Ninh Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 11.1, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH Vienergy (thuộc Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.

Theo phản ánh của những công nhân, trong đợt Tết Dương lịch năm 2017 vừa qua, công ty không có chế độ thưởng tết cho công nhân, các chế độ như tiền hỗ trợ tiền xăng xe, tiền hỗ trợ độc hại cho công nhân và càng bức xúc hơn khi được các tổ trưởng ở đây đi họp về và thông báo là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công ty cũng không có chế độ thướng tết cho công nhân.

Chính vì vậy, ngay từ đầu giờ sáng nay 11.1, hàng trăm công nhân đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối các chế độ chính sách của công ty.

 
 Đến 10h ngày 11.1 công nhân nghỉ việc vẫn tập trung ở khu vực cổng Công ty để đình công. Ảnh: NT
Chị T.T.M, một công nhân đang làm việc tại công ty, bức xúc: “Chúng tôi làm việc ở đây gần một năm nay, suốt ngày phải tiếp xúc với mùi giầy da, mùi keo dán rất độc hại nhưng không được hưởng tiền hỗ trợ độc hại, tiền hỗ trợ xăng xe, tiền thưởng tết cho công nhân cũng không được công ty thực hiện”.

Được biết, Công ty TNHH Venergy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2016, với gần 1.000 công nhân. Đây là công ty chuyên sản xuất giầy dép da với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, đại diện lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình cùng đại diện các đơn vị có liên quan đã tới làm việc với ban giám đốc công ty và đại diện các công nhân ở đây để tìm hướng giải quyết. Đến 10h cùng ngày, hàng trăm công nhân vẫn nghỉ việc và tập trung tại khu vực sân và nhà xe của công ty.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Giám sát chặt để tránh xảy ra ngừng việc tập thể

PV |

Ông Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Để tránh xảy ra ngừng việc tập thể thì các DN phải bảo đảm lương, thưởng tết cho NLĐ.

Vụ ngừng việc đòi công khai thưởng Tết: Yêu cầu Cty thực hiện 6 vấn đề

Tất Thảo |

Tại buổi làm việc sáng 8.1 với Cty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định yêu cầu Cty cần thực hiện 6 yêu cầu, trong đó có yêu cầu Cty cần sớm xây dựng quy chế thưởng Tết cho công nhân (CN).

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội phối hợp giải quyết 3 vụ ngừng việc tập thể

T.E.A |

CĐ các KCN - CX Hà Nội tổ chức Hội nghị khoá III nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào ngày 6.1. Tới dự có các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công TLĐ, Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và 199 đại biểu chính thức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giám sát chặt để tránh xảy ra ngừng việc tập thể

PV |

Ông Vi Văn Nghĩa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Để tránh xảy ra ngừng việc tập thể thì các DN phải bảo đảm lương, thưởng tết cho NLĐ.

Vụ ngừng việc đòi công khai thưởng Tết: Yêu cầu Cty thực hiện 6 vấn đề

Tất Thảo |

Tại buổi làm việc sáng 8.1 với Cty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), đại diện LĐLĐ tỉnh Nam Định yêu cầu Cty cần thực hiện 6 yêu cầu, trong đó có yêu cầu Cty cần sớm xây dựng quy chế thưởng Tết cho công nhân (CN).

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội phối hợp giải quyết 3 vụ ngừng việc tập thể

T.E.A |

CĐ các KCN - CX Hà Nội tổ chức Hội nghị khoá III nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào ngày 6.1. Tới dự có các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trịnh Thanh Hằng - Trưởng ban Nữ công TLĐ, Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và 199 đại biểu chính thức.