Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn:

Nợ BHXH còn “đổ” tại nhân viên khiếu nại ảnh hưởng đến uy tín công ty

LÊ TUYẾT |

Trong khi người lao động là những người chịu thiệt vì bị Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn (quận 10, TPHCM) chiếm dụng tiền BHXH, BHYT, BHTN thì phía Cty lại cho rằng, người lao động khiếu nại, đưa thông tin lên mạng xã hội đã làm mất uy tín của Cty!

Báo Lao Động nhận được đơn kêu cứu của nhiều NLĐ từng làm việc tại Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn với nội dung bị xâm phạm quyền lợi về BHXH do Cty nợ BHXH trong thời gian dài, dù hàng tháng vẫn trích các khoản đóng BHXH từ tiền lương của họ.

Chị Lê Thị Phương Thảo trình bày, chị được Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức từ tháng 3.2012. Từ thời điểm này, chị được Cty trích tiền lương để đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH, nhưng Cty lại “lúc đóng lúc không”. Hậu quả là đến tháng 2.2016, chị Thảo xin rút sổ hưởng chế độ thai sản thì Cty cứ trì hoãn và không rút được sổ BHXH. Chị liên tục khiếu nại đến ban giám đốc Cty nhưng đến nay, chị vẫn không hề có bất kỳ chế độ, quyền lợi nào.

Cùng hoàn cảnh với chị Thảo là chị Bùi Thị Nguyên Liễu. Chị được Cty tuyển dụng vào từ tháng 7.2014 và ký HĐLĐ vào tháng 10.2014. Hàng tháng, Cty vẫn trích lương của chị để đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng đến tháng 7.2016, chị xin nghỉ thai sản, khi làm hồ sơ trợ cấp thai sản thì mới hay biết, Cty không đóng BHXH cho chị từ tháng 1.2016. “Tôi kiểm tra trên mạng của BHXH TPHCM chỉ thấy Cty đóng BHXH cho từ tháng 10.2014 đến tháng 12.2015 mà thôi. Vậy toàn bộ số tiền mà Cty đã trích của tôi bây giờ ở đâu? Hậu quả là tháng 8.2016, tôi sinh con đã không nhận được bất kỳ quyền lợi nào” – chị Liễu trình bày.

Ngày 2.6, chúng tôi liên hệ với Cty để làm việc thì được một người tên Hậu tự giới thiệu là Kế toán của Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn, cho biết: Những khiếu nại của NLĐ là đúng nhưng hiện tại bây giờ Cty không có tiền. Cty đã tìm mọi cách giải quyết nhưng không được.

Khi ông Hậu nói “Chúng tôi đã tìm mọi cách để giải nhưng không được”, phóng viên đề xuất: “Cty nên ứng trước tiền thai sản để trả cho các lao động nữ nghỉ chế độ thai sản. Khi Cty giải quyết được nợ BHXH, cơ quan BHXH sẽ trả lại số tiền đó cho Cty”. Trước đề xuất này, ông Hậu cho rằng: “Đó là một ý tưởng cũ rích. Ai chẳng biết nhưng giờ không có tiền!”

Phóng viên đề nghị được làm việc với ban giám đốc Cty; Những câu trả lời này của ông Hậu có phải là ý chí của ban giám đốc Cty không? Trước câu hỏi này, ông Hậu cho biết: “Các câu trả lời này là do tôi nói lại lời của giám đốc khi giám đốc trả lời cho nhân viên”.

Bên cạnh đó, ông Hậu còn cho rằng, NLĐ không chỉ khiếu nại đến báo chí mà còn đưa thông tin lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Cty, khiến cho Cty mất nhiều dự án!

Xác minh tại cơ quan BHXH TPHCM, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó phòng Khai thác và Thu nợ (BHXH TP.HCM), cho biết: Cty TNHH Địa ốc Hoàng Anh Sài Gòn nợ BHXH từ năm 2013. Cuối năm 2013, BHXH quận 10 có khởi kiện DN tại toàn án quận 10, Cty đã thi hành bản án này. Sau đó, đến năm 2015, NLĐ tiếp tục khiếu nại về việc Cty trích tiền lương của họ nhưng không đóng cho cơ quan BHXH, sau đó, cơ quan BHXH có làm việc, Cty đã đóng để giải quyết chế độ cho NLĐ. Sau đó, Cty tiếp tục phát sinh nợ mới. Từ tháng 1.2016 đến nay, Cty nợ BHXH hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan BHXH đang hoàn tất hồ sơ chuyển cho LĐLĐ quận 10 để tiến hành khởi kiện.

 

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

“Treo” hơn 800 hồ sơ kiện doanh nghiệp nợ BHXH

LÊ TUYẾT |

BHXH TPHCM cho biết, cơ quan này đã chuyển tổng cộng hơn 800 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp vi phạm chính sách BHXH, BHYT của người lao động đề nghị LĐLĐ các cấp khởi kiện. Tuy nhiên, do tòa án không xử lý nên hầu hết hồ sơ này đang bị “treo”, khiến quyền lợi hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng.

Đòi BHXH cho người lao động tại Quảng Ninh: Thiếu chế tài “xử” doanh nghiệp

NGUYỄN HÙNG |

Tại Quảng Ninh, việc có “đòi” được nợ bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) hay không hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh đạo các Cty, bởi chế tài hiện nay không “xử” được các cty trốn hoặc chây ỳ đóng bảo hiểm.

Phải làm sao khi đã nghỉ 6 năm mà công ty không trả sổ BHXH?

Nam Dương |

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

“Treo” hơn 800 hồ sơ kiện doanh nghiệp nợ BHXH

LÊ TUYẾT |

BHXH TPHCM cho biết, cơ quan này đã chuyển tổng cộng hơn 800 hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp vi phạm chính sách BHXH, BHYT của người lao động đề nghị LĐLĐ các cấp khởi kiện. Tuy nhiên, do tòa án không xử lý nên hầu hết hồ sơ này đang bị “treo”, khiến quyền lợi hàng trăm ngàn lao động bị ảnh hưởng.

Đòi BHXH cho người lao động tại Quảng Ninh: Thiếu chế tài “xử” doanh nghiệp

NGUYỄN HÙNG |

Tại Quảng Ninh, việc có “đòi” được nợ bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) hay không hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào lãnh đạo các Cty, bởi chế tài hiện nay không “xử” được các cty trốn hoặc chây ỳ đóng bảo hiểm.

Phải làm sao khi đã nghỉ 6 năm mà công ty không trả sổ BHXH?

Nam Dương |

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.