, khách du lịch quốc tế đến Ninh Bình có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn.

Đầu tư nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm phù hợp 

Theo ông Hoàng Bình Minh - Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Ninh Bình cho biết: Trước đây, khách du lịch quốc đến Ninh Bình chủ đến từ châu Âu (trong đó nhiều nhất là Pháp), tiếp đến là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Tuy nhiên hiện Trung Quốc chưa mở cửa biên giới. Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng đã khiến cho giá dịch vụ cũng tăng cao... Những điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đón khách quốc tế của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng.

Do vậy, cần đầu tư nghiên cứu, định hướng lại thị trường. Hướng tới những nước đã có động thái mở cửa. Chú trọng nhóm khách gia đình, nhóm khách trẻ tuổi, thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử bản địa, check in, sống ảo.

"Năng lực cạnh tranh đến thời điểm này không phải là giá cả mà là chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch. Vì thế, các địa phương cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch sau hai năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh" - ông Minh chia sẻ.  

 
Ngành du lịch Ninh Bình cần đầu tư nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp. Ảnh: NT

Cùng chung quan điểm với ông Minh, bà Lê Thị Thu Hà - Giám đốc Emeralda Resort Ninh Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội khách sạn Việt Nam cũng cho rằng: Nếu không có sự khác biệt sẽ không có khách khách quốc tế.

Theo bà Hà, sắp tới sẽ diễn ra SEA Games 31 tại Việt Nam, và Ninh Bình là 1 trong số những địa phương được lựa chọn để tổ chức một số môn thi đấu. Đây là sự kiện mang tầm khu vực thu hút đông đảo các cơ quan truyền thông quốc tế, các vận động viên và thành viên đoàn thể thao các nước tham dự. Đây là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh Ninh Bình đến bạn bè quốc tế.

"Tuy nhiên, để thu hút khách quốc tế, những điểm du lịch tại Ninh Bình cần có điểm nhấn và nét độc đáo riêng vì không có sự khác biệt sẽ không có khách" - bà Hà chia sẻ. 

Phấn đấu đón 100.000 khách du lịch quốc tế

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế là cơ hội nhưng cũng đặt ra cho các công ty du lịch, lữ hành rất nhiều thách thức, bởi hơn 2 năm qua, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã làm các đơn vị bị suy yếu, cơ sở vật chất xuống cấp, lao động thiếu hụt.

 
Từ ngày 15.3, tỉnh Ninh Bình đã cho phép các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa đón khách quốc tế. Ảnh: NT

Để tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, cũng như thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Trước tiên, phải đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số du lịch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh các hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch thông qua các trang mạng xã hội, tối ưu hóa quảng cáo đối với các thị trường truyền thống để chuẩn bị cho việc mở cửa đón khách quốc tế.

"Với thông điệp du lịch Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn, ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu trong năm 2022 Ninh Bình sẽ đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 100 nghìn lượt khách quốc tế" - ông Tùng chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 3 ngày nghỉ lễ đón hơn 10,5 vạn khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 9 đến 11.4) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên 10,5 vạn lượt khách du lịch.

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ninh Bình: 3 ngày nghỉ lễ đón hơn 10,5 vạn khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 3 ngày nghỉ lễ (từ ngày 9 đến 11.4) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón trên 10,5 vạn lượt khách du lịch.

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Ninh Bình đón gần 18 vạn lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 18 vạn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh.