Du lịch Bình Thuận vận hành cổng Thông tin du lịch thông minh

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận với tên miền muinevietnam.vn hiện có đầy đủ thông tin, tiện ích đã được kích hoạt để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách với những thao tác đơn giản.

Chiều ngày 12.4 tại TP.Phan Thiết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng VNPT Bình Thuận tổ chức Lễ công bố Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận.

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận do Sở VHTT&DL Bình Thuận phối hợp với VNPT Bình Thuận xây dựng. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ thông tin - truyền thông và các thiết bị điện tử thông minh nhằm tạo ra hệ sinh thái du lịch với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ du khách thuận tiện trong quá trình du lịch.

Trải nghiệm cổng thông tin trên smartphone. Ảnh: DT
Trải nghiệm Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận trên smartphone. Ảnh: DT

Cơ quan quản lý còn dễ dàng thống kê khách, phản hồi và các đánh giá giúp việc cải thiện dễ dàng hơn. Qua kênh thông tin này còn quảng bá, giới thiệu những tiềm năng du lịch Bình Thuận cũng như những nét đặc trưng riêng của văn hóa, thể thao và du lịch đến với mọi đối tượng khách.

Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DT
Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: DT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đánh giá cao công tác phối hợp thực hiện của Sở VHTT&DL tỉnh, VNPT Bình Thuận và các sở, ngành có liên quan trong việc xây dựng thành công Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận. Đây là tiền đề cho du lịch của tỉnh có những bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, từng bước tiến tới mục tiêu phát triển du lịch Bình Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Giao diện cổng thông tin. Ảnh chụp màn hình
Giao diện Cổng thông tin du lịch thông minh Bình Thuận. Ảnh chụp màn hình

Du khách tiếp cận cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận theo địa chỉ là muinevietnam.vn bằng các trình duyệt và còn có thể tải ứng dụng Bình Thuận Tourism trên điện thoại chạy 2 nền tảng iOS và android. Các nội dung trên web và trên ứng dụng đồng bộ giống nhau để du khách thoải mái trải nghiệm.

Thông tin về ẩm thực, lưu trú, tham quan,… được cung cấp đầy đủ trên cổng thông tin. Thông tin về các điểm tham quan được thể hiện ngắn gọn kèm hình ảnh thực tế để du khách tham khảo và chọn làm điểm đến trong hành trình của mình. Ngoài ra có thể trải nghiệm hình ảnh thực tế bằng công nghệ 3D thực tế ảo. Nếu đang ở một địa điểm ở Bình Thuận và cần tìm quán ăn thì chỉ cần chọn vào mục ẩm thực thì những quán ăn, nhà hàng gần bạn nhất sẽ được gợi ý đầu tiên.

Trải nghiệm hình ảnh điểm tham quan thực tế bằng công nghệ 3D thực tế ảo. Ảnh: DT
Trải nghiệm hình ảnh điểm tham quan thực tế bằng công nghệ 3D thực tế ảo. Ảnh: DT

Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bình Thuận góp phần thay đổi cách thức tiếp cận thông tin, tạo ra những tương tác mới trong việc tiếp cận thông tin, đây cũng là tiền đề để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch trên nền tảng internet, phù hợp với hình thức ứng dụng công nghệ thông tin “marketing du lịch”.

Thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Thông tin du lịch thông minh Bình Thuận. Ảnh: DT
Thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Thông tin du lịch thông minh Bình Thuận. Ảnh: DT

Sau các phần giới thiệu sản phẩm, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Sở VHTT&DL cùng VNPT Bình Thuận và các sở ngành liên quan đã bấm nút thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Thông tin du lịch thông minh Bình Thuận.

Để vận hành tốt Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh, việc liên tục cập nhật thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu và tìm hiểu thông tin du lịch sẽ được chú trọng.

Du khách đi theo đoàn chọn ăn uống tại các nhà hàng ở Mũi Né trọng dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: DT
Du khách đi theo đoàn chọn ăn uống tại các nhà hàng ở Mũi Né trọng dịp nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: DT

Từ đầu năm 2022 đến nay, du lịch Bình Thuận ghi nhận tín hiệu tích cực khi du khách đến nghỉ dưỡng ngày càng đông trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng do dịch bệnh. Gần 1 triệu lượt du khách đến Bình Thuận, doanh thu ước đạt 1.900 tỷ đồng.

Du khách đến đảo Phú Quý dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: CTV
Du khách đến đảo Phú Quý dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: CTV

Gần đây nhất là dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các resort, khách sạn từ 3-5 sao đạt công suất phòng khoảng 95%, trong đó, ngày 10.3, các resort 4-5 sao hầu hết kín phòng.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Thuận: Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong tình hình mới

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLiên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du khách ra đảo Phú Quý không còn quy định phải có giấy xét nghiệm COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ 23.3, du khách từ đất liền lên tàu cao tốc ra du lịch đảo Phú Quý không còn bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ Bình Thuận: Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn trong tình hình mới

PHẠM DUY |

Bình ThuậnLiên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lễ hội Katê người Chăm tỉnh Bình Thuận trở thành Di sản văn hóa phi vật thể

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Du khách ra đảo Phú Quý không còn quy định phải có giấy xét nghiệm COVID-19

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Từ 23.3, du khách từ đất liền lên tàu cao tốc ra du lịch đảo Phú Quý không còn bắt buộc phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực.