Du khách ra đảo Phú Quý không còn quy định phải có giấy xét nghiệm COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ 23.3, du khách từ đất liền lên tàu cao tốc ra du lịch đảo Phú Quý không còn bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Ngày 22.3, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận có văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 đối với thuyền viên và hành khách đi tàu trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý.

Tàu cao tốc xuất bến từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý. Ảnh: DT
Tàu cao tốc xuất bến từ cảng Phan Thiết đi đảo Phú Quý. Ảnh: DT

Theo đó, bỏ quy định phải có Giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 72 giờ) đối với thuyền viên và hành khách đi tàu từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý (kể cả hành khách dưới 12 tuổi). Tuy nhiên vẫn còn 2 quy định khác đối với du khách ra đảo Phú Quý.

Kiểm soát giấy tờ trước khi hành khách lên tàu tại cảng Phan Thiết. Ảnh: DT
Kiểm soát giấy tờ trước khi hành khách lên tàu tại cảng Phan Thiết. Ảnh: DT

Tại đầu Cảng vận tải Phan Thiết chỉ vận chuyển hành khách đến từ các địa bàn (cấp xã) trong và ngoài tỉnh được công bố có cấp độ địch là cấp 1 (vùng xanh) và cấp 2 (vùng vàng). Ngoài ra, còn có yêu cầu đối với hành khách là đã tiêm đủ 2 liều vaccine (hoặc có Giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19). Thông báo này có hiệu lực kể từ 0h ngày 23.3.2022.

Du khách ra đảo Phú Quý trải nghiệm chèo sub. Ảnh: Nguyễn Tài
Du khách ra đảo Phú Quý trải nghiệm chèo sub. Ảnh: Nguyễn Tài

Anh Nguyễn Linh, một hướng dẫn viên du lịch tại đảo Phú Quý cho biết, việc bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm âm tính đã thuận lợi và thoải mái hơn cho du khách trong hành trình ra đảo Phú Quý. Khi ra du lịch đảo Phú Quý, có tour đi canô ra tham quan Hòn Tranh (cách đảo Phú Quý 800 mét) nhưng hiện nay tour này đã tạm dừng do phải chờ đăng kiểm, đảm bảo an toàn cho các canô chở khách.

Phú Quý đang vào mùa biển đẹp nhất trong năm với nước biển êm và trong xanh. Ảnh: Nguyễn Tài
Phú Quý đang vào mùa biển đẹp nhất trong năm với nước biển êm và trong xanh. Ảnh: Nguyễn Tài

Hiện nay, đảo Phú Quý đã bắt đầu vào mùa biển đẹp nhất trong năm. Hành trình từ đất liền ra đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc chỉ 2,5 tiếng và nước biển êm, sóng nhẹ. Trên đảo, nước biển trong xanh để du khách tắm biển, lặn biển ngắm san hô và chèo sup.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Tàu cao tốc Phan Thiết đi đảo Phú Quý: An toàn mới được xuất bến

Duy Tuấn |

Tại Bình Thuận, có 5 tàu đăng ký vận tải hành khách tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý. Cảng vụ hàng hải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và lực lượng CSGT tùy theo chức năng, nhiệm vụ luôn phối hợp quản lý, kiểm soát chặt để mỗi chuyến tàu xuất bến đều đảm bảo an toàn.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Người từ đất liền ra đảo Phú Quý phải tuân thủ những quy định gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Huyện đảo Phú Quý đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát chặt người từ đất liền ra đảo Phú Quý nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đã có một số trường hợp đi tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Tàu cao tốc Phan Thiết đi đảo Phú Quý: An toàn mới được xuất bến

Duy Tuấn |

Tại Bình Thuận, có 5 tàu đăng ký vận tải hành khách tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý. Cảng vụ hàng hải, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận và lực lượng CSGT tùy theo chức năng, nhiệm vụ luôn phối hợp quản lý, kiểm soát chặt để mỗi chuyến tàu xuất bến đều đảm bảo an toàn.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Người từ đất liền ra đảo Phú Quý phải tuân thủ những quy định gì?

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Huyện đảo Phú Quý đang thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát chặt người từ đất liền ra đảo Phú Quý nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh đã có một số trường hợp đi tàu cao tốc từ Phan Thiết ra đảo Phú Quý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.