Quân - dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022

Yến Phương - Hồ Thảo |

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ, tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây với đồng bào dân tộc Khmer.

Với chủ đề “Quân - Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022”, hoạt động Tết Quân Dân được tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21 đến ngày 25.3.2022; đợt 2 từ ngày 10 đến 12.4.2022, tại Khu di tích Quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

 
Quân - Dân Cần Thơ mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2022, tại Khu di tích Quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ.

Trước đó, trong đợt 1, Bộ CHQS thành phố đã xuất quân thực hiện các công trình Tết Quân Dân, như sơn sửa hàng rào Chùa Muniutdomrangsay; gắn đèn chiếu sáng, phát quang, vệ sinh các tuyến đường; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khởi công xây dựng, sửa chữa 12 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình đồng đội cho lực lượng Dân quân tự vệ và đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đợt 2, từ ngày 10 đến ngày 12.4, Tiểu ban Văn hóa văn nghệ - Thể dục, thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể thao và trò chơi dân gian nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, Dân quân tự vệ nhiệt tình tham gia các hoạt động vui chơi trong dịp Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay.

Tham gia thi đấu các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian gồm các vận động viên đại diện của 9 quận, huyện trong thành phố. Đối tượng tham gia là các sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp, Dân quân thường trực. Trong đó, hoạt động thể thao có môn bóng chuyền, cùng các trò chơi dân gian có môn đập nồi, đẩy gậy, kéo co.

 
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân thường trực tham gia thi đấu đẩy gậy.
 
Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân thường trực tham gia thi kéo co.

Bên cạnh đó, Tết Quân Dân với đồng bào dân tộc Khmer cũng tổ chức hội thi làm các loại bánh đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer như bánh ông, bánh tét, bánh nùmboong; Tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương.

 
Người dân Khmer phấn khởi và vui tươi với các hoạt động trong ngày Tết  Chôl Chnăm Thmây năm 2022 với Quân Dân Cần Thơ.
 
 
 
 

Cô Dương Thị Mành (Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ), chia sẻ niềm vui ngày Tết: “Tôi đại diện cho người đồng bào dân tộc Khmer, tôi rất vui và phấn khởi với Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm nay dành cho người dân tộc Khmer. Trước hết là xây nhà Đồng Đội, thứ hai nữa là trang trí sơn sửa lại cổng chào Chùa số 5 với chi phí 100 triệu. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của Nhà nước”.

 
Cô Dương Thị Mành - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đông Mỹ, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, chia sẻ niềm vui ngày Tết Chôl Chnăm Thmây.

Cô cũng chia sẻ thêm, Tết Chôl Chnăm Thmây được tổ chức vào tháng 4 hằng năm, là Tết đầu năm của người dân tộc Khmer, mọi năm cũng có tổ chức Tết nhưng chỉ có người dân tộc thôi, năm nay được Quân Dân tổ chức cùng nên người dân rất vui mừng và cảm động.

Tết quân dân với đồng bào dân tộc Khmer mừng Chôl Chnăm Thmây cho thấy sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp đối với đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó giúp củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày mừng Chôl Chnăm Thmây.

Yến Phương - Hồ Thảo
TIN LIÊN QUAN

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ đông nghịt trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.4, ngày nghỉ lễ cuối cùng của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, đông đảo du khách thập phương vẫn đổ về Đền Hùng tại Cần Thơ thành tâm dâng lễ tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.

Cần Thơ: Long trọng, trang nghiêm Lễ dâng hương Đền thờ Vua Hùng

Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Cần Thơ

Yến Phương |

Ngày 6.4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có chuyến công tác tại TP Cần Thơ, đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của đồng bào Khmer tại Chùa Pôthisômrôn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ đông nghịt trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.4, ngày nghỉ lễ cuối cùng của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, đông đảo du khách thập phương vẫn đổ về Đền Hùng tại Cần Thơ thành tâm dâng lễ tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.

Cần Thơ: Long trọng, trang nghiêm Lễ dâng hương Đền thờ Vua Hùng

Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đến thăm, chúc Tết đồng bào Khmer tại Cần Thơ

Yến Phương |

Ngày 6.4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có chuyến công tác tại TP Cần Thơ, đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2022 của đồng bào Khmer tại Chùa Pôthisômrôn.